Người dân phản đối đơn vị thi công khu cải táng tập trung tại xã Tam Tiến

Thứ hai, 09/04/2018 13:37

Những ngày qua, người dân tại xã Tam Tiến (H. Núi Thành, Quảng Nam) vô cùng bức xúc, phản đối về việc chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án khu cải táng mồ mả tập trung trên địa bàn xã đưa máy móc đến san ủi mặt bằng, thực hiện dự án mà không có bất kỳ thông báo nào khiến nhiều người bất đồng. Trước đó, đơn vị đầu tư dự án đã san ủi đất đai, cây cối để xây nghĩa trang tại địa bàn hai thôn Lộc Ngọc và Tân Lộc nhưng đã bị người dân ngăn cản, phản đối buộc phải dừng lại. Theo trình bày của ông Trần Kim Hoanh (thôn Lộc Ngọc), các đơn vị tiến hành thi công mà không hề có bất kỳ một thông báo nào cho người dân, đùng một cái ở đâu xe cộ, máy móc được đưa tới đào bới, san lấp nên người dân rất bức xúc.

Trước những phản đối quyết liệt từ người dân, đơn vị thi công đã ngừng san ủi mặt bằng.

Có mặt tại điểm thi công dự án khu nghĩa trang tập trung, chúng tôi thấy có nhiều hố sâu đã được lấy đi hàng nghìn mét khối đất, nhiều cây cối bị san ủi, vùi lấp. Theo tìm hiểu, việc xây dựng khu nghĩa trang này nằm trong dự án triển khai đường trục chính từ Khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai (tuyến đường 129 ven biển). Theo đó, đối với 1.258 mộ trước đây trên địa bàn xã Tam Tiến đã chi tiền bồi thường hỗ trợ từ dự án đường phòng chống lụt bão, cứu nạn cứu hộ huyện Núi Thành nhưng chưa bố trí vị trí cải táng, hiện tại chưa di dời thì thống nhất chủ trương cho phép UBND huyện Núi Thành áp dụng đơn giá bồi thường theo quy định hiện hành để lập thủ tục bổ sung chênh lệch và chi trả cho các hộ có mồ mả bị ảnh hưởng. "Việc xây đường thì người dân ủng hộ nhiệt tình vì đó là điều kiện để phát triển kinh tế vùng. Tuy nhiên, người dân không đồng tình các đơn vị bỏ qua việc khảo sát, lấy ý kiến, nguyện vọng của nhân dân nên họ phản đối.

Theo người dân, nguyên nhân họ phản đối bởi nhiều người cho rằng, khu nghĩa trang được xây dựng tại đây sẽ ảnh hưởng đến môi trường, nguồn nước sinh hoạt của những hộ dân sống xung quanh. Trên thực tế, khu nghĩa trang này được đầu tư, xây dựng với diện tích 3,6ha. Tuy nhiên, theo người dân với số lượng mồ mả di dời đến thì chỉ cần khoảng hơn 1ha là có thể đáp ứng việc chôn cất. Trước những phản ứng gay gắt của người dân, chính quyền địa phương và chủ đầu tư dự án là Khu kinh tế mở Chu Lai cùng người dân đã có cuộc đối thoại nhưng vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung. Theo ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, vì chủ quan nên mới dẫn đến tình trạng để người dân phản đối như vậy. Tuy nhiên, việc triển khai dự án xã cũng vừa nhận được ý kiến chỉ đạo của cấp trên, thời gian gấp rút nên chưa thể thông báo kịp thời đến người dân. Về vấn đề đó chính quyền xã Tam Tiến và Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đã nhận sai sót và hứa khắc phục.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Văn Vương -Phó Giám đốc Ban quản lý hạ tầng dự án thì khu nghĩa trang này chỉ tập trung cải táng, chôn cất mồ mả trên địa bàn xã Tam Tiến, những địa phương khác sẽ không được quy tập về đây. Sở dĩ dự án được triển khai trên diện tích 3,6ha là để phục vụ việc chôn cất mồ mả của người dân được dễ dàng, thuận tiện hơn chứ trên thực tế số mồ mả không cần tới chừng đó diện tích đất. Chiều 5-4, ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND H. Núi Thành cũng đã có buổi làm việc với chính quyền xã Tam Tiến và đơn vị đầu tư, triển khai dự án để nghe báo cáo tình hình, nguyện vọng của nhân dân. Ông Trung thừa nhận việc người dân phản đối là do việc thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị triển khai dự án. "Chúng tôi sẽ họp để nắm bắt nội dung sự việc cũng như tìm hiểu nguyên nhân, mong muốn của người dân để có hướng giải quyết thấu đáo. Thời gian tới sẽ tiếp tục có buổi đối thoại với người dân để đi đến tiếng nói chung giữa các bên, tránh tồn tại những bức xúc, phản đối kéo dài", ông Trung nói.

Phi Nông