Người dân biết gì về dịch vụ hỏa táng?

Thứ hai, 04/01/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Vừa qua, Cty Môi trường - Đô thị TPHCM đã khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm (TT) hỏa táng An Phước Viên tại nghĩa trang Hòa Sơn-Hòa Vang, TP Đà Nẵng sau 16 tháng xây dựng. Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình hỏa táng, giá cả và những lợi ích của nó, phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng chi nhánh Cty Môi trường Đô thị TPHCM tại Đà Nẵng.

P.V: An Phước Viên là trung tâm hỏa táng đầu tiên và khá mới mẻ tại TP Đà Nẵng. Vậy ông có thể giới thiệu rõ hơn về nó, cũng như giá cả…

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Dự án TT hỏa táng An Phước Viên hoạt động với thiết bị lò đốt theo nguyên lý 2 buồng đốt; sơ cấp với nhiệt độ từ 8500C-9500C; buồng thứ cấp với nhiệt độ 9500C-1.0500C. Nhiên liệu đốt bằng gas (LPG). Khi người dân đưa tang đến sẽ được làm lễ tại các phòng hành lễ và được hạ xuống khu vực lò bằng thiết bị nâng hạ. Khi hành lễ có nhạc tiễn đưa. Áo quan khi vào lò được di chuyển bằng xe, thân nhân có thể quan sát công đoạn hỏa táng tại phòng chờ thông qua khung kính và hệ thống camera. Thông thường thời gian đốt 1 ca với loại áo quan bình thường thì mất khoảng 90 phút. Cũng tùy vào áo quan mà đốt nhanh hay chậm.

Đối với chi phí hỏa táng 1 áo quan hiện nay chúng tôi tính giá từ 2.900.000-5.080.000 đồng/ca. Nếu đem đi so sánh với chi phí cho môt ca địa táng bình thường thì hỏa táng thấp hơn nhiều. Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang thực hiện theo Công văn 2350/VP-QLTh, của TP Đà Nẵng về việc: Miễn giảm 100% không thời hạn cho các gia đình chính sách và diện xóa đói giảm nghèo; miễn 100% có thời hạn 4 năm, mỗi năm 300 ca đối với công dân TP Đà Nẵng có hộ khẩu thường trú. Từ năm thứ 5 trở đi người dân phải tự thanh toán.

P.V:  Hỏa táng xong thì tro cốt được xử lý theo quy trình thế nào để người dân yên tâm?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Người Việt chúng ta rất tôn trọng nghi thức cúng bái và văn hóa “uống nước nhớ nguồn”. Với hỏa táng, mọi người vẫn có thể hương khói và cúng bái bình thường vì sau khi hỏa táng xong, tro cốt được nhặt riêng đưa vào túi đỏ trong hũ đựng tro, hũ đựng tro do công ty cung cấp và bán theo giá từ 100.000-1.000.000 đồng, bao gồm bình chứa, lắc ghi tên tuổi người mất... Phần tro còn lại (than gỗ áo quan) nếu người dân yêu cầu thì giao cho gia đình để rải trên sông còn nếu không nhận thì TT sẽ cho chôn lấp. Còn phần tro cốt trong hủ thì người thân có thể đưa về thờ cúng tại gia đình, hoặc đem gửi vào chùa, nhà thờ... Hiện tại TT chúng tôi cũng đang tiến hành lắp các kệ thờ hũ tro cốt, dự kiến hoàn tất trong tháng 3-2010, sau đó chúng tôi sẽ tiếp nhận lưu giữ, thờ cúng theo yêu cầu của thân nhân người quá cố.

 An Phước Viên là Trung tâm hỏa táng đầu tiên tại TP Đà Nẵng.

P.V: Ngoài hỏa táng, TT còn có dịch vụ nào nữa?

Ông Nguyễn Thanh Sơn: Đối với TT ngoài việc hỏa táng không bao gồm các dịch vụ khác, những dịch vụ như bán áo quan, đưa tang... thì do bộ phận mai táng và gia đình tự lo. Chúng tôi chỉ phục vụ cho các đám tang đưa đến TT và hoàn tất công đoạn an táng cuối cùng. TT có các văn phòng và người dân có thể đăng ký trực tiếp tại văn phòng BQL nghĩa trang TP Đà Nẵng như 81- Nguyễn Thị Minh Khai; 103- Quang Trung; 66-Đống Đa (Q. Hải Châu, Đà Nẵng), và người dân có thể trực tiếp đến TT hỏa táng An Phước Viên (nghĩa trang Hòa Sơn, H. Hòa Vang) để đăng ký hoặc liên hệ theo số điện thoại 0511.3.792.488. Khi đi mang theo các loại giấy tờ như giấy chứng tử hoặc giấy phép mai táng do UBND phường, xã cấp và mang theo hộ khẩu thường trú (bản chính) để chúng tôi có thể giải quyết và người dân có thể hưởng các chế độ miễn giảm. Các loại giấy tờ này sẽ photo để giao lại cho nhân viên TT khi đến hỏa táng. Khi đến TT, hai bên sẽ ký hợp đồng hỏa táng theo mẫu để thực hiện hỏa táng. Chúng tôi luôn muốn tạo mọi điều kiện và giải quyết mọi thắc mắc của người dân về vấn đề hỏa táng.

P.V: Xin cảm ơn ông!

Đức Thọ
(thực hiện)