Người mang nhóm máu... lừa !

Thứ sáu, 27/09/2013 13:07

(Cadn.com.vn) - Võ Lê Vĩnh Huy (1976, trú P. Xuân Thủy, TP Huế, TT-Huế) là đối tượng đã có 2 tiền án với tổng cộng 8 năm tù về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Sau khi ra tù, Huy làm lao động tự do và cái nghề thợ "đụng" thất thường nên thu nhập bữa đực bữa cái. Để mau có tiền tiêu xài, Huy nảy sinh ý định lừa đảo các Cty kinh doanh sắt thép bằng thủ đoạn mạo danh lúc là người của Cty vận chuyển, khi thì chủ hàng. Với nhiều "vai" tự biên tự diễn, từ tháng 12-2011 đến tháng 5-2012, Huy đã 4 lần lừa đảo chiếm đoạt của các Cty kinh doanh sắt thép tại Đà Nẵng và Hưng Yên với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 16-12-2011, Huy điện thoại đến Cty thép Thái Bình Dương (Cty TBD), tự giới thiệu tên là Thái - nhân viên của Cty CP Miền Đông (Khu Công nghiệp Biên Hòa) đặt mua 51.660kg sắt phi 6 và phi 8 với giá thỏa thuận là 683.588.000 đồng. Ngày hôm sau, Cty TBD làm thủ tục xuất hàng kèm hóa đơn GTGT và điều động xe đầu kéo BKS 43C-003.69 do tài xế Đặng Văn Tình điều khiển chở hàng vào Biên Hòa. Khi biết hàng đã "lên đường", Huy gọi điện cho anh Cao Ngọc Châu (1964, trú TP Biên Hòa - là người chuyên mua sắt phế liệu), tự giới thiệu tên là Thái và nói có lô hàng cần bán. Hai bên thỏa thuận giá là 8.600 đồng/kg và giao hàng tại bãi phế liệu của Cty CP thép Biên Hòa. Trưa 19-12-2011, anh Tình chở hàng đến Trạm cân Dầu Giây (H. Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thì Huy ra đón và hướng dẫn anh cho xe chạy đến đường số 9 KCN Biên Hòa. Lấy lý do là xe đầu kéo lớn, không vào công trình được  nên phải chuyển sang xe nhỏ hơn nên Huy thuê 2 xe tải cẩu nhỏ của anh Trương Tấn Lộc và anh Nguyễn Văn Nam chở số hàng trên làm 3 chuyến vào bãi sắt phế liệu của Cty thép Biên Hòa. Sau khi nhận đủ 51.660kg sắt, anh Châu giao cho Huy 444.276.000 đồng.

Bà Đỗ Thị Én (đứng) cùng những người bị hại và người liên quan
tại phiên tòa và bị cáo Võ Lê Vĩnh Huy (x).

Sau "phi vụ" đầu tiên trót lọt, tháng  6-2012, Huy tiếp tục gọi điện cho anh Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc chi nhánh Cty CP thép Dana - Ý tại TPHCM, tự xưng tên là Lê Văn Thái, người đại diện của Cty vận chuyển để chào giá vận chuyển thấp hơn giá thị trường. Ngày 27-6-2012, Cty thép Dana-Ý ký hợp đồng bán 44 cuộn sắt loại phi 8 có trọng lượng 56.828kg cho Cty TNHH thương mại Vũ Hải (P. An Phú, Q. 2, TPHCM), giao hàng tại TPHCM. Nhớ đến việc Thái (tức Huy) trước đó chào giá vận chuyển khá "mềm" nên anh Hùng giới thiệu Huy với chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - nhân viên kế toán Cty thép Dana-Ý tại Đà Nẵng.

Nhận được hợp đồng  vận chuyển lô hàng trên, Huy liên hệ thuê xe đầu kéo BKS 43C-005.29 của Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Tâm do anh Nguyễn Dũng (trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Nguyễn Văn Phương (trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển. Ngày 2-7-2012, xe chở hàng đến Bình Dương, Huy liên hệ với anh Huỳnh Văn Nghĩa (trú Q. Thủ Đức, TPHCM), là người môi giới mua bán sắt phế liệu. Anh Nghĩa cùng với Phạm Văn Tuyển (trú Q. 12, TPHCM) đến liên hệ bán cho Cty CP đầu tư thương mại dịch vụ Tam Tân Quý (Q. 12, TPHCM) do bà Nguyễn Thị La trực tiếp đứng ra mua với giá 8.000 đồng/kg. Sau khi giao nhận hàng tại P. An Phú Đông (Q. Gò Vấp, TPHCM), bà La đã giao cho Huy số tiền 432 triệu đồng. Huy trả cho Nghĩa 34 triệu đồng tiền môi giới, số còn lại sử dụng cá nhân.

Đầu tháng 7-2012, qua ĐTDĐ, Huy nhiều lần tự xưng tên là Nguyễn Văn Cường - nhân viên Cty TNHH vận tải Văn Là (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) chào giá vận chuyển với Cty CP Thiên Kim (đường Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng) là 400.000 đồng/tấn sắt thép. Thời điểm này Cty Thiên Kim đang có hợp đồng bán sắt thép với Cty TNHH MTV Thiên Kim Sắt (Đồng Nai) 13.740kg sắt trị giá 237,7 triệu đồng và bán cho DNTN thương mại và dịch vụ Minh Mai 7.370kg sắt trị giá 126,690 triệu đồng nên đồng ý thuê Huy (Cường) vận chuyển các lô hàng trên. Sau đó, Huy liên lạc với anh Nguyễn Tiến Dũng (quản lý của Cty TNHH vận tải Văn Là) để thuê vận chuyển. Cty Văn Là cử anh Phạm Hoàng Huy điều khiển ô-tô tải BKS 43H-2825 chở hàng từ Đà Nẵng vào Đồng Nai theo yêu cầu của Huy. Trước đó, để có chỗ tiêu thụ số sắt thép này, Huy đã vào trang mạng "Vatgia.com" liên hệ với anh Nguyễn Văn Tâm (trú H. Bình Chánh, TPHCM) thỏa thuận bán lô hàng. Ngày 26-7-2012, khi hàng đến TPHCM, Tâm dẫn Huy đến gặp anh Trần Điền Phương (trú Q. Bình Tân, TPHCM) là người trực tiếp mua hàng. Sau khi cân đủ số lượng, anh Phương trả cho Huy 175 triệu đồng, Huy cho Tâm 10 triệu đồng tiền môi giới và trả cho anh Phạm Hoàng Huy 12 triệu đồng tiền vận chuyển để về nộp cho Cty Văn Là, còn lại tiêu xài hết.

Cũng với thủ đoạn trên, tháng 8-2012, Huy điện thoại liên lạc với ông Lê Việt Vũ - Phó Tổng Giám đốc Cty thép Nhân Luật, tự xưng tên là Linh, nhân viên Cty TNHH Hoàng Đại và chào giá cước vận chuyển. Do đang có nhu cầu vận chuyển lô hàng sắt từ Hưng Yên về Đà Nẵng nên ông Vũ thống nhất thuê Huy vận chuyển với giá là 38,3 triệu đồng. Có được mối hàng, Huy liên hệ với Cty TNHH Ngô Kiều để thuê xe chở số hàng đã nhận vận chuyển cho Cty Nhân Luật. Ngày 5-9-2012, Huy và lái xe Bùi Văn Nhứt (của Cty TNHH Ngô Kiều) đến kho hàng của Cty CP sản xuất và thương mại Phúc Tiến (Hưng Yên) nhận 90 cây cọc cừ Larsen  III size 400 x 125 x 13 x 12m, trị giá 1.121.040.000 đồng. Trước đó, Huy vào trang mạng "thanhly.24h" liên hệ  với  anh Trần Văn Quân để chào bán sắt thép phế liệu. Trần Văn Quân liên lạc với Đỗ Văn Quân là người buôn phế liệu. Sau khi nhận được 90 cây cọc cừ Larsen III, Huy bảo lái xe chở đến Cụm công nghiệp Đồng Nội (Nam Định) gặp Đỗ Văn Quân. Thông qua một người môi giới khác, Quân bán số hàng này cho mẹ con bà Đỗ Thị Én - Vũ Tuấn Anh (cùng trú H. Nam Trực, Nam Định) với giá 604,6 triệu đồng. Đỗ Văn Quân đưa cho Huy 572 triệu đồng, lấy tiền môi giới 32,6 triệu đồng. Số tiền nhận được, Huy trả cho anh Nhứt 8 triệu đồng tiền thuê xe, còn lại tiêu xài cá nhân.

Theo kết luận của CQĐT, qua 4 vụ lừa đảo, Huy đã chiếm đoạt số sắt thép tổng trị giá 3,19 tỷ đồng. Tại phiên tòa ngày 16-9-2013, ngoài mức án 16 năm tù, HĐXX TAND TP Đà Nẵng còn tuyên buộc Huy phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của những bị hại.

K.Thanh