Nghĩa tình không biên giới

Thứ ba, 07/08/2018 18:31

Gần nửa tháng qua, tại các vùng trọng điểm của huyện Sanảmxay, tỉnh Attapư (Lào) - nơi xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Sepien Senamnoi, tình trạng giao thông cách trở, thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, bệnh tật phát sinh... khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Con đường vào bản Tha-uôn, huyện Sanảmxay nước đã rút nhưng lớp bùn non vẫn còn đặc quánh, những cơn mưa dông khiến con đường đất hơn 40km từ Trung tâm thành phố vào huyện lún nhão, đầy ổ trâu, ổ voi. Nhà cửa, cây cối vùng chịu ảnh hưởng do vỡ đập thủy điện tiêu điều, xơ xác. Bản có hơn 200 hộ dân với 800 nhân khẩu, người dân sau nhiều ngày dầm mình trong nước và tiếp xúc môi trường ô nhiễm đã xuất hiện nhiều bệnh dịch, phải điều trị khẩn cấp.

Trung tướng Trần Quang Phương động viên người dân bản Tha Uông (huyện Sanảmxay, tỉnh Attapư, Lào) đang điều trị tại bệnh viện dã chiến do Quân khu 5 thành lập.

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Attapư triển khai nhiều hoạt động giúp dân khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập. Tại đây, một bệnh viện dã chiến được Bệnh viện Quân y 17, Đội Y học dự phòng Quân khu 5, Công ty TNHH-MTV Hữu nghị Nam Lào, Đoàn quy tập hài cốt liệt sĩ K53, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum thành lập để chăm sóc sức khỏe cho người dân nước bạn. Bộ Tư lệnh Quân khu còn chỉ đạo các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên nước Bạn huy động lực lượng hơn 100 cán bộ, nhân viên đến các nơi bị thiệt hại nặng, giúp người dân nước bạn khắc phục hậu quả. Mỗi ngày, bệnh viện dã chiến đã tiếp nhận, khám và điều trị từ 200 đến 300

lượt người trên địa bàn. Đa số người dân mắc bệnh cảm sốt, tiêu chảy, bệnh ngoài da... do nhiều ngày sống trong vùng nước ngập sâu, bùn lầy lội, thiếu nước sạch. Cấp phát cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người; phun thuốc diệt côn trùng, vệ sinh phòng dịch trên diện tích 120.000m2, xử lý nguồn nước ô nhiễm với gần 80 khối nước sạch; hướng dẫn người dân tiêu hủy xác động vật, xử lý môi trường, thu gom bùn rác, vệ sinh các trường học, trụ sở bản... tránh dịch bệnh lây lan.

Đoàn công tác Quân khu 5 tặng quà người dân và chính quyền huyện Sanảmxay, tỉnh Attapư, Lào.

 Bà Chay-xa-mỏn, bản Tha-uôn, huyện Sanảmxay, bộc bạch: "Mấy ngày nay chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do bùn ngập, mất hết tài sản. Gia đình tôi may mắn được Bộ đội Quân khu 5 Việt Nam chữa bệnh. Gia đình chúng tôi biết ơn nhiều lắm". Trung tá Bun-mi Xay-ban-nha, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Sanảmxay cho biết: "Những ngày qua, chúng tôi phối hợp với các đơn vị Quân khu 5 tìm kiếm, cứu nạn, sơ cấp cứu gần 60 người và đưa về nơi tập trung. Các đơn vị còn giúp khám chữa bệnh, cấp thuốc và hỗ trợ thực phẩm cho người dân. Chúng tôi rất cảm ơn". Trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người dân bản Tha-uôn, Trung tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Quân khu 5 khẳng định: lực lượng vũ trang Quân khu 5 luôn sẵn sàng hỗ trợ chính quyền huyện Sanảmxay khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện. Thời gian tới Quân khu 5 tiếp tục cử lực lượng, mở rộng bệnh viện dã chiến với các thiết bị vật tư y tế, thuốc men giúp bạn. Dịp này, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trần Quang Phương trao tiền hỗ trợ bước đầu cho 5 gia đình người dân bị thiệt hại nặng, mỗi hộ 10 triệu đồng và trao tiền hỗ trợ Ban CHQS huyện Sanảmxay, Sư đoàn 5 (Quân đội nhân dân Lào), nhân dân và chính quyền bản Tha-uôn với tổng số tiền hơn 400 triệu đồng. Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các đơn vị trực thuộc đã trích hơn 400 triệu đồng mua lương thực, thực phẩm, nước sạch hỗ trợ ban đầu cho người dân bị nạn.

Các y, bác sĩ Quân khu 5 khám bệnh cho người dân huyện Sanảmxay, tỉnh Attapư.

Hiện nay, thời tiết trên địa bàn các tỉnh Nam Lào tiếp tục có mưa dông. Nhiều tuyến đường vào các bản bị chia cắt, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, công tác phối hợp khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện được các lực lượng Quân khu 5 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sanảmxay, Sư đoàn 5 (Lào) đang triển khai tích cực, khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ cùng đội ngũ y, bác sĩ các đơn vị Quân khu 5 phải bám bản, ăn ngủ tại chỗ để giúp người dân Lào ổn định cuộc sống.

QUANG HÙNG