Ngày 25/4 khởi công dự án bến cảng container Liên Chiểu hơn 45 ngàn tỷ đồng

Thứ tư, 22/04/2026 20:59

Ngày 22/4, Văn phòng UBND thành phố cho biết, dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu sẽ tổ chức khởi công vào sáng 25/4.

Một góc cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung
Phối cảnh tổng thể Dự án Bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: Tập đoàn HATECO

Lễ khởi công được thực hiện theo Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu (phường Hải Vân).

Theo quyết định, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan) là nhà đầu tư dự án. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 45.268 tỷ đồng. Với tổng diện tích khoảng 172,6ha.

Nhà đầu tư đặt mục tiêu đưa lượng hàng container thông qua bến container Liên Chiểu sau 3 năm kể từ khi đưa vào vận hành khai thác (giai đoạn 1) là 4 triệu teus/năm. Tiến độ thực hiện dự án trong 3.639 ngày (tương đương 9 năm, 11 tháng, 18 ngày).

Dự án là một hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh. Cụ thể, hệ thống cầu cảng, xây dựng 8 bến container với tổng chiều dài 2.750m, có khả năng tiếp nhận siêu tàu container lên đến 18.000 teus.

Một góc cảng Liên Chiểu phần cơ sở hạ tầng dùng chung

Điểm nhấn đặc biệt với tuyến đường sắt kết nối trực tiếp đến ga Kim Liên dài 1,5km và khu bến sà lan 5.000 tấn, giúp tối ưu hóa vận tải đa phương thức và giảm áp lực cho đường bộ.

Dự án định hướng đạt tiêu chuẩn cảng xanh với mức độ tự động hóa cao trong bốc xếp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và hiệu suất quốc tế.

Dự án được phân kỳ đầu tư thành 3 giai đoạn chiến lược trong gần 10 năm: giai đoạn 1 đến quý IV/2028, tập trung hoàn thành ít nhất 2 bến khởi động (số 1 và 2) cùng hệ thống hậu phương cảng, nạo vét khu nước và kết nối đường sắt.

Giai đoạn 2 đến quý I/2033, tiếp tục đầu tư bến số 3 và số 4. Giai đoạn 3 đến quý I/2036, hoàn thiện toàn bộ các bến còn lại (từ bến 5 đến bến 8), khu bến sà lan và đồng bộ hóa toàn bộ hạ tầng kỹ thuật.

Khi hoàn thành tổng thể, công suất thiết kế của cảng Liên Chiểu sẽ đạt khoảng 5,7 triệu teus/năm (tương đương 74 triệu tấn hàng hóa/năm), giữ vai trò là cửa ngõ chính ra Biển Đông cho hành lang kinh tế Đông - Tây.

Trong tháng 3/2026, UBND thành phố đã tổ chức lễ công bố hoàn thành xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung cảng Liên Chiểu và thông xe kỹ thuật tuyến đường ven biển kết nối trực tiếp vào cảng.

Đ.N

Nỗ lực “canh gác“ vùng cửa ngõ

Ngay dưới chân đèo Hải Vân, nơi núi chạm biển, nơi những đoàn xe ngày đêm xuôi ngược qua cửa ngõ phía Tây Bắc Đà Nẵng, có một “mặt trận“ đặc biệt đang thầm lặng vận hành.

Trải nghiệm thực tế, định hướng ngành học cho học sinh THPT

Ngày 17-4, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội trải nghiệm DUE OPEN DAY 2026 nhằm cung cấp thông tin tuyển sinh năm 2026, đồng thời tạo cơ hội cho học sinh THPT trực tiếp khám phá môi trường học tập đại học, định hướng ngành nghề phù hợp trước khi đăng ký xét tuyển.

Đổi mới quản trị, quyết liệt nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân

Đà Nẵng xác định đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị, hành động quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo đà tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền

Tân Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là phát triển thành phố nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng ký kết hợp tác với các địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới

Ngày 10-4, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các địa phương trên địa bàn thành phố gồm các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà và phường Hải Vân. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường liên kết giữa nhà trường với địa phương trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng.