Ngũ Hành Sơn từng bước thiết lập quận xanh

Thứ tư, 08/09/2021 18:12

Lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động lưu thông trên tuyến đường Lê Văn Hiến.

Từ lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, quận Ngũ Hành Sơn được đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch khi không để các ca nhiễm lây lan rộng, xuất hiện các điểm nóng kéo dài. Không những thế, Ngũ Hành Sơn cũng đã “chia lửa” cách ly F1 với các địa phương khác. Khi thành phố chuyển trạng thái, quận cũng đang nỗ lực kiểm soát chặt địa bàn, từng bước thiết lập quận xanh.

Địa bàn Ngũ Hành Sơn có 4 phường gồm: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải và Hòa Quý. Trong đó, phường Hòa Quý đã “cán đích” phường xanh, các phường còn lại cũng đang phấn đấu để quận xanh sớm được thiết lập. 

Ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian qua, lãnh đạo quận đã chỉ đạo các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp, phòng chống dịch. Khi thành phố chuyển trạng thái, nới lỏng một số hoạt động, quận tiếp tục triển khai các lực lượng kiểm tra, giám sát chặt chẽ, khép kín địa bàn. “Với địa bàn phường Hòa Quý đã được thiết lập phường xanh, các ngành chức năng đã triển khai rào cứng, chỉ để lại một đường ra vào phường. Ngoài ra, một số cầu cũng được dựng hàng rào, không cho các phương tiện lưu thông để ngăn chặn dịch lây lan từ địa bàn quận Cẩm Lệ đang còn nhiều ca dương tính”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, để đảm bảo người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch của thành phố, bên cạnh các chốt tại các khu dân cư, quận cũng đã chỉ đạo các lực lượng thiết lập 7 chốt cứng trên các tuyến đường chính.  Cụ thể: chốt nút giao thông đường Ngũ Hành Sơn – Nguyễn Văn Thoại, chốt kiểm soát 2 chiều ra vào nút giao thông đường Ngũ Hành Sơn – Hồ Xuân Hương, chốt kiểm soát 2 chiều ra vào nút giao thông đường Lê Văn Hiến – Doãn Uẩn, chốt kiểm soát 2 chiều ra vào nút giao thông đường Hồ Xuân Hương – Chế Lan Viên. Bên cạnh đó, còn có 3 chốt được rào cứng, không cho các phương tiện lưu thông qua chốt để đảm bảo phòng, chống dịch, gồm: chốt nút giao thông đường Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại, chốt đường Chương Dương dưới chân cầu Trần Thị Lý, chốt cầu Khuê Đông và cầu Trung Lương phường Hòa Quý. Đối với các chốt tổ chức kiểm soát phương tiện lưu thông, lực lượng chức năng phân công đảm bảo ít nhất 6 cán bộ/ca trực. Riêng với các chốt thực hiện rào cứng, không cho các phương tiện lưu thông qua chốt, bố trí đảm bảo ít nhất 2 cán bộ/ca trực. 

Theo ghi nhận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trong những ngày thành phố được nới lỏng đã tăng lên. Trung úy Huỳnh Văn Chính – cán bộ Công an phường Khuê Mỹ tham gia trực chốt trên đường Lê Văn Hiến cho hay, thời gian dịch bệnh bùng phát, lực lượng Công an cùng các lực lượng phối hợp liên ngành đã tổ chức chốt chặn, kiểm tra đảm bảo người dân ra đường đúng quy định. “Từ ngày 5-9, công nhân, người lao động cũng như cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bắt đầu tham gia giao thông, di chuyển đến nơi làm việc nên số lượng người có mặt cùng lúc trên đường tăng cao. Tuy nhiên, với việc áp dụng mẫu giấy đi đường mới có mã QRCode nên việc kiểm tra cũng thuận tiện, dễ dàng, không có tình trạng ùn tắc giao thông. Các lực lượng tham gia trực chốt đều kiểm tra chặt, ai ra đường không có lý do hợp lệ đều được yêu cầu quay đầu”, Trung úy Chính nói.

Thiếu tá Lê Thanh Hoàng – Trưởng Công an phường Khuê Mỹ cho biết, Công an phường duy trì đều đặn việc tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền cho người dân nắm rõ, tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch mới của thành phố. Qua kiểm tra, đa phần người dân chấp hành nghiêm. Để kiểm soát chặt địa bàn, Công an phường cũng đã chỉ đạo, duy trì hoạt động 13 chốt kiểm soát chặt tại các khu dân cư. Tại các chốt này, cùng với lực lượng dân quân, dân phòng, thanh niên, lực lượng Công an cũng được tăng cường để đảm bảo người dân ra đường đúng quy định.

Tại vùng xanh Hòa Quý, một số hoạt động được nới lỏng hơn các địa phương khác trên địa bàn quận. Song theo ghi nhận, người dân vẫn nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, không có tâm lý chủ quan, lơ là. Anh Trần Hữu Trà, dân quân tự vệ phường Hòa Quý tham gia trực chốt tại khu dân cư trên đường Bình Kỳ cho biết, thời gian đầu thành phố được nới lỏng, do người dân chưa nắm rõ quy định nên có tình trạng ra đường không cần thiết. Tuy nhiên, khi lực lượng trực chốt phổ biến, giải thích rõ, mọi người đã vui vẻ trở về nhà.

Bà Ngô Thị Thủy, trú tổ 19, phường Hòa Quý chia sẻ, dù địa phương đã đạt phường xanh nhưng với tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường, bà vẫn chấp hành nghiêm quy định ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. “Quy định cho phép người dân tập thể dục vào sáng sớm và đi chợ với tần suất 5 ngày/lần thì tôi làm theo thôi. Còn khi không có việc gì cần thiết cũng như quy định không cho phép thì tôi không ra đường. Mọi người đã ở yên trong nhà hơn một tháng nay rồi thì cũng nên cố gắng thêm một thời gian nữa để quận xanh, thành phố xanh sớm được thiết lập và cuộc sống bình thường sớm quay trở lại”, bà Thủy thổ lộ.

PHI NÔNG