Nghị quyết của HĐND phải được triển khai thực hiện nghiêm túc

Thứ ba, 07/08/2018 15:00

Ngày 6-8, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp với Thường trực HĐND các quận, huyện và Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND thành phố dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung. Tại cuộc họp, các tổ trưởng đại biểu HĐND TP  và Thường trực HĐND quận, huyện đã phản ánh nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri sau kỳ họp thứ 7 của HĐND TP. ĐB Trần Văn Trường (Hòa Vang)  phản ánh nhiều bất cập, bức xúc như: việc giải tỏa làm bùng binh tuyến đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hiện còn 37 hộ dân chưa giải quyết xong; việc xây dựng các khu tái định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số  trên tuyến đường La Sơn-Túy Loan kéo dài, đến nay chưa hoàn thành. Tại xã Hòa Liên, do thiếu đất tái định cư cho người dân nên nhiều hộ không đồng ý di dời; kênh thoát lũ Hòa Liên còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Các khu tái định cư Hòa Nhơn, Hòa Châu không có nơi thu gom nước thải, để chảy tràn ra ngoài ruộng  gây ô nhiễm... ĐB Trường đề nghị thành phố cần có giải pháp quyết liệt, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án vì theo ông hiện nay có tình trạng "trên thì quyết liệt, dưới thì đủng đỉnh", gây nên tình trạng chậm trễ, kéo dài.

Quang cảnh cuộc họp.

ĐB Võ Công Chánh (Liên Chiểu) đề nghị cần sớm triển khai mô hình chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất về các quận, huyện; đề nghị quy định chặt chẽ mối quan hệ giữa các Ban quản lý dự án với các sở trong đầu tư công để giảm trì trệ, chồng chéo. ĐB Võ Công Chánh cũng phản ánh cử tri đã kiến nghị 25 ý kiến qua tiếp xúc cử tri, nổi lên là các vấn đề: khu du lịch sinh thái Nam Ô, nhà sinh hoạt cộng đồng, đề nghị thành phố sớm quy hoạch mạng lưới trường học vì hiện nay ở Q. Liên Chiểu, lượng học sinh đầu năm học mới quá đông, cơ sở vật chất không đảm bảo học 2 buổi/ngày. Cử tri Q. Liên Chiểu cũng đề nghị sớm di dời bãi rác Khánh Sơn đúng tiến độ... Về các nội dung này, Chủ tọa Nguyễn Nho Trung chia sẻ với các địa phương và cho biết: Hiện toàn thành phố còn hơn 260 dự án án giải tỏa đền bù dở dang, từ nay đến cuối năm 2018, thành phố tập trung vốn và các nguồn lực phấn đấu giải quyết xong 125 dự án, tuy nhiên, cần giao trách nhiệm rõ cho Chủ tịch Hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện thì mới đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Về bãi rác Khánh Sơn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  đề nghị trong tháng 8-2018, UBND phải có buổi làm việc với  ADB để chốt lại thời gian hoàn thành việc di dời bãi rác Khánh Sơn và phải có lộ trình cụ thể. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  đề nghị các tổ đại biểu HĐND TP và Thường trực HĐND quận cùng giám sát nội dung này.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Liên Chiểu, Thanh Khê cũng phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung như: Nhà máy Vinatex (đường Thanh Sơn) và Danimex (đường Phan Kế Bính) gây ô nhiễm khu dân cư, đến cuối năm 2018 là hết thời hạn thuê mặt bằng, cần di dời. Vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường ở Q. Sơn Trà hiện tồn đọng nhiều do Xí nghiệp môi trường đô thị quận không đủ năng lực, ảnh hưởng đến môi trường du lịch, người dân rất bức xúc. Đề nghị thành phố khảo sát,  quy định việc đậu đỗ xe theo ngày chẵn-lẻ trên một số tuyến đường Q. Sơn Trà vì hiện nay lưu lượng xe lớn, đậu đỗ lộn xộn, ảnh hưởng đến giao thông công cộng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  cảm ơn các tổ trưởng đại biểu và thường trực HĐND các quận, huyện đã nắm bắt tốt các thông tin tại cơ sở để phản ánh với Thường trực HĐND TP, cùng tìm các giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả. Ông nhấn mạnh: Đối với nghị quyết của HĐND về nguyên tắc phải được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các nghị quyết của HĐND TP đã được ban hành phải phối hợp triển khai, tổ chức chương trình kế hoạch giám sát. Nghị quyết của cấp nào thì cấp đó phải nhanh chóng triển khai làm, nếu HĐND vào cuộc tốt, đồng hành cùng UBND tốt thì sẽ không có sai phạm, không có việc để dân mất lòng tin. Về những vấn đề bức xúc như: Bãi rác Khánh Sơn, Dana Ý- Dana Úc; 2 nhà máy ở Q. Hải Châu...  Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  đề nghị đưa vào cuộc họp thường kỳ tháng 8-2018 với UBND TP để bàn biện pháp xử lý. Về cơ chế phối hợp, thông qua các tổ trưởng tổ ĐB, tăng cường vai trò của từng tổ trưởng tổ Đại biểu HĐND, đề nghị phối hợp tốt việc  chuyển thông tin cho các tổ đại biểu, cho Thường trực quận, huyện;  đối với hơn 600 kiến nghị đã giải quyết rồi phải gửi văn bản cho các quận, huyện để giám sát. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung  đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu và Thường trực HĐND quận, huyện có sự phối hợp, tổng hợp, phân loại các nội dung, vấn đề, kiến nghị của cử tri (chỉ chọn các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố) và thống nhất một đầu mối gửi về Thường trực HĐND thành phố (thông qua Văn phòng) để tổng hợp chung; tránh trùng lặp về nội dung hoặc không đúng thẩm quyền.

K.T