Người lao động chặn hàng loạt xe buýt để đòi quyền lợi

Thứ sáu, 21/07/2017 11:13

Sáng 20-7, hàng chục người lao động (NLĐ) là nhân viên, lái xe, phụ xe đã nghỉ việc của Công ty TNHH TM&DV Hoàng Đức (địa chỉ tại khu Đông Nam Thủy An, TP Huế, TT-Huế, gọi tắt Cty Hoàng Đức) kéo đến trụ sở của Cty này chặn hàng loạt xe buýt, xả xì lốp ngăn cản không cho xe chạy nhằm yêu cầu lãnh đạo Cty làm rõ những kiến nghị của công nhân.

Nhiều người lao động ngăn cản không cho xe buýt lưu thông để đòi giải quyết quyền lợi.

Theo ghi nhận, một số xe buýt vừa lăn bánh ra khỏi trụ sở Cty để đến các trạm đón khách thì bị lái xe, phụ xe, nhân viên “vây” không cho lưu thông. Nhiều người đã căng băng rôn, một số khác đã xả nhiều lốp xe làm cho các tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn tỉnh TT-Huế gần như tê liệt. Chị Nguyễn Thị Q. làm việc ở TT. Thuận An (H.Phú Vang), hàng ngày 6 giờ đi xe buýt đến nơi làm việc nhưng sáng nay chị chờ hơn 60 phút nhưng vẫn không có xe nên chị đành đi xe ôm cho kịp công việc. Tương tự, nhiều cán bộ, công nhân làm việc ở các huyện; người dân đi lại trên địa bàn cũng phải chờ đợi, bị trễ giờ do xe buýt đến quá trễ theo giờ quy định... Việc các lái xe, phụ xe chặn các phương tiện đòi quyền lợi đã ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn và sau một hồi được CAP An Đông (TP Huế) giải thích, tuyên truyền, nhiều lao động đã được mời về trụ sở làm việc.

Theo những lao động “vây” trước Cty Hoàng Đức cho biết, nhiều năm qua, Cty Hoàng Đức không đóng BHXH và nợ, chậm trả tiền lương cho họ. Do nhiều lần đến Cty không đòi được lương nên nhiều lao động bức xúc, không thể chờ đợi thêm nữa. “Chúng tôi đợi đến nay đã hơn 6, 7 tháng rồi; chừ biết đợi đến bao giờ nữa. Nếu không giải quyết được thì tài xế lấy chi mà sống”- một nhân viên bức xúc. Theo tính toán của một tài xế, từ khi vào làm việc tại Cty Hoàng Đức cho đến tháng 3-2017 đã đóng được 19 triệu đồng tiền Bảo hiểm xã hội. Thế nhưng, sau khi nghỉ việc, họ đến Bảo hiểm xã hội để làm thủ tục chuyển qua làm việc nơi khác thì mới biết rằng, lâu nay Cty Hoàng Đức không đóng bảo hiểm cho họ.

Anh Hoàng Thành, một lao động bức xúc: “Trước đây, khi còn thuộc quản lý của Cty TNHH Nhà nước MTV Quản lý bến xe TT-Huế, chúng tôi được hưởng lương cao và được bảo đảm chế độ đầy đủ. Nhưng từ tháng 4-2015 đến nay, khi chuyển sang làm việc ở Cty Hoàng Đức, tháng nào Cty cũng trừ tiền NLĐ nhưng lại không đóng BHXH đầy đủ”. Cũng theo nhiều công nhân ở đây phản ánh, trong thời gian hoạt động, Cty Hoàng Đức không thực hiện chế độ chính sách khi NLĐ nghỉ việc, chốt sổ BHXH để NLĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chuyển công tác.

Được biết, từ tháng 10-2015 đến nay, Cty Hoàng Đức nợ cơ quan BHXH số tiền tham gia BHXH, BHYT, BHTN của 57 lao động khoảng 1,8 tỷ đồng. Ông Hoàng Văn Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết, LĐLĐ tỉnh đã nhận được sự ủy quyền của NLĐ để khởi kiện Cty Hoàng Đức ra TAND TP Huế và các thủ tục, hồ sơ đang được thụ lý. Cũng trong sáng 20-7, Đại diện Sở LĐ-TB&XH, Sở GTVT, LĐLĐ tỉnh và người lao động đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cty Hoàng Đức nhằm tìm phương án giải quyết quyền lợi cho NLĐ. Ông Hoàng Đức Hoài- Giám đốc Cty cam kết sẽ thực hiện việc trả các khoản nợ Bảo hiểm xã hội sau khi Cty này nhận được phần kinh phí. LĐLĐ tỉnh đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Nhanh chóng trả nợ bảo hiểm cho công nhân. Cty Hoàng Đức cam kết chậm nhất đến ngày 20-8-2017 sẽ trả nợ Bảo hiểm xã hội cho NLĐ.

Trước đó, vào tháng 3-2017, hàng chục lái xe, nhân viên, phụ xe của Cty Hoàng Đức cũng kéo tới trụ sở của Sở LĐ-TB&XH để phản ánh về tình trạng nợ BHXH, chậm trả lương của Cty này. Sau khi làm việc với các ban ngành liên quan, cơ quan chức năng đã yêu cầu Cty Hoàng Đức đóng BHXH trong tháng 3-2017 để BHXH giải quyết chế độ cho những NLĐ đã nghỉ việc đồng thời lập cam kết lộ trình trả nợ phù hợp trong vòng 6 tháng nhưng Cty Hoàng Đức không thực hiện. Tháng 5-2017, LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh, trực tiếp làm việc tại Cty Hoàng Đức, phía Cty đưa ra cam kết sẽ chuyển trả 500 triệu đồng trước ngày 15-5; tháng 6-2017 chuyển 20% tổng số nợ; tháng 7-2017 chuyển tiếp 20%, sau khi được UBND tỉnh bù lỗ, sẽ chuyển nốt số nợ còn lại.  Song, đến thời điểm này phía Cty Hoàng Đức vẫn không hề thực hiện.

H.LAN