Người lao động muốn được giải quyết tiền lương, BHXH do Công ty T.B.O Vina nợ hơn 3 năm qua

Thứ tư, 16/02/2022 19:09

Sau khi nắm thông tin cơ quan chức năng tổ chức bán đấu giá tài sản, máy móc còn lại tại công ty TNHH MTV T.B.O Vina (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng) để thi hành án và thu được số tiền hơn 1,4 tỉ đồng, ngày 14-2, hàng chục công nhân từng làm việc tại Công ty này tìm đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) mong muốn nhận được tiền nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Nhiều công nhân từng làm việc tại Cty T.B.O Vina đến Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu ngày 14-2 với mong muốn nhận được tiền nợ lương và BHXH từ công ty cũ.

Theo thông tin phản ánh từ công nhân, Công ty TNHH MTV T.B.O Vina (Cty T.B.O Vina) là doanh nghiệp FDI (Hàn Quốc), đi vào hoạt động từ tháng 8-2014, ngành nghề chính là sản xuất hàng may mặc (địa chỉ lô N, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Trong quá trình hoạt động từ tháng  9-2016 đến tháng 7-2018, công ty không đóng tiền BHXH cho gần 500 công nhân, nhưng hàng tháng vẫn trừ tiền bảo hiểm của họ (10,5% vào tiền lương).

Bức xúc với cách làm việc thiếu minh bạch, tháng 7-2018, công nhân tập trung trước cổng công ty để đòi nợ 55% tiền lương tháng 6 và 100% tiền lương tháng 7-2018. Thời điểm đó, ông Kim Sang Bong (Hàn Quốc), người đại diện theo pháp luật của Cty T.B.O Vina đã không có mặt tại nơi làm việc. Tổng số tiền công ty còn nợ lương và BHXH là hơn 14 tỷ đồng đối với gần 500 công nhân của công ty.

Trước những bức xúc vì bị doanh nghiệp quỵt nợ, 183 công nhân đã ủy quyền cho Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng khởi kiện Cty T.B.O Vina ra tòa. Đến tháng 11-2019, TAND quận Liên Chiểu có bản án tuyên buộc doanh nghiệp phải hoàn trả tất cả các khoản nợ cho người lao động với số tiền 5,1 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu phải chuyển trả tiền nợ BHXH của người lao động vào quỹ BHXH, để NLĐ có thể cập nhật quá trình tham gia BHXH trong thời gian làm việc tại công ty. Thời điểm diễn ra phiên tòa, đại diện bị đơn là Cty T.B.O Vina vắng mặt.

Sau thời gian "im hơi lặng tiếng", đến cuối năm 2021, nhiều công nhân nắm được thông tin Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tổ chức bán đấu giá tài sản, máy móc còn lại tại công ty để thi hành án và thu được số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân vào ngày 14-2, nhiều công nhân tập trung đến cơ quan thi hành án quận Liên Chiểu để nhận lại tiền lương và BHXH chưa được giải quyết chi trả.

Bà Nguyễn Thị H. (công nhân từng làm việc tại Cty T.B.O Vina) cho biết: "Cuối năm 2021, chúng tôi có nắm được thông tin các cơ quan chức năng đã bán đấu giá tài sản công ty nên mọi người liên hệ cơ quan thi hành án để giải quyết các chế độ. Tuy nhiên đến nay, cơ quan thi hành án vẫn chưa thực hiện việc chi trả tiền. Vụ việc này đã kéo dài rất lâu và gây khó khăn cho chúng tôi nên rất mong cơ quan chức năng cần nhanh chóng giải quyết quyền lợi cho người lao động".

Ông Nguyễn Chung, Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đã có công văn đề nghị Cục Thi hành án Dân sự TP Đà Nẵng hướng dẫn cách chi để làm căn cứ chi trả lại cho người lao động bị Cty T.B.O Vina "quỵt tiền". Khi nào có hướng dẫn sẽ thực hiện chi trả cho người lao động. 

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, trước Tết, Công đoàn đã phối hợp với bên thi hành án để thực hiện việc chi trả chế độ cho người lao động của công ty. Tuy nhiên, trong quyết định thi hành án của tòa không có 9 trường hợp công nhân hưởng chế độ thai sản. "Trong 183 công nhân lao động ủy quyền cho Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng khởi kiện Công ty T.B.O Vina ra tòa có 9 trường hợp nghỉ thai sản và không nằm trong quyết định của tòa án. Nếu 1,4 tỷ do Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu tổ chức bán đấu giá tài sản, máy móc còn lại tại công ty mà thực hiện chi trả cho 174 trường hợp theo quyết định thì những lao động này sẽ nhận mức tiền khác. Tuy nhiên, khi bổ sung thêm 9 trường hợp thai sản vào thì sẽ ở mức khác. Hiện bên thi hành án vẫn phải chờ quyết định của tòa án thì mới thực hiện việc chi trả được. Bây giờ thi hành án hết cho 174 người lao động thì 9 trường hợp thai sản phải thực hiện việc khởi kiện lại sẽ rất khó và không còn tiền để thi hành án cho họ", ông Trung cho biết. 

Cũng theo ông Nguyễn Thành Trung, trước Tết, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đã xây dựng hết các kế hoạch, trong đó có việc tặng quà và hỗ trợ cho người lao động khó khăn của công ty này. Tuy nhiên, vì còn vướng những vấn đề trên nên hiện vẫn đang chờ quyết định của tòa án.

NGỌC QUỐC