Người cao tuổi là chỗ dựa, lực lượng cốt cán của cấp ủy và chính quyền địa phương

Thứ sáu, 16/09/2022 15:21
Ngày 16-9, Thường trực Thành ủy có buổi làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam (NCT) do ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn, nhằm đánh giá kết quả công tác NCT và Hội NCT trên địa bàn thành phố.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng quà cho Hội NCT Đà Nẵng
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tiếp và làm việc với đoàn.

Theo số liệu báo cáo của thành phố, Đà Nẵng hiện có 112.747 NCT từ 60 tuổi trở lên, chiếm 9,95% dân số. Trong đó, số lượng hội viên NCT là 97.440 người, chiếm 86,4% tổng số NCT; số người được hưởng các chế độ, chính sách hàng tháng là 66.774 người và gần 50.000 NCT đang hưởng lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng. Toàn thành phố có 5.997 NCT tham gia cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở. Thành phố có 03 cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng tập trung với 173 NCT cô đơn không nơi nương tựa. Cũng theo thống kê, tuổi thọ trung bình của người dân tại thành phố đạt 76,1 tuổi, cao hơn tuổi thọ trung bình chung của cả nước (73,6 tuổi).

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT; kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch để đưa Luật Người cao tuổi, chính sách của Nhà nước đi vào cuộc sống, trong đó thành phố ban hành nhiều chính sách vượt trội trên các lĩnh vực bảo trợ xã hội, chăm sóc đời sống vật chất, chúc thọ mừng thọ NCT. Hệ thống tổ chức Hội NCT từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường, khu dân cư luôn được củng cố, bổ sung, đào tạo ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa, lực lượng cốt cán của cấp ủy và chính quyền địa phương; vị thế của NCT, tổ chức NCT được cộng đồng xã hội coi trọng.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí

Đáng chú ý, vai trò của NCT được phát huy tốt, nhất là các phong trào thi đua yêu nước "tuổi cao, gương sáng". Trong số hơn 112.700 NCT hiện có trên 60% NCT còn có khản năng lao động chính là nguồn lực quan trọng trong cộng đồng xã hội, thể hiện trên các mặt công tác như: NCT tham gia sản xuất, giảm nghèo; tham gia công tác cơ sở...

Về kết quả thực hiện công tác NCT, các sở, ngành đã chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu kịp thời cho UBND thành phố ban hành các chính sách triển khai thực hiện đối với NCT, nổi bật như: 100% NCT từ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 100% NCT cô đơn không nơi nương tựa, không có thu nhập được hưởng trợ cấp thường xuyên; đảm bảo cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ cho NCT từ 80 tuổi trở lên; hàng năm nhân các ngày NCT Việt Nam, Ngày Quốc tế NCT, tết Nguyên đán, sinh nhật của NCT, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị, xã hội thể hiện truyền thống “kính lão đắc thọ”, thực hiện chăm lo thăm viếng, chúc thọ mừng thọ tặng quà cho NCT... Đặc biệt năm 2019, HĐND thành phố nâng mức chúc thọ mừng thọ NCT cao hơn từ 70% đến 150% so với mức quy định của Trung ương và các mức cũ trước đây của thành phố.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng quà cho Hội NCT Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam: Tính đến nay, cả nước có khoảng 12 triệu NCT, trong đó có 10 triệu hội viên NCT. Hiện NCT đang có xu hướng già hóa, nên dự báo đến năm 2030, có khoảng 17 triệu người. Vì vậy cần xây dựng một đề án về hoạt động của NCT để đưa hoạt động của người cao tuổi hoạt động hiệu quả hơn và khẳng định được vai trò, vị trí của NCT trong xây dựng, phát triển tổ chức hội, cũng như công cuộc phát triển KT-XH của đất nước. Ông Bình đánh giá, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện rất tốt, rất ấn tượng về công tác NCT và hội NCT, đồng thời khẳng định: Các mặt công tác, hoạt động về công tác NCT của Đà Nẵng được triển khai hiệu quả, kịp thời; có sự năng động, sáng tạo.

Thời gian tới, ông Bình mong rằng Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy sự sâu sát, triển khai nhiều cách làm, sáng kiến hơn nữa để công tác hội NCT đạt nhiều thành tựu mới hơn, tạo ra nhiều gương sáng NCT hơn, có trách nhiệm hơn với cộng đồng, xã hội. “Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến người cao tuổi, vì người cao tuổi thực sự là "vốn quý của dân tộc, là lực lượng quan trọng của đất nước, là rường cột của gia đình và xã hội Việt Nam. Mong rằng Hội NCT TP Đà Nẵng tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; các hoạt động phải hướng mạnh về cơ sở để tạo được phong trào đồng đều. Cùng với đó, tổ chức thực hiện tốt “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022; chú trọng tuyên truyền, vận động để thu hút và tập hợp thêm nhiều hội viên; động viên người cao tuổi tham gia xây dựng Đảng, chính quyền để phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần tích cực cho sự phát triển KT-XH của thành phố” – ông Bình nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến của Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, đồng thời đề nghị Ban dân vận, Hội NCT tới đây cần kịp thời tham mưu cho thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm về NCT; thực hiện hiệu quả tháng hành động về NCT và tham mưu xây dựng các văn bản, Chỉ thị, Nghị quyết về NCT để công tác hoạt động của NCT và Hội NCT hoạt động nổi bật hơn, nhất là công tác đảm bảo an sinh xã hội cho NCT. “Toàn thành phố của chúng ta có gần 6000 người NCT đang hoạt động, tham gia vào các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở, điều đó khẳng định sự đóng góp của NCT cho các hoạt động xã hội cũng như sự phát triển KTXH của địa phương rất quan trọng. Đảng nhà nước đang giao rất nhiều nhiệm vụ cho chúng ta liên quan đến công tác chăm sóc NCT, vì vậy cần phải có những chính sách, sự quan tâm tốt hơn cho NCT, từ đó phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của NCT trong sự phát triển KT-XH của thành phố” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, có 2 đồng chí được Trung ương Hội NCT Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chăm sóc và Phát huy vai trò NCT Việt Nam”. Dịp này, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cũng tặng 50 triệu đồng cho Hội NCT TP Đà Nẵng.

Công Hạnh