Ngày đền tội của những kẻ buôn người

Thứ ba, 17/01/2023 07:36
Thấy chị H. đang có nhu cầu tìm việc làm, Lê Thị Ngọc ngỏ ý “giúp đỡ” và hứa sẽ xin việc làm công nhân tại thành phố với mức lương cao. Thế nhưng sau đó, Ngọc đã câu kết với đồng bọn lừa bán chị H. sang Trung Quốc. Sau 6 năm lưu lạc ở xứ người, chị H. đã về quê tố cáo những kẻ buôn người.
3 bị cáo tại phiên tòa.
3 bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 5-2016, Lê Thị Ngọc (1988, trú xã Tà Cạ, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) liên lạc với Kha Thị Vân (1982, trú xã Nga My, H. Tương Dương, Nghệ An) thống nhất việc đưa người sang Trung Quốc bán. Thời điểm đó, Vân đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nên Vân hứa, nếu mỗi phi vụ trót lọt sẽ trả công cho Ngọc 30 triệu đồng/người. Khoảng 10 ngày sau, Ngọc gặp một người giới thiệu chị Hoa Thị H. (1996, trú xã Tà Cạ) đang cần việc làm. Nghe Ngọc đặt vấn đề đi làm công ty ở TP Vinh với mức lương 5-6 triệu đồng, chị H. liền gật đầu đồng ý. Theo hứa hẹn, chị H. soạn sửa đồ đạc và bế theo đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi đi theo.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lê Thị Ngọc liên lạc với Lô Văn Cầu (cậu ruột của Vân, chú ruột của Ngọc) trao đổi và thống nhất việc đưa chị H. ra Quảng Ninh để giao cho người đón sang Trung Quốc bán, Ngọc hứa trả công cho Cầu 10 triệu đồng. Sau đó, Ngọc điều khiển xe máy chở chị H. và con gái chị H. giao cho Cầu bắt xe khách xuống TP Vinh rồi đưa ra Móng Cái, Quảng Ninh. Theo sự hướng dẫn của Ngọc, Cầu giao chị H. cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) rồi quay về. Tại Trung Quốc, Vân ra bến xe đón hai mẹ con chị H. về nhà chồng ở. Chừng 1 tháng sau, Vân nhờ một người phụ nữ bán chị H. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 5,5 vạn NDT (tương đương 190 triệu đồng). Trong vụ án này, Vân hưởng lợi 500 NDT (tương đương 1,5 triệu đồng), Cầu hưởng lợi 10 triệu đồng còn Ngọc hưởng lợi 11 triệu đồng.

Về phần chị Hoa Thị H., sau một thời gian sinh sống ở Trung Quốc, chị H. và chồng không có con chung. Cuộc sống nơi xứ người khiến chị H. nhiều lần muốn bỏ về Việt Nam. Đến tháng 5-2021, chị H. ôm con bỏ trốn về quê hương. Ngày 9-3-2022, nạn nhân làm đơn tố cáo hành vi mua bán người của các đối tượng lên cơ quan chức năng. Biết tin bị hại có đơn tố cáo mình, một ngày sau Lô Văn Cầu đến Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Tháng 6-2022, Kha Thị Vân cũng đến cơ quan công an xin đầu thú.

Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Lê Thị Ngọc, Kha Thị Vân và Lô Văn Cầu về tội “Mua bán người”. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo thừa nhận vì hám lợi và do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã bàn bạc, thống nhất với nhau đưa người sang Trung Quốc bán. Ba bị cáo đều gửi lời xin lỗi bị hại, đồng thời xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về quê hương làm việc bồi thường cho bị hại.

Theo trình bày của bị cáo Kha Thị Vân, việc đưa người đi Trung Quốc là do Lê Thị Ngọc khởi xướng trước. “Bị cáo lấy chồng và ở Trung Quốc từ năm 2013, đến năm 2016, bị cáo về Việt Nam. Thời gian đang sinh sống ở Trung Quốc, chị Ngọc gọi điện sang cho bị cáo đặt vấn đề đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng. Sau khi thống nhất xong thì hai bên bàn bạc cách đưa người đi. Việc đưa người ra cửa khẩu là do chị Ngọc và anh Cầu phụ trách, bị cáo chỉ đón chị H. và đưa về nhà chồng bên Trung Quốc ở rồi sau đó giao cho một người phụ nữ bên đó bán lấy chồng”, bị cáo Vân khai. Bị cáo Lê Thị Ngọc cũng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Ngọc cho rằng, do nhận thức pháp luật hạn chế nên bị cáo đã phạm tội.

Tại phiên tòa, bị hại Hoa Thị H. cho biết, chị H. không biết việc mình sẽ bị đưa sang Trung Quốc bán. “Thời gian đó, hai vợ chồng tôi cãi nhau, tôi ôm con gái sinh năm 2016 đi xin việc làm. Khi gặp chị Ngọc, tôi được giới thiệu sẽ có công ăn việc làm ở TP Vinh lương 6 triệu đồng/tháng nên đã tin tưởng nghe theo. Tôi đã đi Tp Vinh 1-2 lần rồi nhưng lần này khi đi tôi bị say xe nên ngủ không biết gì, không biết là mình bị đưa sang Trung Quốc”, chị H. cho biết. Bị hại cũng yêu cầu 3 bị cáo bồi thường thiệt hại tổng cộng số tiền 80 triệu đồng. Đồng thời chị H. cũng có đơn yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, 3 bị cáo đều có vai trò như nhau, trong đó Lê Thị Ngọc là bị cáo chịu trách nhiệm chính trong việc đưa người sang Trung Quốc bán lấy chồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải về việc làm của mình. Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Kha Thị Vân 5 năm tù, bị cáo Lê Thị Ngọc 4 năm tù; bị cáo Lô Văn Cầu 3 năm 6 tháng tù về tội "Mua bán người".

DƯƠNG HÓA