Người biểu tình đốt trụ sở đài truyền hình tại Bangladesh

Thứ bảy, 20/07/2024 09:04

Ít nhất 39 người thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát Bangladesh liên quan tới các cuộc biểu tình phản đối quy định tuyển công chức ở nước này.

Biểu tình phản đối chính sách tuyển dụng công chức tại Bangladesh. Ảnh: Reuters
Biểu tình phản đối chính sách tuyển dụng công chức tại Bangladesh. Ảnh: Reuters

Hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở, phóng hỏa đốt ít nhất 60 phương tiện và một tòa nhà văn phòng. Theo lời kể của ông, những người biểu tình ban đầu phóng hỏa một đồn cảnh sát ở Rampura sau khi cảnh sát nổ súng nhằm vào họ. Tiếp đó, những người biểu tình đuổi theo các cảnh sát trong khi tìm cách trú ẩn tại văn phòng của Đài Truyền hình Bangladesh (BTV). Sau đó, những người biểu tình giận dữ đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại trụ sở của đài. Trước đám đông quá khích, cảnh sát Bangladesh đã buộc phải sử dụng đạn cao su và hơi cay để giải tán. Tuy vậy, tình trạng bạo lực vẫn leo thang nhanh chóng, khi những kẻ quá khích liên tục ném đá về phía cảnh sát. Những cuộc đụng độ ngoài ý muốn này đã gây ra nhiều thương vong đáng tiếc.

Hãng tin Al Jazeera cho biết, các nhóm sinh viên ở Bangladesh đã biểu tình yêu cầu chính phủ cải cách quy định tuyển dụng công chức trong vài tuần qua. Theo các sinh viên, quy định tuyển dụng công chức theo hạn ngạch chỉ có lợi cho những người ủng hộ đảng Liên đoàn Awami của Thủ tướng Sheikh Hasina. Cụ thể, quy định này phân bổ 1/3 chỉ tiêu cho các thành viên gia đình cựu chiến binh từng tham gia giành độc lập cho Bangladesh năm 1971. Tuy vậy, trong bối cảnh gần 32 triệu người (tương đương 1/5 dân số Bangladesh) đang không có việc làm thì các sinh viên muốn chính phủ xây dựng một chương trình tuyển dụng dựa trên thành tích.

Các cuộc biểu tình này được xem là thách thức lớn đầu tiên đối với chính phủ của Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina kể từ khi bà đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 1 vừa qua.

T.N