Người công nhân “áo cam” với 18 lần hiến máu tình nguyện

Thứ ba, 27/12/2022 11:22
Đó là anh Trần Ngọc Phúc – công nhân Phòng Kinh doanh, Điện lực Hải Châu, (PC Đà Nẵng), người đã 18 lần hiến máu tình nguyện với mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Anh Trần Ngọc Phúc cho rằng hiến máu tình nguyện là việc làm cần duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.
Anh Trần Ngọc Phúc cho rằng hiến máu tình nguyện là việc làm cần duy trì và lan tỏa trong cộng đồng.

Kể về lần đầu tiên tham gia hiến máu tình nguyện cách đây 17 năm khi còn là sinh viên, anh Phúc chia sẻ: “Lúc được kêu gọi đăng ký tham gia, tôi khá lo lắng, cứ nghĩ bị lấy đi nhiều máu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”. Nhưng khi đến nơi, được tận mắt chứng kiến cảnh người người hồ hởi đăng ký tham gia hiến máu, cảnh các bạn tình nguyện viên hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình, anh thấy lòng mình thêm phấn chấn. Cảm giác muốn được tự nguyện cho đi những giọt máu hồng, muốn được làm cái việc mà nội dung khẩu hiệu “Mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”, với hy vọng rằng hôm nay mình sẽ góp phần cứu được một người nào đó.

“Sau lần hiến máu đầu tiên, tôi thấy sức khỏe ngày càng ổn định, không có gì bất thường, tinh thần cũng lạc quan hơn” – anh Phúc thổ lộ thêm. Và cũng kể từ đó, anh bắt đầu tích cực tham gia hiến máu tình nguyện ở địa phương, cơ quan tổ chức, phát động. Không chỉ có thế, anh Phúc còn là một tình nguyện viên, một thành viên của Câu lạc bộ máu sống Đà Nẵng. Có lần, nhận được thông tin bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nguy kịch cần truyền máu, tạm gác công việc, anh nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến 350ml máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Trong 14 năm làm việc tại PC Đà Nẵng, anh công nhân trẻ Trần Ngọc Phúc luôn là người nhiệt tình hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên Công ty. Không chỉ tham gia hiến máu, anh Phúc còn tích cực vận động người thân trong gia đình, các đồng nghiệp tại Điện lực Hải Châu nơi anh đang công tác cùng tham gia. Mỗi lần hiến máu, anh Phúc nghĩ bản thân mình đã làm được một việc tốt và nhờ thói quen hiến máu đều đặn đã giúp anh duy trì được sức khỏe suốt nhiều năm qua để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Với 18 lần tham gia hiến máu, anh Trần Ngọc Phúc trở thành tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện, vinh dự là một trong hai đại biểu của PC Đà Nẵng tham dự Lễ tôn vinh – khen thưởng 100 người hiến máu tình nguyện TP Đà Nẵng năm 2022, được nhận Giấy khen của Trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP vì đã có thành tích tốt trong công tác tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Phúc luôn quan niệm rằng mỗi con người chỉ có một lần được sống, hãy sống hết mình, cho đi và lan tỏa yêu thương để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Vì vốn dĩ: “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.

Yên Bình