Người dân Ngọk Réo khẩn trương khắc phục hậu quả giông lốc

Thứ hai, 20/04/2026 09:20

Mưa lớn kèm giông lốc trong các ngày 14 và 17-4 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và sản xuất của người dân xã Ngọk Réo (tỉnh Quảng Ngãi). Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Mưa to và giông lốc gây thiệt hại nặng trên địa bàn xã Ngọk Réo.
Mưa to và giông lốc gây thiệt hại nặng trên địa bàn xã Ngọk Réo.

Người dân cho biết, cơn mưa đá kèm dông lốc chiều tối 17-4 đã làm sập hoàn toàn mái nhà rông thôn Đăk Duông – công trình văn hóa cộng đồng được xây dựng năm 2023, phục vụ sinh hoạt cho hơn 100 hộ dân. Ông A Toàn, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Duông cho biết, khoảng 17 giờ cùng ngày, mưa lớn kèm gió mạnh liên hồi khiến mái nhà rông bị quật sập. “Chưa bao giờ mưa giông mạnh như vậy, nhà rông bị sập là mất mát lớn của thôn”, ông A Toàn chia sẻ. Ngoài ra, dông lốc đã làm sập nhà rông tại thôn Kon Gu 2. Ông A Ký, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn cho hay, việc khôi phục gặp nhiều khó khăn do thiếu vật liệu. Các thôn Đăk Duông và Kon Gu 2 mong được hỗ trợ kinh phí để sớm dựng lại công trình.

Không chỉ công trình cộng đồng, giông lốc còn làm tốc mái 15 căn nhà, nhiều hộ dân rơi vào khó khăn. Gia đình anh A Khương (thôn Kon Gu 2, xã Ngọk Réo) là một trong những trường hợp bị thiệt hại nặng. Là hộ cận nghèo với 10 người con, căn nhà cấp 4 là tài sản lớn nhất của gia đình đã bị tốc hơn một nửa mái. Hiện cả 12 người phải sinh hoạt tạm trong không gian chật hẹp. “Gia đình sống chủ yếu nhờ trồng cao su và làm thuê nên không có khả năng sửa chữa. Mong được hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống”, anh nói.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Réo Võ Hồng Nha cho biết, mưa đá và giông lốc còn gây gãy đổ nhiều diện tích cây cao su, chanh dây. Ngay sau thiên tai, địa phương đã huy động lực lượng dân quân hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp các công trình bị sập; đồng thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo cấp trên để đề xuất hỗ trợ.

Ngọk Réo là địa bàn còn nhiều khó khăn, với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hà Vy