Người dân kiến nghị dời quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang ra xa khu dân cư

Thứ sáu, 25/04/2025 10:22

Lo lắng việc quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang Gò Giăng (Đá Trắng) sát khu dân cư sẽ gây ô nhiễm môi trường, hàng chục hộ dân tại tổ 6 (thôn An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã gửi đơn yêu cầu chính quyền địa phương dừng mở rộng khu nghĩa trang và di dời ra xa theo đúng quy định pháp luật.

Người dân tổ 6 phản đối việc chính quyền địa phương quy hoạch khu NTND Gò Giăng gần khu dân cư.
Người dân tổ 6 phản đối việc chính quyền địa phương quy hoạch khu NTND Gò Giăng gần khu dân cư.

Từ phản ánh của người dân, phóng viên (P.V) Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về tìm hiểu, nhận thấy khu vực đang chôn cất mồ mã Gò Giăng nằm gần khu dân cư, có chỗ sát tường rào nhà dân.

Gặp P.V, bà Huỳnh Thị Sơn (71 tuổi) cho biết, bà ở đây đã hơn 35 năm, lúc đó khu chôn cất mồ mã ông bà cách xa nhà dân hơn 100 m. Cách đây khoảng 20 năm, địa phương quy hoạch xây dựng trụ sở UBND xã, sân vận động xã Tam An và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm nằm trên khu vực đất có mồ mã. Theo đó, địa phương đã di dời những ngôi mộ này đến chôn cất tại khu nghĩa trang thuộc tổ 6.

Sau đó, người dân chôn cất nhiều nên khu nghĩa trang mở rộng dần đến gần nhà dân. “Chính quyền địa phương di dời mộ về tổ 6, gần khu dân cư là không đảm bảo. Nhưng lúc đó, người dân chưa nhận thức được hậu quả của việc chôn cất mồ mã gần khu dân cư nên không có ý kiến gì. Bây giờ vị trí này đã trở thành khu chôn cất tập trung làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm sinh hoạt. Người dân nơi đây đang lo lắng nếu mở rộng khu nghĩa địa sát nhà dân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe”- bà Sơn tâm sự.

Cũng trong tâm trạng lo lắng đó, anh Phạm Ngọc Đức (1989) cho biết, hiện có nhiều ngôi mộ nằm sát nhà anh. Anh Đức bức xúc chia sẻ, căn cứ theo quy định thì việc chôn cất mồ mã mới phải cách nhà dân 500 m, cải táng phải cách nhà dân 100m…

Cũng theo phản ánh của người dân, năm 2014, UBND huyện Phú Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu nghĩa trang nhân dân (NTND) Gò Giăng với tổng diện tích quy hoạch 2,32ha, giai đoạn 1 mở rộng 5.989,6m2. Đến năm 2017, khi chính quyền địa phương san ủi mặt bằng mở rộng khu nghĩa trang đến sát nhà dân thì người dân ngăn cản, yêu cầu dừng việc mở rộng và không cho chôn cất mới gần khu dân cư. Sau khi người dân phản ánh, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm người dân chôn cất mồ gần khu dân cư. Tuy nhiên, do công tác quản lý chưa chặt nên vẫn có nhiều người chôn cất mồ mã trong khu vực này…

Lo lắng việc người dân chôn cất gần khu dân cư sẽ gây ô nhiễm môi trường, hàng chục hộ dân tại tổ 6 đã gửi đơn yêu cầu UBND xã Tam An dời quy hoạch khu NTND Gò Giăng ra xa khu dân cư đúng theo quy định. Đồng thời đề nghị chính quyền xã, thôn có biện pháp tuyên truyền cho người dân không được chôn cất, cải táng mồ mã sai quy định tại khu nghĩa trang Gò Giăng cũng như có biện pháp xử lý những cá nhân lén lút chôn cất mồ mã trong khu vực cấm.

Liên quan đến vụ việc người dân phản ánh, ông Phạm Phi Hùng – Chủ tịch UBND xã Tam An cho biết, việc trước đây chính quyền địa phương di dời mồ mã gần khu dân cư thì chưa nắm rõ. Nhưng sau khi người dân phản ứng về việc quy hoạch khu NTND Gò Giăng, chính quyền địa phương đã dừng triển khai, cắm biển báo cấm chôn cất mồ mã trong khu vực gần khu dân cư. UBND xã đã chỉ đạo Trưởng thôn An Mỹ thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền người dân thực hiện việc chôn cất đúng theo quy định.

Tuy nhiên vẫn có người lén lút chôn cất trong khu vực của gia tộc nên khó quản lý. “UBND xã Tam An đã có kế hoạch mở rộng khu nghĩa trang về hướng Tây Bắc xa khu dân cư. Dự tính trong năm 2025 sẽ kiểm tra, hoàn tất việc bồi thường, thu hồi đất của người dân để thực hiện. Nhưng hiện tại do đang thực hiện chủ trương sáp nhập xã nên chưa thể triển khai theo kế hoạch. Trong thời gian này, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chôn cất mồ mã các vị trí xa khu dân cư”- ông Hùng cho hay.

Lê Vương

Quảng Nam công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Don

Liên quan đến việc sạt lở đất, đá tại một số điểm dân cư trên địa bàn xã Trà Don (huyện Nam Trà My), ngày 20-12, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 3041 Công bố tình huống khẩn cấp.

Không để hoạt động khai thác khoáng sản ảnh hưởng đến đời sống nhân dân

Tiếp tục Chương trình làm việc, chiều 15-11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản.

Chính quyền nói gì trước phản ánh Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ gây ô nhiễm môi trường?

Hàng chục hộ dân tại khối phố Xuân Nam (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phản ánh đến các cơ quan báo chí việc Xí nghiệp Lâm đặc sản Tam Kỳ (XN LĐS Tam Kỳ) hoạt động gây ô nhiễm. Họ mong muốn chính quyền địa phương sớm di dời xí nghiệp này ra khỏi khu dân cư.