Người dân không mất nhiều thời gian đi lại

Thứ hai, 16/11/2015 09:55

(Cadn.com.vn) - Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu LLTP của cá nhân, cơ quan tổ chức. Đà Nẵng là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thí điểm đề án. Để hiểu rõ hơn về đề án cũng như lộ trình thực hiện, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã phỏng vấn bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp TP Đà Nẵng, về vấn đề này.

Bà Võ Thị Như Hoa.

P.V: Xin bà cho biết Phiếu LLTP là gì? Có bao nhiêu loại Phiếu LLTP và những đối tượng nào thường yêu cầu cấp Phiếu LLTP?

Bà Võ Thị Như Hoa: Phiếu LLTP là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu LLTP có hai loại (Phiếu LLTP số 1 và Phiếu LLTP số 2). Nội dung phiếu LLTP gồm: 1. Họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, họ, tên cha, mẹ, vợ, chồng của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 2. Tình trạng án tích của người đó (người đã bị tòa án kết án bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật). 3. Thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Riêng đối với phiếu LLTP số 2 thì dù người đó có án và đã được xóa án tích  nhưng vẫn ghi án tích trong Phiếu LLTP. Những người yêu cầu cấp phiếu LLTP thường là những cá nhân đi xuất cảnh định cư ở nước ngoài, người xin cấp chứng chỉ hành nghề y tế, luật sư, người thi tuyển, xét tuyển công chức... hoặc những người muốn biết về tình trạng LLTP của mình...

P.V: Đà Nẵng đã và đang làm gì để thực hiện đề án này, thưa bà?

Bà Võ Thị Như Hoa: Hướng đến những giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi yêu cầu cấp Phiếu LLTP, ngày 8-1-2015 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 19/QĐ-TTg về việc ban hành Đề án thí điểm cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Trên cơ sở Quyết định số 1051/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến, Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 8318/KH-UBND ngày 22-10-2015 về việc triển khai Đề án nêu trên tại thành phố Đà Nẵng. Việc  triển khai thực hiện Kế hoạch này hiện nay Sở Tư pháp đang phối hợp với các ngành liên quan như Sở Thông tin Truyền thông, Bưu điện TP, CATP, VKS TP, TAND TP... xúc tiến triển khai thực hiện kế hoạch. Trên cơ sở triển khai thí điểm, sẽ nghiên cứu tìm ra hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Về lộ trình, đề án được thực hiện trong 3 năm, từ năm 2015 đến 2017.

P.V: Thưa bà, việc triển khai cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính ở Đà Nẵng sẽ được thực hiện như thế nào?

Bà Võ Thị Như Hoa: Để triển khai thực hiện đề án, hiện nay Sở Tư pháp TP Đà Nẵng đang xây dựng quy trình đồng thời phối hợp với Bưu điện thành phố ký kết hợp đồng về đăng ký cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính. Riêng việc trả kết quả cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính Sở đã triển khai thực hiện từ tháng 8-2015.  Đồng thời trong thời gian đến Sở sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho CBCC, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cũng như viên chức thực hiện dịch vụ tại các bưu cục chuyển phát hồ sơ.  Theo lộ trình kế hoạch đề ra, việc triển khai cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính đã được triển khai từ quý IV-2015 riêng việc triển khai dịch vụ đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến sẽ được thực hiện vào quý III - 2016.

P.V: Vậy việc cấp Phiếu LLTP như hiện nay có những hạn chế nào? Quy trình cấp Phiếu LLTP mới có khắc phục được những hạn chế đó, thưa bà?

Bà Võ Thị Như Hoa: Thực tế cho thấy việc cấp phiếu như hiện nay còn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể, với phương thức cấp phiếu này thì cá nhân, tổ chức phải trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ 1 của Sở Tư pháp, điều này gây lãng phí thời gian và công sức. Trong khi đó, với phương thức cấp phiếu qua dịch vụ bưu chính thì người dân không phải đi lại nhiều, giảm thời gian và chi phí đi lại không cần thiết. Hơn nữa, kết quả cấp phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu để người dân theo dõi và chủ động trong việc nhận kết quả. Việc triển khai đề án này đã góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực LLTP, đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho cá nhân, tổ chức.

P.V: Bà có thể cho biết thêm, để việc cấp Phiếu LLTP qua bưu chính và qua trực tuyến được hiệu quả, TP Đà Nẵng cần có những biện pháp nào?

Bà Võ Thị Như Hoa: Như trên đã nói theo lộ trình Kế hoạch đề ra thì việc triển khai đăng ký cấp phiếu LLTP trực tuyến sẽ được triển khai vào quý  III - 2016. Vì vậy tại thời điểm này chúng tôi đang chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện ( trang bị thêm máy vi tính, máy scan...) và nhân lực để đảm bảo thực hiện đề án hiệu quả. Đồng thời, để việc cấp phiếu LLTP qua bưu chính và qua trực tuyến được hiệu quả, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng sẽ quan tâm nhiều hơn nữa đến một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tuyên truyền, giới thiệu, quảng cáo hình thức dịch vụ này; đào tạo và nâng cao năng lực nghiệp vụ cho  đội ngũ CBCC, viên chức làm công tác LLTP và các viên chức làm việc tại các bưu cục, bưu điện...; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tra cứu, xác minh thông tin án tích để đảm bảo thời gian cấp phiếu đúng quy định; đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác này như máy tính, máy in, máy scan...

P.V: Xin cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!

Trang Trần
(thực hiện)