Người dân miền núi Nghệ An lại tất tả chạy lũ

Thứ bảy, 01/09/2018 16:00

Thủy điện xả lũ mức lịch sử, nhiều nhà dân ngập lụt

Ngày 31-8, Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, do nước lũ ở thượng nguồn đổ về cộng với Thủy điện xả lũ nên mực nước ở các sông Nậm Mộ, Nậm Nơn, Sông Cả... dâng cao. Nước lũ dâng cao nên nhiều nhà dân ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông... bị ngập nặng. Trong đó, Tương Dương có 15 nhà bị ngập sâu và 10 nhà sụt lún, sạt lở phải di dời; 13 nhà dân ở thị trấn Con Cuông, H. Con Cuông đang bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân xã Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn bị ngập nặng.

Tại địa bàn H. Kỳ Sơn, ông Lô Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn cho biết, hiện mực nước sông Nậm Nơn lên quá cao, nhấn chìm hàng chục ngôi nhà. Ngay từ đêm 30-8, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân di dời khẩn cấp, vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. "Lũ từ thượng nguồn ở Lào đổ về nhanh quá nên người dân xã Mỹ Lý không kịp trở tay. Giờ mọi thứ đã bị nước nhấn chìm, chúng tôi yêu cầu các lực lượng phải có mặt tại các vùng ngập để cùng bà con vận chuyển tài sản đến nơi an toàn hơn. Hiện có hàng chục ngôi nhà đã chìm trong nước từ 1-3m, có nơi nước dâng cao đến 4m rồi" - ông Liệu nói.

Được biết, cách đây chưa đầy 1 tuần, xã Mỹ Lý, H. Kỳ Sơn đã xuất hiện lũ lớn, nhấn chìm nhiều nhà dân, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, khi khó khăn đang chồng chất, hậu quả khắc phục chưa xong thì nay lại tiếp tục bị lũ nhấn chìm nhiều tài sản. Các thầy cô giáo tại đây cũng đã phải nghỉ dạy để cùng bà con vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Các em học sinh ở nội trú phải ở lại trường, còn các em ở các điểm trường phải nghỉ học do lũ lên quá cao, đường sá bị chia cắt. Cùng chung cảnh ngộ, tại Trường Tiểu học Tam Thái , Mầm non xã Tam Thái (Tương Dương) hiện đang ngập lụt từ 0,5-1m, các học sinh buộc phải nghỉ học. Hiện nhà trường đã huy động lực lượng chuyển toàn bộ đồ dùng học tập lên tầng hai để đảm bảo an toàn, phục vụ cho năm học mới.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN,  Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho biết: Hiện nước lũ từ Lào đổ sang Nghệ An qua dòng Nậm Nơn là gần 3.000 m3/s và dòng Nậm Mộ hơn 500 m3/s. Để điều tiết an toàn hồ chứa, các nhà máy thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê đang đồng loạt xả lũ. Sáng 31-8, mực nước hồ Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) hơn 200m, lưu lượng về hồ trên 4.200 m3/giây, lưu lượng xả lũ 4.200 m3/giây. Đây là mức xả cao nhất từ khi thủy điện Bản Vẽ được xây dựng. Hiện mực nước trên thượng nguồn sông Nậm Nơn có khả năng lên trở lại, dự kiến lưu lượng lớn nhất có khả năng đạt mức 4.500 m3/giây và duy trì ở mức này thời gian dài.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, thủy điện Bản Vẽ sẽ xả lũ đến lưu lượng 4.400m3/giây. Hiện nay mực nước đang chững lại, hy vọng sẽ không tăng lưu lượng xả thêm. Do lượng mưa khá lớn trong những ngày qua khiến lưu lượng nước về hồ Thủy điện Khe Bố (Tương Dương) tăng nhanh nên Nhà máy thủy điện này đã tăng lưu lượng xả lũ từ 2.000m3/s lên 3.100m3/s. Để điều tiết và an toàn hồ chứa, nhà máy này sẽ tiếp tục xả lũ tăng lên khoảng 3.500-3.600 m3/s. Còn Nhà máy thủy điện Chi Khê đang xả lũ với lưu lượng 2.645m3/s (bằng lượng nước về hồ thủy điện).

Bộ đội biên phòng Nghệ An giúp dân qua điểm ngập lụt.

Tin đồn vỡ đập thủy điện là thất thiệt

Sáng 31-8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Thủy điện Bản Vẽ (Tương Dương) bị vỡ và nhanh chóng lan truyền khiến người dân vô cùng hoang mang, nhiều người dân ở huyện Tương Dương tất tả dìu dắt nhau chạy lên núi tránh lũ. Trao đổi với chúng tôi, ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND H. Tương Dương khẳng định, không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ như tin đồn được tung lên mạng xã hội khiến người dân hoang mang. Theo ông Ót, sáng 31-8, lãnh đạo H. Tương Dương đang có mặt tại đập Thủy điện Bản Vẽ, mực nước đổ về thủy điện đang ở mức cao kỷ lục, vì vậy thủy điện xả lũ ở mức 4.300m3/s, cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay.

Việc xả lũ kỷ lục đang khiến vùng hạ du thủy điện Bản Vẽ ngập sâu. Cầu Bản Vẽ (xã Yên Na, H. Tương Dương) bị gãy, cuốn trôi. Rất may, lúc xảy ra vụ việc, không có người nào thương vong. Đây là cây cầu được xây dựng từ hơn 10 năm trước, là tuyến đường độc đạo nối Bản Vẽ với những bản còn lại. Cầu Bản Vẽ bị gãy đã khiến toàn bộ bản này đang bị cô lập hoàn toàn. Gần 20 nhà dân đã bị cuốn trôi. Do nước dâng rất nhanh khiến nhiều người dân vùng hạ du tưởng thủy điện vỡ đập nên rất hoang mang.

D.HÓA