Nghẹn ngào tiễn đưa 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

Thứ hai, 19/10/2020 14:37

Sáng 18-10, Lễ viếng, truy điệu các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (P.Thuận Lộc, TP Huế, TT-Huế).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo tỉnh TT-Huế bắt đầu Lễ viếng 13 liệt sĩ. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư đã có mặt tại lễ tang từ sáng sớm để thắp hương cho các liệt sĩ và chia buồn với gia đình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi vòng hoa kính viếng 13 liệt sĩ.

Trong niềm đau xót và tiếc thương vô hạn, Bộ Tổng Tham mưu; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế cùng gia quyến các liệt sĩ tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và tiễn đưa các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân (H.Phong Điền, TT-Huế) vào ngày 13-10.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn ghi sổ tang sau lễ viếng.

Ghi vào sổ tang tại lễ tang 13 CBCS hy sinh ở Rào Trăng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng xúc động viết: "Vô cùng thương tiếc các đồng chí đã hy sinh anh dũng trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn những người dân mất tích tại xã Phong Xuân, H. Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Các đồng chí là những tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo chính quyền, các sĩ quan, chiến sĩ và nhà báo. Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, biểu tượng của tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của CBCS vì nước, vì dân. Những hành động quên mình cứu dân của các đồng chí là tấm gương sáng ngời và còn mãi với người dân và các thế hệ mai sau. Noi gương các đồng chí, đồng đội của các đồng chí đang tiếp tục tập trung để thực hiện các nhiệm vụ các đồng chí còn để lại, đang chủ động, kịp thời ứng phó với thiên tai địch họa, sẽ vượt qua mọi gian khổ để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Để người dân được sống trong hòa bình, an toàn, ấm no và hạnh phúc. Xin vĩnh biệt những người con dũng cảm của Tổ quốc Việt Nam. Xin chia sẻ đau thương mất mát với gia đình và người thân của các đồng chí".

Thượng tướng Phan Văn Giang, UVT.Ư Đảng, Tổng Tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng viết vào sổ tang: "...Tinh thần quả cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã để lại tấm gương sáng cho CBCS toàn quân và nhân dân noi theo, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội cụ Hồ" và truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Xin gửi tới gia đình các đồng chí lời chia sẻ chân thành về sự hy sinh, mất mát không gì bù đắp nổi. Mong các gia đình nén đau thương, sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cháu tiến bộ, trưởng thành như nguyện vọng của các đồng chí trước lúc đi xa. Trong niềm tiếc thương vô hạn này, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và CBCS toàn quân xin dâng nén hương thơm tiễn biệt các đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể các gia quyến". Thay mặt Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA; sau khi viếng các liệt sĩ; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ CA viết vào sổ tang: "Đảng ủy CAT.Ư, Bộ CA vô cùng thương tiếc và gửi lời chia buồn sâu sắc đến Bộ Quốc phòng, gia đình 13 đồng chí liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, vì sự nghiệp bảo vệ tính mạng nhân dân, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 13 đồng chí liệt sĩ".

 Nỗi mất mát to lớn của thân nhân các liệt sĩ.

Ngay sau khi tổ chức Lễ truy điệu, 11 giờ 30 ngày 18-10, linh cữu của 13 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bắt đầu được về quê hương. Người thân của các nạn nhân đau đớn, khóc thương khi linh cữu các liệt sĩ bắt đầu di chuyển ra các xe quân sự. Ở bên ngoài, hàng ngàn người dân đứng dọc hai bên đường chờ đưa tiễn các anh về với quê mẹ, về với gia đình, với người thân... Nhiều người dân dù không hề quen biết, dù chưa một lần gặp mặt các anh mà nước mắt vẫn tuôn trào thành kính, tri ân13 liệt sĩ đã vĩnh viễn ra đi.

Hải Lan

Tập trung tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích

Sau khi viếng lễ tang 13 liệt sĩ tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế, Quân khu IV về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3; khắc phục thiệt hại do mưa bão. Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ cho biết, mưa bão đã làm 27 người chết (12 người chết do mưa lũ, 2 công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, 13 người trong đoàn công tác tại khu vực Trạm quản lý bảo vệ rừng Tiểu khu 67), mất tích 15 người tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3; 13 người bị thương. Mưa lũ làm hàng chục ngôi nhà sập và hư hỏng; gần 85.000 nhà dân ngập trong nước. Nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại... Tổng thiệt hại do mưa lũ đến nay khoảng 1.126 tỷ đồng. Hiện nay, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiếp cận nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 để tiếp tục tìm kiếm 15 công nhân mất tích.

UBND tỉnh TT-Huế đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo cứu trợ cho dân vùng bị ảnh hưởng của lũ; 2 tấn lương khô; 10.000 thùng mỳ tôm; 20 tấn hóa chất benkocid để phục vụ công tác tiêu độc khử trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ 200 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, nhà ở cho nhân dân; hỗ trợ khẩn cấp nguồn vốn ngân sách T.Ư để sớm khắc phục hậu quả thiên tai với kinh phí khoảng 738 tỷ đồng...

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chia sẻ với những đau thương, mất mát của gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, trong đó có các cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ trong quân đội. Những ngày qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, yêu cầu sớm tìm kiếm nạn nhân, cấp cứu những người mất tích, đưa các nạn nhân về với gia đình. Các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng đã rất trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, đã tìm kiếm được 13 CBCS hy sinh khi làm nhiệm vụ, 2 công nhân TĐ Rào Trăng 3.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý trong thời gian tới, tình hình mưa lũ còn diễn biến rất phức tạp. Mục tiêu nhanh chóng tìm kiếm các công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 còn chưa thực hiện được. Phó Thủ tướng yêu cầu trước hết phải tập trung để tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích càng sớm càng tốt, thực hiện với phương châm "4 tại chỗ". Đây là nhiệm vụ hàng đầu của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt. Phải chủ động ứng phó với các sự cố, thiên tai, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; giảm thiểu thiệt hại tài sản và tính mạng của người dân.

HẢI LAN