Người mang... 2 hộ khẩu!?

Thứ hai, 22/08/2016 09:11

(Cadn.com.vn) - Một người có 2 quốc tịch thì được, còn chuyện 2 hộ khẩu là sai luật à nghe Tư Đại Lộc.

- Rứa mà có đấy Bề Tui. Tư Đại Lộc đâu dám nói ẩu.

- Lạ hè! Muốn chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới thì phải "cắt khẩu" nơi ở cũ chớ? Cái này phải có con dấu, ký chú của chính quyền địa phương chớ?

- Thì đó, mới đây các cơ quan chức năng tại H. Đại Lộc, Quảng Nam phát hiện, xử lý một trường hợp có 2 hộ khẩu.

- Là ai?

- Chuyện bắt đầu từ năm 1995, khi ông Nguyễn Ngọc Dũng (1965, Bí thư xã Đại Quang) lập gia đình cùng bà Nguyễn Thị Hồng, trú xã Đại Hòa. Sau khi lập gia đình, ngày 17-5-1995 hai người đăng ký hộ khẩu tại xã Đại Hòa do bà Hồng làm chủ hộ và có các thành viên, gồm: ông Nguyễn Ngọc Dũng (chồng) và 2 con là Nguyễn Ngọc Uyên Minh và Nguyễn Ngọc Vi Quý. Tiếp tục, ngày 18-3-1997, ông Dũng lập hồ sơ xin đăng ký hộ khẩu tại xã Đại Quang do mình làm chủ hộ và các thành viên trong gia đình cùng bà Hồng và 2 con là Nguyễn Ngọc Uyên Minh và Nguyễn Ngọc Vi Quý.

- Như vậy, cùng lúc gia đình ông Nguyễn Ngọc Dũng có đến 2 sổ hộ khẩu.

- Không sai.

- Vậy, mục đích đăng ký thường trú ở 2 địa phương là gì?

- Dư luận đặt ra nhiều lý do, như: xin việc làm, cho con hưởng chế độ chính sách miền núi... Theo Tư, tất cả đều suy đoán và muốn rõ thì nên hỏi trực tiếp người trong cuộc.  Tuy nhiên, việc một gia đình có hai hộ khẩu thường trú tại hai địa phương khác nhau như trường hợp ông Nguyễn Ngọc Dũng đã vi phạm vào điều 5, Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo quy định, mỗi công dân chỉ được đăng ký thường trú tại một chỗ ở hợp pháp và là nơi thường xuyên sinh sống.

- Theo Bề Tui, sai phạm như vậy đã quá rõ song cũng nên làm rõ mục đích của hành vi này để có biện pháp xử lý phù hợp. Phải xử lý dứt điểm vụ việc, đừng để dư luận đồn đoán làm ảnh hưởng đến tình hình chung tại địa phương.

Bề Tui