Nghĩa tình với Trường Sa

Thứ hai, 17/02/2014 08:33

(Cadn.com.vn) - Được thành lập và duy trì hoạt động từ tháng 4-2012 đến nay, Ban Liên lạc (BLL) truyền thống Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (thời  gian 1984 - 1988) thực hiện có hiệu quả công tác, giới thiệu việc làm, giúp nhau làm kinh tế và thể hiện vai trò "cầu nối" thông qua công tác vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ đối với gia đình liệt sĩ và các cựu quân nhân (CQN) Trường Sa còn khó khăn cùng vươn lên ổn định cuộc sống...

Thượng tướng Nguyễn Văn Được (giữa), Chủ tịch Hội CCB VN tham quan
Cơ sở Điêu khắc đá mỹ nghệ Xuất Ánh (CQN Trường Sa làm chủ). Ảnh: Nhân Mùi

Ngoài việc thăm hỏi ốm đau, tặng quà gia đình liệt sĩ nhân dịp lễ tết, trong năm 2013, BLL truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tích cực vận động và phối hợp với Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân 20 - 30 (Hội Doanh nhân trẻ TP) tổ chức trao tặng 11 sổ tiết kiệm cho các gia đình CQN Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trị giá mỗi sổ 5 triệu đồng. CQN Dương Văn Dũng (chiến sĩ trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma - Trường Sa (14-3-1988), nay sức khỏe giảm sút, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Trong các dịp giao lưu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong sự kiện Trường Sa (14-3) và nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Trung đoàn Công binh 83 Hải quân và công bố Quyết định trung đoàn lên Lữ đoàn Công binh (19-8), Hội CCB TP, Thành Đoàn Đà Nẵng và Báo Hà Nội Mới đã đến thăm hỏi, tặng quà và tiền mặt cho 9 gia đình liệt sĩ với trị giá 8 triệu đồng/gia đình.    

Trong số 9 gia đình liệt sĩ, có các gia đình liệt sĩ Phạm Phú Đoàn do  hoàn cảnh mẹ già sức yếu, cha bệnh nặng nằm một chỗ; liệt sĩ Phạm Văn Lợi, mẹ bị tai nạn gãy xương chân nên mọi sinh hoạt thường ngày phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và đứa em đang tuổi đi học; 3 liệt sĩ Trương Quốc Hùng, Trần Tài, Phan Văn Sự (đều trùng ngày giỗ kép với bà nội, cha, mẹ)... BLL phối hợp Đoàn Thanh niên địa phương, đơn vị Công binh 83 cùng với Trường THPT Hoàng Hoa Thám (Q. Sơn Trà) tổ chức các thầy cô giáo, học sinh đến thăm hỏi tặng quà các gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày giỗ hằng năm của các liệt sĩ (năm 2014, ngày 26 tháng Giêng, nhằm ngày 25-2 là ngày giỗ của các liệt sĩ).    Qua đó, có nhiều em học sinh đã tự nguyện tranh thủ ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật đến các gia đình liệt sĩ giúp các việc làm ý nghĩa thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp với thân nhân gia đình và chính quyền địa phương. CBCS bộ đội công binh hải quân được nhân dân địa phương quý trọng như ân nhân trong các gia đình liệt sĩ...

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng BLL truyền thống Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng cho biết: Hằng năm BLL chú ý phối hợp tổ chức giao lưu gặp mặt với các BLL truyền thống Bộ đội Trường Sa tại TP Hội An (Quảng Nam) và BLL TP Hải Phòng (TP kết nghĩa với Đà Nẵng). Đến nay đã qua 2 lần tổ chức giao lưu gặp mặt giữa 3 BLL Đà Nẵng - Hội An - Hải Phòng đi đến thống nhất với nhiều việc làm cụ thể như hỗ trợ giúp nhau các việc làm để hình thành các mô hình, cách làm kinh tế nhằm thu hút người lao động tại địa phương, chủ yếu là lực lượng CQN Trường Sa.

Các hoạt động kinh tế như Điêu khắc Đá mỹ nghệ Non Nước tại Đà Nẵng; kỹ thuật trồng hoa, cây cảnh, cây quật ngày tết tại Hội An; kỹ thuật nuôi trồng thủy, hải sản nước biển, nước lợ tại Hải Phòng bước đầu thu hút gần 100 CQN Trường Sa vào làm việc với mức thu nhập hàng tháng ổn định cùng với hàng trăm lao động làm theo thời vụ có thu nhập ngày, thời vụ phù hợp với sức của người lao động. Điển hình, Cơ sở Điêu khắc Đá mỹ nghệ Xuất Ánh, Ngũ Hành Sơn do Trần Văn Xuất (CQN Trường Sa) làm chủ đã nhận 51 CQN và con em của CQN, Cựu chiến binh vào làm việc.

Cơ sở còn sẵn sàng cho các CQN Trường Sa tại Đà Nẵng và Hội An vay vốn làm kinh tế (không lấy lãi suất) với mục đích cùng giúp nhau làm kinh tế ổn định cuộc sống cho gia đình CQN. Từ đây, đã có nhiều CQN từ một lao động trong mô hình làm kinh tế này đã mạnh dạn đầu tư vốn vay, cộng với sự giúp đỡ của các Doanh nhân CQN Trường Sa đã trở thành doanh nhân làm kinh tế thành đạt thu hút người lao động tại địa phương.

Thông qua hoạt động kinh tế của các BLL truyền thống Bộ đội Trường Sa còn tạo được nguồn quỹ "Quỹ đồng đội Trường Sa" để trích vào hoạt động tình nghĩa, từ thiện và có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ đơn vị (cũ) nơi các CQN đã từng chiến đấu, công tác tại Trường Sa trước đây. Nếu được các cấp chính quyền tạo điều kiện cho các CQN trong các BLL "luân phiên" đến với Trường Sa thân yêu, điều mong muốn bấy lâu nay của các CQN Trường Sa sẽ được thực hiện và trở thành niềm động viên, hỗ trợ, cổ vũ kịp thời công cuộc xây dựng, bảo vệ biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Nhân Mùi