Nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, 78 người nhập viện

Thứ tư, 26/08/2026 08:50

Sau khi mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B (số 1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Cơ sở kinh doanh đã tạm ngừng hoạt động, trong khi cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân.

Trung tâm Y tế An Khê
Trung tâm Y tế An Khê

Theo báo cáo nhanh của UBND phường An Khê, các trường hợp trên mua bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh B.B, trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 23-8 đến 21 giờ ngày 24-8. Sau khi sử dụng, những người này lần lượt xuất hiện các triệu chứng bất thường và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị. Bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận nhập viện lúc 17 giờ 27 phút ngày 24-8. Đến 11 giờ ngày 25-8, Trung tâm Y tế An Khê đã tiếp nhận tổng cộng 78 bệnh nhân liên quan đến vụ việc. Trong số này, 4 trường hợp xin chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu với các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt. Đến thời điểm báo cáo, đa số bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. Không ghi nhận trường hợp tử vong, hiện không có ca tiên lượng nặng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường An Khê đã chỉ đạo Trạm Y tế phường, Đội điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm phường phối hợp với Trung tâm Y tế An Khê tổ chức điều tra, xác minh và triển khai các nhiệm vụ ứng phó, điều tra, xử lý vụ việc. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ vụ việc xảy ra do sử dụng sản phẩm bánh mì do Hộ kinh doanh B.B sản xuất. Loại bánh mì thập cẩm được xác định có các thành phần gồm pa-tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim. UBND phường An Khê đã ban hành quyết định kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh B.B, lập biên bản và yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động để chờ kết quả điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.

Để phục vụ việc xác định căn nguyên, cơ quan chức năng đã lấy 12 mẫu thực phẩm gồm dưa leo, rau thơm, pa-tê, chả cá chiên, chà bông, khô gà, sốt bơ trứng, ớt xay, dưa chua, thịt heo rim, chả lụa và thịt nguội. Ngoài ra, một mẫu chất nôn của bệnh nhân cũng được lấy để bảo quản, gửi đơn vị kiểm nghiệm. Theo thông tin do ông Nguyễn Văn Kh. (chủ Hộ kinh doanh B.B) cung cấp, cơ sở hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hằng ngày, trung bình cung ứng ra thị trường khoảng 200 ổ bánh mì các loại mỗi ngày. Hiện Hộ kinh doanh B.B đã tạm ngừng hoạt động kinh doanh để phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Vy

78 người nhập viện nghi ngộ độc bánh mì

Sau khi ăn bánh mì mua tại Hộ kinh doanh B.B (1041 Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai), 78 người lần lượt xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt, phải đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các ngành chức năng sớm xác định nguyên nhân vụ việc; đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện tổ chức, cá nhân cố tình sử dụng hóa chất, phụ gia hoặc nguyên liệu không bảo đảm an toàn gây ngộ độc thực phẩm.

Nhiều người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 25-5, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết đang tích cực điều trị cho hàng chục trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm Lâm Huyền. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định. Nhiều trường hợp đáp ứng tốt với phác đồ điều trị.

Những người đi khắp phố phường

Vào những ngày phố mưa, các con đường dường như lặng im những tiếng rao. Phần nhiều ngôi nhà khép cửa. Mưa như làm cho bước chân người không vội ra đường nếu không có việc cần. Tôi lắng nghe tiếng mưa, và không còn nghe những tiếng rao hàng quen thuộc. Có lẽ, mưa đã ngăn trở những bước chân của họ. Và lạ chưa, chỉ vừa ngớt mưa, tiếng rao của xe bánh mì quen thuộc...

Lan truyền thông tin thất thiệt khác nào “đẽo cày giữa đường”

Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện tình trạng lan truyền những thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận xã hội. Việc các trường hợp tung tin thất thiệt này có thể nhằm mục đích “câu like”, “câu view”, nhưng cũng không ít trường hợp vì sự “nhiệt tình” và tâm lý “hồn nhiên” khi muốn cảnh báo mọi người đã đẩy thông tin thất thiệt càng đi xa.