Ngư dân Quảng Nam tố tàu hải cảnh Trung Quốc cướp, phá tàu cá: Lời kể của Thuyền trưởng tàu cá QNa 91.399TS

Thứ tư, 09/03/2016 11:38

(Cadn.com.vn) - 12 giờ 30 ngày 6-3, tàu cá QNa 91.939TS (công suất 635 CV) của ông Võ Quang Thái (1968, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) trong lúc đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công, cướp sạch cá và phá hoại toàn bộ các ngư lưới cụ trên tàu. Đến 20 giờ 30 ngày 7-3, tàu cá QNa 91.939TS cùng 10 thuyền viên đã cập bờ tại Cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, H. Núi Thành).

Tàu QNa 91.939TS bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công đã cập bến an toàn.

Chưa hết căm phẫn trước hành động ngang ngược của tàu Trung Quốc, chủ tàu và cũng là thuyền trưởng, ông Võ Quang Thái (1968) bức xúc cho biết: 12 giờ 30 ngày 6-3, khi tàu chúng tôi từ vùng biển Hoàng Sa chạy theo hướng Tây về bờ biển Việt Nam thì phát hiện có 2 tàu treo quốc kỳ Trung Quốc đuổi theo. Khi gần tới thì tàu mang số hiệu 46101 thả xuống một chiếc ca-nô cùng 11 người mặc quân phục màu đen, tay cầm roi điện phóng nhanh đến chắn ngang mạn tàu của tôi.

Ngay lập tức, chúng nhảy lên tàu và một tên ra lệnh bằng tiếng Việt Nam: “Chúng tôi là cảnh sát biển Trung Quốc, các ông đã xâm phạm chủ quyền của chúng tôi”. Chưa kịp phản ứng thì 2 người vào buồng tàu khống chế tôi, 7 người khác đẩy dồn các thuyền viên ra phía mũi tàu. Các thuyền viên trên tàu chưa hết bàng hoàng thì bọn chúng bắt đầu đập phá các trang thiết bị hỗ trợ thông tin liên lạc như bộ đàm, ICOM, định vị, dây điện... hòng cắt đứt mọi liên lạc với đất liền. Nhiều đối tượng khác thì hùng hổ phá nát lưới cá và cướp hơn 1 tấn cá chúng tôi đánh bắt được 2 ngày trước đó. Chúng gọi tôi ra phía sau để lập biên bản, bắt ký và chụp ảnh. Làm xong, chúng đập thủng 2 chiếc thúng rồi dìm xuống biển, lấy dao cắt đứt toàn bộ lưới cá, phao và dây rút. Khoảng 1 giờ sau, bọn chúng buộc chúng tôi phải chạy theo hướng la bàn 180 độ hoặc 270 độ về bờ biển Việt Nam, nếu đi theo hướng 90 sẽ đâm chìm tàu”.

Ông Thái (phải) đến ĐBP Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà trình báo sự việc.

Chúng tôi hỏi, bị tàu Trung Quốc tấn công như vậy, các anh có dám trở lại ngư trường Hoàng Sa không? thì thuyền trưởng Võ Quang Thái khẳng định: “Chúng tôi rất bất bình khi Trung Quốc ngang ngược ngay trên vùng biển đảo của ông cha mình, nhưng chúng tôi không hề nhụt chí. Sửa chữa lại tàu và mua sắm lại ngư lưới cụ thì chúng tôi cho tàu vươn khơi ngay”. Các thuyền viên khác như anh Lê Duy Tài, Đặng Viết Tuyên và cha con ông Phan Hồng Huy, Phan Út... cũng khẳng định tiếp tục theo tàu ra khơi.

Anh Đặng Viết Tuyên (trú thôn An Tây, xã Tam Quang - thành viên trên tàu) vừa nói vừa cầm trên tay tờ giấy mà các đối tượng xưng là “Cảnh sát biển Trung Quốc” đã ghi tọa độ buộc tàu QNa 91.939TS phải tuân thủ: “Ngang ngược như rứa đó, nhà báo thấy không!”.

Các ngư lưới cụ bị phá nát hoàn toàn.

Mặc dù trở về đất liền an toàn, nhưng hiện chủ tàu đang phải đối mặt với một thực tế là toàn bộ ngư lưới cụ và hải sản đánh bắt trị giá 500-600 triệu đồng đã bị cướp và hư hỏng. Bà Đặng Thị Mỹ Nhân (1972), vợ của thuyền trưởng Võ Quang Thái, tâm sự: “Vợ chồng tôi chắt chiu, cầm sổ đỏ để vay mượn hơn 2,5 tỷ đồng mới đóng được con tàu để đi biển. Khi nhận được hung tin bị tàu Trung Quốc tấn công, lòng dạ tôi như lửa đốt. Nhưng khi thấy chồng cùng 10 thuyền viên an toàn trở về tôi quá đỗi vui mừng! Vì còn người là còn của. Dù khó khăn đến mấy, nếu được ngư dân ủng hộ, Nhà nước có nhiều chính sách giúp đỡ, hỗ trợ vay vốn để sắm mới ngư lưới cụ thì tôi vẫn tiếp tục động viên chồng mình và các thuyền viên vươn khơi”.

Tờ giấy ghi tọa độ buộc các ngư dân phải tuân theo.

Có mặt tại buổi đón tàu cá QNa 91.939 TS cùng 10 ngư dân trở về, Thượng tá Đinh Đức Liên - Chính ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà cho biết: “Tàu hải cảnh Trung Quốc đã có hành động hung hãn khi tấn công, cướp cá và phá hoại các ngư lưới cụ trên tàu cá QNa 91.939 TS của ngư dân Quảng Nam đang hoạt động trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi cương quyết phản đối mọi hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của Việt Nam”.

Các dây điện bị cắt nhằm ngăn không cho liên lạc vào trong đất liền.

Cũng tại đây, Huyện ủy Núi Thành và UBND xã Tam Quang, ĐBP Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà đã thăm hỏi, động viên và tặng nhiều phần quà cho các ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 91.939TS.

Hữu Đức