Người Cơ Tu vùng thấp bây giờ

Thứ bảy, 12/02/2022 11:46

Ngược lên 2 xã miền núi Hòa Phú, Hòa Bắc (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bây giờ mới thấy, cái nghèo đói chỉ còn trong dĩ vãng. Tuy là địa bàn vùng sâu, vùng xa nhưng cộng đồng người Cơ Tu trên địa bàn huyện đã thể hiện sự phấn đấu vươn lên, xây dựng cuộc sống mới. 

Người Cơ Tu vùng thấp H. Hòa Vang phục dựng, tái hiện tục “Đi sim”.

Ông Lê Văn Nghĩa - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc (xã Hòa Phú) chia sẻ, ngoài việc duy trì tổ chức “Liên hoan Văn hóa - Thể thao người Cơ Tu” thì những năm gần đây, các cấp chính quyền còn hỗ trợ cho đồng bào Cơ Tu vùng thấp phục dựng lại một số lễ hội truyền thống như: “Ăn thề kết nghĩa”, “Mừng lúa mới”, tái hiện tục “Đi sim” và khôi phục lại các nghề dệt thổ cẩm, đan mây tre, nấu rượu cần; đồng thời mở rộng giao lưu, thắt chặt quan hệ với cộng đồng người Cơ Tu vùng cao Đông Giang, Tây Giang (Quảng Nam). Các địa phương trên địa bàn huyện còn vận động nhiều đơn vị hỗ trợ, cấp phát trang phục truyền thống cho học sinh các cấp Mầm non, Tiểu học để các em mặc đến lớp vào ngày thứ 2 hàng tuần; mua cồng chiêng, trang phục truyền thống hỗ trợ nhóm văn nghệ ở cơ sở… 

Còn theo già làng Bùi Văn Siêng (thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc), tận dụng lợi thế về đất rừng, chính quyền địa phương khuyến khích đồng bào Cơ Tu phát triển đàn gia súc, gia cầm tạo thêm nguồn thu nhập. Sau khi TP đầu tư, xây dựng chiếc cầu vĩnh cửu nối liền 2 thôn Tà Lang - Giàn Bí thì người dân trong khu vực có thêm nhiều thuận lợi trong việc giao lưu sinh hoạt, cải thiện cuộc sống. Ai nấy đều biết đoàn kết, yêu thương, đùm bọc nhau, biết cùng nhau bàn cách làm ăn, xóa đói giảm nghèo; tỷ lệ học sinh người dân tộc đến trường ngày càng tăng, học sinh bỏ học rất ít… “Điều đó đã cho thấy những nỗ lực đáng kể của các cấp chính quyền trong việc tạo dựng mối liên kết không chỉ đơn thuần về giao thông mà còn là sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội cho bà con dân tộc thiểu số”, già Siêng cho biết thêm.

Ngoài ra, các cấp chính quyền còn phối hợp với Ban điều hành Quỹ Môi trường toàn cầu tại Việt Nam xây dựng đề án “Phát triển du lịch cộng đồng kết hợp với bảo tồn văn hóa truyền thống người Cơ Tu” tại xã Hòa Bắc. Đến nay, đề án này đã thực hiện nhiều chương trình như xây dựng 2 bản hương ước bảo vệ rừng; tập huấn cho đồng bào Cơ Tu về cách sống, sinh hoạt hợp vệ sinh, tạo không gian tốt thu hút khách du lịch. Điển hình, khu lưu trú Homestay đầu tiên tại thôn Giàn Bí đã đưa vào hoạt động, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, ẩm thực dân dã, sự độc đáo của văn hóa miền núi để hướng đến phát triển mô hình du lịch cộng đồng của TP và cũng là hướng đi mới giúp huyện phát huy, bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào Cơ Tu vùng thấp. 

Bây giờ, tuy quen với cuộc sống hiện đại nhưng người Cơ Tu vùng thấp H. Hòa Vang vẫn giữ được những nét văn hóa riêng. Bên cạnh vũ điệu “Tung tung, ya yá”, họ còn lưu truyền các môn thể thao của người miền núi như bắn nỏ, đi cà kheo. Những vòng tay, bước chân nhún nhảy, những chiếc váy hoa tươi thắm dịu dàng của các cô gái trong chuỗi âm thanh lúc gần lúc xa của dàn cồng chiêng, xen lẫn tiếng gọi của đại ngàn hoang dã… Và để có được những đổi thay kỳ diệu đó là cả một quá trình nỗ lực bền bỉ của các ngành, các cấp, không chỉ đơn thuần là những chính sách hỗ trợ hợp lý mà còn tập trung vào việc đầu tư nguồn lực, thay đổi tập quán sinh hoạt, sản xuất trên cơ sở giữ nguyên bản sắc văn hóa truyền thống của người Cơ Tu đã tồn tại bao đời nay.

VY HẬU