Người dân khu tái định cư Phổ Trạch "khát" nước sạch

Thứ bảy, 28/11/2015 11:01

(Cadn.com.vn) - Khu TĐC Phổ Trạch (thôn Phổ Trạch, xã Phước Thuận, H. Tuy Phước, Bình Định) được Nhà nước đầu tư, xây dựng, hoàn thành vào năm 2014 để TĐC tập trung cho người dân xã Phước Thuận có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi Dự án QL19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến điểm nối QL1A. Khu TĐC rộng 0,8ha, có 23 lô đất TĐC; cơ sở hạ tầng gồm đường giao thông, hệ thống điện thắp sáng phục vụ nhu cầu của người dân được xây dựng khá đồng bộ.

Từ cuối năm 2014 đến đầu năm 2015, có 23 hộ thuộc diện TĐC, với khoảng 100 nhân khẩu đã tới khu vực này để xây dựng nhà ở. Hiện nay, hầu hết người dân đã xây dựng nhà cửa tại Khu TĐC rất khang trang và cuộc sống người dân dần đi vào ổn định. Thế nhưng, điều khiến người dân tại Khu TĐC Phổ Trạch "đau đầu" đó là tình trạng thiếu nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Để có nước sử dụng, người dân đào giếng khoan, nhưng do nguồn nước không đảm bảo chất lượng vệ sinh nên chỉ dùng vào mục đích tắm, giặt, tưới cây... Muốn có nước sử dụng nấu thức ăn và uống mỗi ngày, người dân Khu TĐC phải đi xa hơn 500m để... xin nước sạch.

Người dân tại Khu TĐC Phổ Trạch đang thiếu nước sạch sinh hoạt hàng ngày.

Ông Nguyễn Văn Thính, người dân đang ở tại Khu TĐC Phổ Trạch, than thở: "Cả 1 năm qua, ngày nào, người dân tại Khu TĐC cũng khổ sở đi xa hàng trăm mét để xin nước sạch về sử dụng. May mà người dân chúng tôi còn xin được nước sạch, chứ phải bỏ tiền ra mua chắc chịu không thấu. Người dân chúng tôi mong chính quyền các cấp và ngành chức năng liên quan sớm khảo sát, xây dựng hệ thống nước sạch để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày". Không chỉ "khát" nước sạch, hiện nay, người dân tại Khu TĐC Phổ Trạch còn bức xúc trước tình trạng nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn lan, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  Người dân ở đây cho biết, khi xây dựng mặt bằng Khu TĐC, đơn vị thi công có làm hệ thống cống thu gom nước thải và nước mưa, nhưng hệ thống này bị đất, cát lấp kín nên không thể thu gom và thoát nước. Trước thực trạng này, người dân rất mong đơn vị chủ quản liên quan sớm có biện pháp kiểm tra, khắc phục.

Ông Lê Duy Trinh, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Trước bức xúc của người dân về vấn đề cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, cũng như việc sớm hoàn thiện hệ thống cống thu gom nước thải, UBND xã đã báo cáo cho huyện, tỉnh để được xem xét, giải quyết. Lãnh đạo cấp huyện và các đơn vị liên quan của tỉnh cũng đã tiếp thu, ghi nhận; nhưng đến nay, mong muốn của người dân tại Khu TĐC vẫn chưa được giải quyết.

Liên quan việc này, theo đại diện lãnh đạo UBND H. Tuy Phước: Nhà máy khai thác, cấp nước xã Phước Thuận (được xây dựng những năm trước đây) công suất thiết kế có hạn chế, trong khi nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân địa phương ngày càng nhiều. Hiện nay, lượng nước thương phẩm nhà máy không đủ cung cấp cho các hộ dân có hợp đồng sử dụng nước, nhất là ở những khu vực xa đường ống; do vậy, chưa thể cung cấp nước sạch cho người dân tại Khu TĐC Phổ Trạch. Việc nâng cấp công suất Nhà máy khai thác, cấp nước Phước Thuận cần nguồn kinh phí rất lớn, song ngân sách địa phương còn khó khăn nên huyện chưa thể thực hiện...

Hy vọng rằng, UBND H. Tuy Phước và ngành chức năng có liên quan của tỉnh sớm xem xét, đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch tại Khu TĐC Phổ Trạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân nơi đây.

C.Luận