Nghiêm trị nhóm chém người dã man

Thứ sáu, 27/03/2015 11:39

(Cadn.com.vn) - Nạn nhân là thanh niên Ngô Văn Trường (trú xã Vĩnh Giang, H. Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị đa chấn thương phần mềm vùng lưng, vai, mặt, cổ, cẳng tay trái; gãy hở 1/3 giữa xương quay trái; đứt hoàn toàn hệ thống gân duỗi cổ tay trái; liệt thần kinh quay trái; cứng khớp cổ tay trái do vật sắc nhọn. Tỷ lệ thương tật 41%. Gây ra hậu quả nặng nề cho anh Trường chính là nhóm 8 đối tượng do Nguyễn Mạnh Như (1992, trú Vĩnh Tân, H. Vĩnh Linh) cầm đầu, khởi xướng. Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Đức Tuần (1993), Nguyễn Văn Hiếu (1998), Lê Văn Điệp (1992), Nguyễn Ngọc Quý (1995, đều trú TT Cửa Tùng, H. Vĩnh Linh), Bùi Công Thuấn (1991, trú Vĩnh Thạch, H. Vĩnh Linh); riêng Ngô Văn Khôi, Nguyễn Tuấn Đạt phạm tội khi đang là học sinh cấp 3.

Ngày 19-3-2015, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa phúc thẩm xét xử theo kháng cáo xin giảm án của Như và Hiếu đều bị cấp sơ thẩm là TAND H. Vĩnh Linh tuyên phạt tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”: Như 5 năm tù, Hiếu 3 năm tù. Cũng theo bản án sơ thẩm, 6 đồng phạm của Như bị tuyên các mức án, cụ thể: Tuần 30 tháng tù giam; Điệp 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 60 tháng; Thuấn 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 54 tháng thử thách; Đạt 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 52 tháng; Khôi và Quý mỗi bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 48 tháng. Vẫn biết các đối tượng còn trẻ tuổi, nông nổi nhưng bản án nghiêm khắc trên là phù hợp, tương xứng với hành vi của các đối tượng. Có thể nói, với những ai chứng kiến, vụ án là nỗi ám ảnh kinh hoàng hơn cả cảnh phim bạo lực.

Tòa tuyên án, bác đơn kháng cáo của Như và Hiếu.

Theo lời khai của Như, do có mâu thuẫn, anh Trường và một thanh niên khác tên Thọ đến ném đá vào nhà Như. Như giữ mối tức trong lòng, rủ Hiếu, Quý đi đánh hai thanh niên trên. Hiếu rủ thêm Khôi. Tối 12-6-2014, Như lấy hung khí đã chuẩn bị sẵn gồm 1 cây rựa, 1 con dao lợ, 1 gậy kim loại, 2 dao tự chế, 1 cái rìu và nhị khúc rồi rủ thêm Điệp, Tuần, Thuấn, Đạt đi trả thù. 20 giờ, 8 đối tượng đi xe máy ngược lên xã Vĩnh Giang tìm nhà Trường. Trên đường đi và trước khi đến nhà anh Trường, Như nhiều lần nhắc nhở cả nhóm: “Ai vô thì vô, ai chạy xe thì giữ xe và bật khóa, cài số sẵn để ra mà chạy”.

Sau một hồi loanh quanh tìm kiếm, cả bọn đến trước nhà anh Trường. Phát hiện anh Trường đang nằm ngủ giữa nền nhà, nhưng cửa nhà đã đóng. Như cầm dao lợ, Tuần cầm dao tự chế, Hiếu cầm nhị khúc đã được lắp thành gậy, Điệp cầm rựa đi vào nhà. Khôi, Đạt, Thuấn, Quý ở ngoài giữ xe. Điệp tới giật mạnh cửa chính, Tuần xông vào kê dao vào cổ Trường quát: “Ra ngoài có người hỏi”. Trường chưa kịp phản ứng thì Như dùng bản dao đánh mạnh vào má và lưng. Trường lảo đảo đứng dậy thì Như chém tiếp 2 nhát vào người. Tuần cũng dùng bản dao đánh mạnh 2 cái vào vùng lưng. Trường bỏ chạy thì bị Như chém tiếp 1 nhát vào tay trái, Tuần chém 1 nhát vào người. Như lại xông tới đạp nạn nhân ngã vào cửa. Trường cố chạy thì bị Hiếu, Như, Tuần rượt đánh. Trường không thể chạy được nữa nhưng Như vẫn không chùn tay, vung dao chém tiếp. Khi nạn nhân van xin thì Như còn kéo tóc, đấm đá, Hiếu cũng dùng gậy đánh. Đánh, chém xong, cả bọn bỏ đi.

Trường sau đó được đưa đi cấp cứu và qua gần 1 tháng điều trị từ BVĐK tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện T.Ư Huế mới xuất viện, giám định thương tích 41%, di chứng để lại ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nạn nhân.

Nếu như Như chịu tình tiết tăng nặng do xúi giục Hiếu và Đạt là người chưa thành niên phạm tội thì Hiếu cũng chịu tình tiết tăng nặng tương tự do rủ rê Khôi giúp sức, tham gia. Ngay sau khi bị TAND H. Vĩnh Linh tuyên án, Như và Hiếu có đơn xin giảm án với lý do đã ăn năn, hối cải, nhận thức được hành vi phạm tội, đặc biệt Hiếu chưa thành niên, gia cảnh khó khăn. Tuy nhiên, xét toàn diện vụ án, nhận thấy mọi tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm áp dụng, giai đoạn phúc thẩm không xuất hiện tình tiết mới, HĐXX TAND tỉnh Quảng Trị đồng ý với quan điểm của đại diện VKSND tỉnh, bác kháng cáo của Như và Hiếu, tuyên y án sơ thẩm.

Bảo Hà