"Nghệ thuật nửa vời" bôi bẩn phố phường Đà Nẵng

Thứ ba, 30/04/2019 13:00

Nghệ thuật graffiti "nửa mùa" trở lại sau hàng chục năm đang bôi bẩn nhiều khu vực công cộng trên đường phố Đà Nẵng. Nếu không mạnh tay dẹp bỏ thì không những sẽ trở nên phản cảm trong mắt du khách mà công sức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị suốt thời gian qua cũng bị ảnh hưởng.

Một số tuyến đường, khu điểm du lịch bị bôi bẩn.

Bẵng đi một thời gian, loại hình nghệ thuật "vẽ hình trên tường" bỗng trở lại trên những con đường du lịch, nhà chờ xe buýt, hàng rào tôn của các dự án treo và cả những bức tường của cơ quan Nhà nước. Từ tâm điểm Q. Hải Châu, phong trào "bôi tường" lan sang các khu phố du lịch tại Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn khiến đường phố, khu dân cư trở nên nham nhở, phản cảm.

Tại các con phố du lịch trên địa bàn Q. Hải Châu như Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Bạch Đằng, Trần Phú, ngày càng xuất hiện nhiều những hàng chữ, biểu tượng với nét sơn đậm đập vào mắt du khách. Một trạm chờ xe buýt, một bức tường nhà, dọc hàng rào tôn các dự án treo, những mảng graffiti bỗng mọc lên sau một đêm, dày đặc sau một tuần lễ và đủ loại hình, kiểu cách. "Tôi chẳng biết nó đẹp chỗ nào, chữ thì không ra chữ, tranh không ra tranh. Cái trạm chờ xe buýt tự nhiên nham nhở, phản cảm nhìn mà tức mắt, nhiều bức tường đang sạch sẽ bỗng nhiên nhìn vằn vện, loang lổ", ông Nguyễn Đình Hoan (trú Q. Cẩm Lệ) ngồi chờ xe buýt trong một trạm chờ trên đường Lê Duẩn bị vẽ bẩn bức xúc.

Những bức tường tại các lô đất trống tại Q. Ngũ Hành Sơn bị vẽ nham nhở.

Tại đường Bạch Đằng, rất nhiều người cảm thấy chướng mắt khi trên bức tường đẹp của tòa nhà Hội đồng nhân dân TP  xuất hiện những biểu tượng nguệch ngoạc được vẽ một cách vội vàng. Ngay phía sau mặt đường Trần Phú của khu nhà này cũng loang lổ những vết vẽ chằng chịt như là của một tay vẽ mới vào nghề.

Với nhiều dự án đang thi công hoặc đang "treo", một số lô đất liền kề trên các trục đường tại Q. Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn được vây tôn nhiều phía đã trở thành nơi "sáng tác" của các tay vẽ. Ông Nguyễn Tuấn, người dân trong khu vực phố du lịch An Thượng (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) cho biết, không chỉ thanh niên địa phương mà một số khách Tây cũng làm tranh phun tường ở một số khu vực gần nơi họ lưu trú. Một số bức tường hoang do dự án treo hoặc người ta đập đi chưa kịp xây lại mọc lên nhiều hàng chữ trừu tượng nhìn hoang phế như khu nhà ổ chuột. "Cách đây độ chục năm Đà Nẵng cũng rộ lên phong trào vẽ tranh phun tường, cùng cái thời nhảy hip hop, trượt patin ngoài đường. Giờ có vẻ như phong trào đó đang trở lại, họ sẵn sàng lấy tường rào, gầm cầu, trụ điện, thậm chí cả nhà công sở làm nơi để phun vẽ. Tôi thấy không hợp với nếp sống văn hóa, văn minh đô thị", ông Tuấn nêu quan điểm, đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần có biện pháp tuyên truyền, xử lý đối với các hành vi tự phát như thế này.

Tường rao dự án "siêu treo" 3 mặt tiền Phan Châu Trinh - Hùng Vương - Nguyễn Thị Minh Khai trở thành nơi "sáng tác".

Bà Trần Thị Thanh Tâm- Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cho biết, nhiều khách du lịch cũng phản ánh tình trạng vẽ tranh phun tường tái diễn đã làm mất mỹ quan đường phố, nhưng việc bắt quả tang để xử lý hành vi này là rất khó khăn. "Ở một quận du lịch như Sơn Trà, những hình ảnh như thế này là rất phản cảm. Chúng tôi phải yêu cầu chính quyền các phường phối hợp với Phòng Văn hóa quận liên tục phải dùng sơn để lăn chồng lên các hình vẽ, vừa mất công, tốn kém nhưng không xóa mờ được hoàn toàn. Các đơn vị cũng ra quân kiểm tra xử lý nhưng không tài nào bắt được. Dán quảng cáo rao vặt thì còn có thể căn cứ vào số điện thoại, chứ vẽ kiểu này thì chịu", bà Tâm cho hay.

Trao đổi với chúng tôi về câu chuyện này, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể  thao TP Đà Nẵng cho rằng, trào lưu vẽ tranh tự phát lên tường trở lại làm xấu đi bộ mặt phố phường của Đà Nẵng, sắp tới cần thiết phải có phương án phối hợp giữa chính quyền với ngành văn hóa ra quân xử lý tình trạng này. Ông Hùng cho rằng, công tác tuyên truyền, vận động người dân là rất quan trọng vì không dễ gì bắt quả tang để xử lý. Để dẹp được trào lưu tự phát này, khi phát hiện có người đang thực hiện hành vi thì người dân nên chủ động điện báo với chính quyền sở tại để bắt quả tang. Một vài trường hợp bị xử lý nghiêm làm gương sẽ tác động lên ý thức của những người khác.

ĐÔNG A