Người dân nơm nớp lo vì sống trong môi trường ô nhiễm

Thứ sáu, 29/07/2016 11:02

(Cadn.com.vn) - Nhiều tháng qua, người dân xã Đại Hiệp, H. Đại Lộc (Quảng Nam) luôn sống trong cảnh âu lo vì môi trường bị ô nhiễm nặng. Theo người dân, nguyên nhân ô nhiễm là do quá trình sản xuất của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Hải Thành Công Đại Lộc (viết tắt: Cty HTC) và do việc chôn trái phép chất thải sản xuất tấm lợp fibro xi-măng của Chi nhánh Nam Quang- Công ty TNHH Vân Long (viết tắt: Cty VL).

Ô nhiễm không khí 

Ông Đỗ Thanh Cảng, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hiệp, cho biết: Thời gian qua, UBND xã nhận nhiều đơn kiến nghị của nhân dân phản ánh tình trạng Cty HTC có trụ sở đóng tại cụm công nghiệp Đại An xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác nhận những phản ánh của người dân là đúng thực tế. Tình trạng này kéo dài và cao điểm nhất là từ ngày 28-5-2016 đến nay. Thời điểm xảy ra từ 16 giờ hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, nhà máy sản xuất bột cá của Cty HTC xả khói màu đen, bốc mùi hôi nồng nặc lan tỏa khắp địa bàn khu dân cư đã ảnh hưởng xấu đến sinh hoạt bình thường và sức khỏe của người dân.

Tìm hiểu thêm về sự việc, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với ông Trương Văn Huấn, Phó phòng TN&MT H. Đại Lộc và được biết: Về thủ tục pháp lý Cty HTC thực hiện khá đầy đủ về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có một số sai sót nhất định đã gây phát tán mùi hôi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Ông Huấn cho hay, ngày 15-6-2016, huyện đã tổ chức đoàn kiểm tra tại Cty HTC. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị ngừng sản xuất nhưng vẫn có mùi hôi khó chịu tại khu vực sản xuất và xả thải. Đoàn kiểm tra ghi nhận khu vực xử lý nước thải của nhà máy chưa đảm bảo; khu vực xử lý chất thải độc hại có xây dựng nhưng chưa đúng quy định; có hệ thống vận hành xử lý khí thải song chưa đảm bảo, mùi hôi từ hoạt động của nhà máy không được xử lý triệt để... Tại buổi làm việc, ông Thân Tú-Giám đốc Cty HTC thừa nhận những kiến nghị của người dân là đúng song lại “đổ thừa” cho khí hậu tương đối nóng là nguyên nhân gây phát tán mùi hôi...   

Những hố được Cty VL thuê xe đào chôn lấp chất thải...

...Đến đổ thành từng đống.

Đến nỗi lo ô nhiễm nguồn nước

Không chỉ hít thở không khí bị ô nhiễm mà người dân xã Đại Hiệp còn có một nỗi lo khác là ô nhiễm nguồn nước do việc chôn rác thải độc hại trong quá trình sản xuất tấm lợp fibro xi-măng của Cty VL. Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2007, Cty VL được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép đầu tư xây dựng phân xưởng sản xuất tấm lợp fibro xi-măng tại Cụm công nghiệp Đại Hiệp. Trong quá trình sản xuất, Cty VL có ký hợp đồng với Cty TNHH Môi trường Hà Nội-Chi nhánh miền Trung vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. Tuy nhiên, đây được xem là động thái nhằm đối phó dư luận và các cơ quan chức năng và trên thực tế việc xử lý chất thải độc hại lại được chôn lấp hoặc đổ tràn trên mặt đất ở những nơi vắng vẻ, không có người qua lại trong Cụm công nghiệp Đại Hiệp.

 Ông Huỳnh Văn Chín và một số người dân trú thôn Phú Quý (xã Đại Hiệp), cho biết: Ngoài việc sản xuất gây bụi, Cty VL còn tự ý đào hố chôn chất thải độc hại ngay chân tường rào cụm công nghiệp có vị trí sát với nhà của nhân dân. Ngoài ra, Cty VL còn xả nước thải làm chết cá trong các ao hồ, chết cả lúa ở các chân ruộng cận kề mương xả và gây tiếng ồn lớn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của nhân dân.

Theo chân người dân, chúng tôi đã chứng kiến đầy đủ cảnh “xử lý” chất thải độc hại của Cty VL được đổ tràn lan trên mặt đất, có nơi chất thành từng đống. Cũng theo ông Chín, ngoài việc đổ trên mặt đất Cty VL còn thuê xe chuyên dụng đào 4 hố có kích thước: chiều ngang 2m, chiều sâu 2m, chiều dài 20m chôn lấp tấm lợp phế phẩm và các loại chất thải khác. Tuy nhiên, khi làm việc cùng chúng tôi, ông Trương Văn Huấn, Phó phòng TN&MT H. Đại Lộc, lại cho hay: Vào tháng 5-2016, H. Đại Lộc có tổ chức đoàn kiểm tra tại Cty VL chỉ phát hiện một số sai sót nhỏ đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục. Riêng việc tự ý đào hố chôn chất thải độc hại tại Cty VL các cơ quan chức năng chưa phát hiện.

Với những gì được nghe và chứng kiến, chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe của hàng ngàn hộ dân tại xã Đại Hiệp khi hàng ngày phải hít thở mùi hôi từ Cty HTC xả ra và phải sử dụng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm chất amiăng độc hại của Cty VL. Theo chúng tôi, đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn, làm rõ hành vi xả khí thải có mùi hôi thối và chôn chất thải trái phép của hai công ty nói trên để trả lại cho người dân một môi trường thật sự trong lành...

M.T