Người dân mong được hỗ trợ sinh kế sau khi chấm dứt nuôi cá lồng bè trên sông

Thứ sáu, 14/05/2021 20:30

Nhiều năm qua, việc nuôi cá lồng bè trái phép trên sông tại TP Đà Nẵng là chủ đề nhận được sự quan tâm của chính quyền và người dân. Từ năm 2006 đến nay, chính quyền TP đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm vấn đề nuôi cá lồng bè trái phép, tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, vấn đề trên vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Người dân nuôi cá lồng bè tại khu vực dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương (quận Cẩm Lệ) mong muốn chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp sau khi chấp hành việc chấm dứt nuôi trồng thủy sản lồng bè trên địa bàn.

Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, hiện nay TP có 416 hộ nuôi cá lồng bè trên sông, biển với 437 bè, 1.179 lồng. Trong đó, các khu vực tập trung đông là quận Sơn Trà có 284 hộ, tập trung tại vịnh Mân Quang; khu vực sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ có 103 hộ. Từ năm 2001 đến nay, UBND TP có nhiều văn bản chỉ đạo về việc chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy sản tự phát tại vịnh Mân Quang. Đối với nuôi lồng bè trên sông, từ năm 2006 đến nay, UBND TP không có chủ trương phát triển nuôi thủy sản lồng bè trên các tuyến sông; giao trách nhiệm cho UBND các quận có biện pháp quản lý; yêu cầu xử lý dứt điểm việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực sông Cổ Cò, sông Cẩm Lệ. Mặc dù vậy, hiện nay tình trạng nuôi cá lồng bè trái phép tại các khu vực trên vẫn tiếp tục tái diễn. Thực tế cho thấy, người dân vẫn nhận thức việc nuôi thủy sản trên sông, biển là không được phép. Tuy nhiên, do đây là ngành kinh tế mang lại thu nhập chính của gia đình, đồng thời do đã quen với việc nuôi thủy sản bấy lâu nay nên người dân vẫn bất chấp duy trì mặc dù đã có lệnh cấm từ TP.

Ông Đặng Văn Trình (53 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) cho biết, hiện gia đình nuôi 6 lồng bè cá diêu hồng tại khu vực sông Cẩm Lệ với chi phí khoảng 80 triệu đồng/lồng. Ước tính ông sẽ có khoảng 1,5 đến 2 tấn cá cho từng khoảnh lồng khi đến mùa thu hoạch. Số tiền thu được sau mỗi lần thu hoạch cá chính là nguồn kinh tế quan trọng để trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình, lo cho con ăn học. Đối với việc cấm nuôi cá lồng bè theo chủ trương của TP, ông Trình cho biết: “Tại cuộc họp với phường Hòa Xuân và lãnh đạo Phòng Kinh tế quận mới đây, chúng tôi đã được nghe trao đổi về vấn đề này và đa số người dân thống nhất chủ trương của thành phố trong việc cấm nuôi thủy sản trên đoạn sông Cẩm Lệ. Người dân có yêu cầu chính quyền cần có thời gian cụ thể để họ thu hoạch cá. Hiện nay, việc nuôi cá trên sông là nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình. Hy vọng, khi chúng tôi đồng thuận theo chủ trương của TP, chính quyền cũng phải có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện để chúng tôi chuyển đổi ngành nghề phù hợp”. Đồng quan điểm với ông Trình, ông Nguyễn Đức Phong (51 tuổi, trú tổ 61 phường Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) chia sẻ: “Đối với chủ trương của TP cấm nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ, chúng tôi sẽ tuân thủ và chấp hành. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn có một cuộc đối thoại thẳng thắn với chính quyền cùng các cơ quan hữu quan để nêu lên nguyện vọng, đề xuất để giải quyết”.

Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Nguyễn Đăng Lộc cho biết, hiện nay ở sông Cẩm Lệ có 42 hộ nuôi cá trên các lồng, bè. Về công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý tình trạng nuôi thủy sản trên địa bàn, phường Hòa Xuân thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân nhắc nhở bà con, đồng thời giám sát việc tái đàn, không để phát sinh thêm hộ nuôi trồng mới. Mới đây tại cuộc họp đối thoại với người dân bàn về vấn đề nuôi cá lồng bè trên địa bàn, về cơ bản, bà con đều đồng ý với chủ trương cấm nuôi cá lồng bè trên sông Cẩm Lệ. Đặc biệt, người dân cũng nêu lên 3 nguyện vọng đề xuất, trong đó, mong muốn lãnh đạo TP sẽ có buổi đối thoại với bà con để bàn về vấn đề này. Ngoài ra, người dân mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ về kinh tế sau khi chuyển đổi ngành nghề; tạo điều kiện học nghề và được tạo thuận lợi, ưu tiên để thuê các ki-ốt trong chợ để buôn bán.

Ông Võ Linh Thể - Trưởng phòng Kinh tế quận Cẩm Lệ cho biết, thực hiện chủ trương của thành phố trong việc cấm nuôi cá lồng bè trên sông, thời gian qua, chính quyền quận đã phối hợp với các cơ quan liên quan liên tục ra quân, giám sát chặt việc phát sinh thêm hộ nuôi cá lồng bè trên địa bàn. Từ năm 2019 đến nay, quận Cẩm Lệ đã tuyên truyền, vận động được 7 hộ chấm dứt việc nuôi cá lồng bè, song, hiện trạng người dân nuôi trồng thủy sản trên sông vẫn còn khá nhiều. Về giải pháp trong thời gian tới, theo ông Thể, trước mắt, sẽ phối hợp với phường Hòa Xuân kiểm tra, yêu cầu người dân không được tái đàn. Về giải pháp lâu dài, Phòng Kinh tế quận sẽ tham mưu đến lãnh đạo quận cùng các đơn vị liên quan bàn bạc, có định hướng giải quyết những nguyện vọng, đề xuất của bà con trong cuộc họp tại phường Hòa Xuân vừa qua. Đặc biệt, sau nhiều lần vận động, với những trường hợp không chấp hành nghiêm việc chấm dứt nuôi cá lồng bè, chính quyền quận sẽ xử phạt hành chính và nếu tiếp tục tái diễn sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng, ngày 31-12-2020 đã có Tờ trình số 4708/TTr-SNN về việc tham mưu Đề án Nuôi trồng thủy sản gửi UBND TP. Hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương, các cơ quan để hoàn thiện Đề án và quy hoạch các vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó có các vùng nuôi lồng bè trên sông, biển.

Ngọc Quốc