Ngày 10-1-2023, Huế sẽ tổ chức trưng bày bức tranh gốc của vua Hàm Nghi

Thứ sáu, 30/12/2022 14:02
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (1944 - 2023), ngày 10-1-2023 tới đây,  Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu bức tranh không đề được vua Hàm Nghi vẽ trong thời gian bị lưu đày ở Algérie.

Bức tranh có kích thước 30 x 45cm, vẽ phong cảnh một vùng quê châu Âu. Tác phẩm được hậu duệ của vua Hàm Nghi tặng cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Được biết, ngoài bức tranh gốc trên, tại không gian trưng bày "Vua Hàm Nghi, cuộc đời và nghệ thuật" này, công chúng còn được tìm hiểu cuộc đời của vị vua yêu nước qua những hình ảnh về cuộc đời của ông từ khi lên ngôi, giai đoạn chống Pháp, giai đoạn lưu đày tại Alger cùng 31 bản sao các tác phẩm nghệ thuật là tranh, tượng do nhà vua sáng tác tại đây.

Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Nguyễn. Năm 1884, vua Hàm Nghi lên ngôi. Năm 1885, ông phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp, đến năm 1888 thì bị bắt. Sau đó, nhà vua bị Pháp đưa đi lưu đày ở Alger (thủ đô Algérie). Năm 1944, ông qua đời tại đây. Trong thời gian bị lưu đày, vua Hàm Nghi đã học vẽ, điêu khắc và để lại nhiều tác phẩm giá trị.

T.H.H