Người dân Cuba biểu tình phản đối cấm vận của Mỹ
Ngày 2-4, hàng trăm người dân Cuba đã tập trung trước Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Havana, tổ chức biểu tình bằng xe đạp và xe ba bánh điện, kêu gọi chấm dứt lệnh cấm vận thương mại kéo dài nhiều thập kỷ.
Chủ tịch CubaMiguel Díaz-Canel đã có mặt, chào đón người biểu tình trước khi đoàn diễu hành di chuyển dọc đại lộ ven biển Malecón. Việc sử dụng các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu phản ánh tình trạng khan hiếm năng lượng ngày càng nghiêm trọng tại quốc đảo Caribe.Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép, bao gồm lệnh phong tỏa dầu mỏ từ đầu năm.
Lệnh cấm vận của Mỹ áp đặt từ năm 1962 được phía Cuba cho là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn kinh tế kéo dài.Khủng hoảng năng lượng tại Cuba đang khiến tình trạng mất điện, thiếu nhiên liệu và giá xăng tăng cao trở nên trầm trọng. Gần đây, một tàu chở khoảng 730.000 thùng dầu từ Nga đã cập cảng Matanzas, phần nào giúp cải thiện nguồn cung.
Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev cho biết Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Cuba, trong đó có kế hoạch gửi thêm tàu dầu. Theo đánh giá, nguồn cung này có thể giúp duy trì hoạt động điện lực, vận tải và sản xuất trong ngắn hạn.
T.N
Dòng sự kiện:Chính trường thế giới
Thỏa thuận thương mại với Mỹ đẩy Thủ tướng Modi vào thế khó
"Nữ hoàng cờ vua" Judit Polgar từ chối đề cử làm tổng thống Hungary
Nhật Bản tăng tốc xây dựng cơ quan tình báo quốc gia
Ông Trump tuyên bố ngừng toàn bộ hoạt động thương mại với Tây Ban Nha
Ông Trump lạc quan về triển vọng hòa bình Nga - Ukraine trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO




