Người dân Đà Nẵng ủng hộ, yên tâm với xét nghiệm đại diện hộ gia đình

Thứ tư, 19/05/2021 19:50

Sáng 18-5, người dân các quận huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng đã bắt đầu đi lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Đây là kế hoạch của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm phục vụ tốt và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại TP Đà Nẵng.

Người dân trên toàn thành phố Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình. Ảnh: Mai Vinh

Đây được xem là một giai đoạn mới trong công tác phòng chống dịch của Đà Nẵng với mục đích phát hiện sớm người mắc COVID-19 trong cộng đồng, đặc biệt những trường hợp mắc không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng. Từ đó nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch lây lan trên địa bàn thành phố.

Đối tượng được xét nghiệm là cá nhân đại diện cho từng hộ gia đình chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các khu dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng, đáp ứng các tiêu chuẩn là chủ hộ hoặc đại diện hộ gia đình; người có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao nhất trong hộ gia đình; người trên 18 tuổi, bảo đảm sức khỏe để lấy mẫu tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm tập trung. Loại mẫu xét nghiệm là mẫu gộp 10.

Chị Nguyễn Thị Liêm (trú tổ 11, P.Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) cho biết, một ngày trước khi đi lấy mẫu xét nghiệm, các hộ gia đình nhận được giấy mời để chủ động về thời gian và tránh tiếp xúc đông người. Việc lấy mẫu cũng diễn ra nhanh chóng, an toàn, tuân thủ quy định 5K. “Tôi rất yên tâm về cách tiếp đón, hướng dẫn của cán bộ địa phương cũng như lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng, lấy mẫu. Càng yên tâm là với cách làm này sẽ nhanh chóng góp phần cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh”, chị Liêm chia sẻ.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Tường Vy (1971, làm nghề uốn tóc trên địa bàn P. Nam Dương, Q. Hải Châu) thì cho hay, qua theo dõi thông tin, công tác phòng chống dịch bệnh được thành phố Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nên người dân rất yên tâm. Việc xét nghiệm diện rộng trong cộng đồng dân cư khiến người dân cảm thấy an tâm hơn.

Dự kiến có khoảng 80 nghìn người đại diện cho các hộ gia đình trên toàn thành phố, trong đó có hơn 12.200 thành viên các tổ bầu cử sẽ được lấy mẫu xét nghiệm trong ba ngày, 18,19, 20-5. Mỗi ngày dự kiến xét nghiệm khoảng 26 nghìn mẫu. Ngoài ra, trong đợt này cũng có khoảng 50 nghìn công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố cũng tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo từ UBND quận, huyện, thời điểm hiện tại Đà Nẵng có 276.332 hộ gia đình. Trong đó, 44.484 hộ đã có ít nhất 1 thành viên được lấy mẫu xét nghiệm; 12.221 hộ có thành viên là thành viên Tổ bầu cử, Tổ Y tế - Phòng, chống dịch được lấy mẫu xét nghiệm từ ngày 20 – 22-5. Còn lại 219.627 hộ chưa được xét nghiệm. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu, trên cơ sở kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đại diện hộ gia đình, Sở Y tế đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và tiếp tục đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 thành phố việc lấy mẫu xét nghiệm của giai đoạn tiếp theo.

Theo ngành Y tế Đà Nẵng, song song với việc xét nghiệm COVID-19, người dân cũng phải hiểu là giãn cách và tự bảo vệ mới là quan trọng nhất. Vì xét nghiệm thời điểm này âm tính cũng không đảm bảo được rằng ngày mai có âm tính hay không. Cho nên tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, của chính quyền để tự bảo vệ mình và cộng đồng là yếu tố tiên quyết trong chủ động phòng chống dịch. 

“Một số người dân cứ quan niệm đi xét nghiệm cho kết quả âm là an toàn và từ từ bỏ thói quen giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, hạn chế tới nơi đông người mà trước đây đã thực hiện. Điều này có thể xảy ra hậu quả khôn lường. Cho nên âm tính là an toàn, nhưng là ta yên tâm trong thời điểm đó. Còn chống dịch là lâu dài, bền bỉ, nên tuân thủ các khuyến cáo y tế như một thói quen hàng ngày là tốt nhất”, một bác sĩ công tác tại bệnh viện có dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 khuyến cáo.

Nhóm Phóng viên