Người dân thôn Lạc Sơn khốn khổ vì… trại nuôi heo!

Thứ hai, 22/08/2016 10:22

(Cadn.com.vn) - Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại chăn nuôi heo tại địa phương gây ra, giữa tháng 8-2016, người dân thôn Lạc Sơn, xã Quế Minh, H. Quế Sơn (Quảng Nam) đã phản ánh với Báo Công an TP Đà Nẵng và đề nghị cơ quan báo chí "lên tiếng" giúp. Ngày 16-8, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến thôn Lạc Sơn để ghi nhận ý kiến của người dân về vụ việc trên. Tại buổi làm việc, Tổ trưởng 3 tổ dân phố 19, 20, 21 và đông đảo bà con đại diện cho các hộ dân thôn Lạc Sơn đã phản ánh những bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường phải chịu đựng lâu nay.

Theo người dân, nguyên nhân bắt nguồn từ trại nuôi heo của ông Lê Minh Lộc (người cùng thôn) xây dựng trên đồi gần khu dân cư nhưng không xử lý mùi hôi nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của bà con trong thôn và các thôn liền kề như thôn Đông Sơn, Trung Lộc. Trao đổi với Trưởng thôn Lạc Sơn Nguyễn Phước Nhiều, chúng tôi được biết, trại heo của ông Lê Minh Lộc đi vào hoạt động từ tháng 5-2015 đến nay. Ban đầu do số lượng ít nên mùi hôi không đáng kể, nhưng về sau số lượng tăng dần  nên bốc mùi hôi thối không sao chịu nổi. Có thời điểm, trại chăn nuôi này có đến gần 1.000 con heo, toàn bộ phân và nước thải của trại đổ thẳng ra ao chứa lộ thiên phía sau. Do không xây bể lắng, không xử lý mùi hôi nên ao phân lộ thiên là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Người dân trong thôn nhiều lần làm đơn lên các cấp chính quyền. Cuối năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã cử đoàn công tác đến kiểm tra, xử phạt hành chính, đề nghị phải xử lý mùi hôi, tuy nhiên không hiểu sao trại heo vẫn  tiếp tục hoạt động và việc ô nhiễm không hề được xử lý (?!).

Khu vực hồ nước thải lộ thiên đang gây ô nhiễm môi trường.

Sau cuộc làm việc, người dân địa phương đã dẫn chúng tôi đi bộ lên đồi, chúng tôi ghi nhận một khu chuồng trại nuôi heo trên diện tích khoảng hơn 0,5ha, có một hồ chứa nước lộ thiên khổng lồ nằm phía sau. Tại đây, toàn bộ phân và nước thải theo đường ống dẫn chảy thẳng vào hồ nên nước nổi váng đen kịt, mùi hôi thối bốc lên không sao chịu nổi. Người dân cho hay, khi xây dựng khu chuồng trại này, chính quyền thôn và người dân ở đây không hề được ai trao đổi hay thông báo. Ban đầu nghĩ tình làng, nghĩa xóm vì  ông Lộc trước là người trong thôn nên có ý kiến để trại hoạt động một thời gian nhằm lấy lại vốn. Tuy nhiên do mùi hôi thối càng ngày càng tăng không chịu nổi nên bà con phải làm đơn kiến nghị. Cuối năm 2015, đoàn Thanh tra của H. Quế Sơn và tỉnh Quảng Nam về kiểm tra, phạt hành chính 1 triệu đồng, đề nghị chủ trại có biện pháp xử lý mùi hôi, tránh gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên sau đó, trại vẫn tiếp tục hoạt động và cũng không thấy có động thái gì để khắc phục tình trạng ô nhiễm. Việc này đã làm cho dư luận nhân dân hết sức bức xúc.

Có thể thấy rằng, việc kinh doanh chăn nuôi để phát triển kinh tế là điều mà chính quyền xã Quế Minh và H. Quế Sơn hết sức khuyến khích, nhất là đối với vùng nông thôn đồi núi như ở Lạc Sơn. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng chuồng trại theo đúng quy cách, có bể lắng, bể chứa và các biện pháp xử lý mùi hôi là điều hết sức cần thiết và có chính quyền kiểm tra giám sát cụ thể.  Theo ghi nhận của chúng tôi, khu chuồng trại tại đây xây dựng khá đơn sơ, sát nhà dân (cách chưa đầy 100m), lại nằm ngay hướng gió Đông nên mùi hôi thối đưa thẳng về khu dân cư. Bên cạnh đó, trại không xây bể lắng, bể chứa, không có biện pháp xử lý mùi hôi mà xả thẳng phân, nước thải ra hồ lộ thiên là hành vi gây ô nhiễm môi trường cần phải xem xét xử lý theo pháp luật...

Hiện nay, hơn 568 nhân khẩu của thôn Lạc Sơn và dư luận nhân dân trong vùng đang trông chờ sự kiểm tra, giải quyết triệt để của các cấp chính quyền địa phương, với mong muốn trả lại môi trường sống trong lành, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống yên bình cho con cháu, người thân gia đình họ và bà con xóm giềng xung quanh.

Hiền Minh