Người bán phân bón phải có chứng chỉ hành nghề là rất cần thiết

Thứ năm, 12/10/2017 11:17

Ngày 20-9-2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định về công tác quản lý phân bón, trong đó quy định rõ về điều kiện khảo nghiệm, sản xuất, nhập khẩu, quản lý chất lượng, sử dụng... phân bón ở Việt Nam. Điều được mọi người quan tâm nhiều nhất là những quy định về điều kiện để buôn bán phân bón đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm: đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật; có cửa hàng buôn bán (kèm theo biển hiệu, địa chỉ rõ ràng); việc mua bán phải có sổ ghi chép, bảng giá từng loại hàng hóa và được niêm yết; người trực tiếp bán hàng phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học....

Một cán bộ Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật TP Đà Nẵng, trao đổi: Việc Nhà nước quy định như vậy là phù hợp với tình hình hiện nay, bởi thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật dù được các cơ quan chức năng kiểm soát từ khâu sản xuất, nhập khẩu nhưng vẫn có nhiều loại phân giả, thuốc kém chất lượng bày bán trên thị trường. Do nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật của nông dân rất cao nhưng nhận thức của người nông dân về các loại sản phẩm rất mơ hồ, chỉ tin vào nhãn mác dán trên bao bì và thông tin quảng cáo nên dẫn đến tình trạng lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình chăm sóc cây trồng. Một vấn đề đáng quan tâm hơn là ngay cả những người hành nghề kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng rất mơ hồ về những loại sản phẩm đang kinh doanh nên không nhận biết đâu là sản phẩm thật hoặc hàng hóa giả đã vô tình tiếp tay cho những đối tượng sản xuất, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng, điều đó gây thiệt hại lớn cho người nông dân...

Cũng theo tìm hiểu, hiện tại ở TP Đà Nẵng có hơn 50 cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu theo dạng hộ cá thể được phân bổ chủ yếu tại địa bàn H. Hòa Vang và một số địa phương, như: Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn. Trước đây, do chưa có Nhà nước quy định nên gần như các chủ cửa hàng đều chưa qua trường lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trước tình hình hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường, trong những năm qua ngành Công an đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, không sản xuất, tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng... song kết quả vẫn chưa đạt như mong muốn.

Xuất phát từ thực trạng trên, ngành nông nghiệp cần sớm triển khai quy định người kinh doanh vật tư nông nghiệp phải có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhằm tránh việc mua bán các loại hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, chủ cửa hàng có thể tư vấn cho người nông dân những kiến thức cần thiết về quy trình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Bên cạnh đó cũng tạo ra hành lang pháp lý nhằm giúp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những đối tượng cố tình thực hiện hành vi kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, hàng kém chất lượng.

M.T