Ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa được ưu tiên làm căn cước công dân

Thứ năm, 25/03/2021 17:15

Sau phiên biển một tháng tại vùng biển Hoàng Sa, ngư dân Nguyễn Văn Quang (trú thôn Đông An Vĩnh) đã tranh thủ đến Công an huyện (CAH) Lý Sơn làm căn cước công dân (CCCD). Sau gần một giờ được CBCS CAH hướng dẫn hoàn tất các thủ tục, ngư dân Nguyễn Văn Quang phấn khởi bày tỏ: "Sau Tết tôi nghe thông tin triển khai làm CCCD nhưng nghĩ còn lâu tôi mới làm được bởi anh em tôi cả tháng quần quật trên biển. Khi vô bờ tranh thủ bán hải sản, lo nguyên liệu, lương thực rồi ra khơi thì biết bao giờ làm được căn cước. Vậy mà khi biết tàu cá tôi trên đường vào, CAH đã thông báo gia đình nhắc anh em ngư dân tôi xuống làm căn cước để kịp tiếp tục ra khơi".

CAH Lý Sơn làm CCCD tại huyện đảo vào ban đêm.

Những ngày qua, trụ sở CAH Lý Sơn mỗi ngày có hàng chục lượt ngư dân đến làm thủ tục cấp CCCD. Sau khi nộp hồ sơ để kiểm tra, đối chiếu thông tin, người dân được gọi lên chụp ảnh, lăn tay là đã xong các thủ tục. Dễ dàng, nhanh chóng, thuận lợi là đánh giá của hầu hết người dân khi đến làm CCCD. Ông Nguyễn Văn Bam ngư dân thôn An Hải, huyện đảo Lý Sơn chia sẻ: "Thủ tục rất đơn giản, nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, tận tụy. Đây là lần đầu tiên tôi hoàn tất một thủ tục hành chính mà nhanh đến vậy. Tôi rất hài lòng".

Do nhu cầu được cấp CCCD của người dân cao nên thời gian này, CBCS CAH Lý Sơn đã phải tăng cường tổ chức làm cả ngày lẫn đêm, kể cả thứ 7, chủ nhật để có thể giải quyết kịp thời hồ sơ cho người dân. Thời gian tới, ngoài tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại trụ sở, CAH sẽ qua đảo Bé tổ chức làm CCCD lưu động cho người dân. Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh- Trưởng CAH Lý Sơn cho biết: "Nhu cầu được làm sớm CCCD của người dân trên đảo Lý Sơn đặc biệt là ngư dân rất cao. Để cho ngư dân kịp thời vươn khơi bám biển, chúng tôi đã tạo điều kiện cho ngư dân thuận lợi đăng ký làm thủ tục nhanh nhất". Theo Thiếu tá Lê Văn Diệu- Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAH Lý Sơn, khó khăn nhất hiện nay trong công tác cấp CCCD tại địa phương là việc lấy dấu vân tay. Đối với ngư dân làm nghề biển kéo lưới lâu năm đã khiến các ngón tay bị cứng, chai sạn, đường vân tay bị mờ nên công đoạn lấy vân tay chiếm rất nhiều thời gian. "Có những trường hợp, thời gian lấy dấu vân tay kéo dài tới 15 phút. Nhiều trường hợp người dân ra mồ hôi, cán bộ Công an phải dùng máy sấy cho khô tay để lấy được vân", Thiếu tá Diệu chia sẻ.

Theo Thượng tá Nguyễn Thọ Thanh, ngoài phân công CBCS làm nhiệm vụ hướng dẫn, lấy thông tin, lăn tay, chụp ảnh cho người dân, CAH giao một tổ công tác thường xuyên rà soát ngư dân trên huyện đảo đang đánh bắt hải sản trên các vùng biển cả nước để liên hệ với gia đình thông tin về việc làm CCCD đồng thời phối hợp với các đài Icom cộng đồng với các phương tiện đánh bắt xa bờ để chuyển tải đến ngư dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung, các thủ tục, trình tự làm việc CCCD gắn chíp điện tử.

T. SỰ