Người ủng hộ tuần hành đòi Mỹ thả ông Maduro

Thứ năm, 05/02/2026 09:20

Ngày 3-2, hàng nghìn người ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuần hành tại thủ đô Caracas, yêu cầu Mỹ trả tự do cho ông và phu nhân Cilia Flores, đúng một tháng sau khi hai người bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự do Washington tiến hành.

Một người biểu tình cầm bức chân dung của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc biểu tình ngày 3-2. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình cầm bức chân dung của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc biểu tình ngày 3-2. Ảnh: Reuters

Cuộc tuần hành do Chính phủ Venezuela kêu gọi, kéo dài từ quảng trường Plaza Venezuela đến đại lộ Urdaneta. Người biểu tình hô vang khẩu hiệu “Venezuela cần ông Nicolas”, mang theo ảnh Tổng thống Maduro và phu nhân, vẫy cờ quốc gia và mặc trang phục màu đỏ - biểu tượng của phong trào cánh tả Chavista cầm quyền. Thống đốc bang Miranda Elio Serrano cho rằng các cuộc biểu tình thể hiện quyết tâm của người dân và sự ủng hộ đối với chính quyền lâm thời do bà Delcy Rodriguez đứng đầu. Trong khi đó, bà Jenny Escobar, Chủ tịch Liên đoàn Nữ doanh nhân Venezuela, nhấn mạnh phong trào phản ánh lòng trung thành và sự ủng hộ kiên định dành cho Tổng thống Maduro và phu nhân.Cùng ngày, Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB) ra tuyên bố tái khẳng định ủng hộ chính quyền lâm thời và các nỗ lực hòa giải, đoàn kết dân tộc. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ là “chưa từng có và không tương xứng”, đồng thời khẳng định quân đội trung thành với Hiến pháp.

Các cuộc biểu tình ủng hộ ông Maduro cũng diễn ra tại nước ngoài. Tại Mexico City, người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ, phản đối việc Washington bắt giữ Tổng thống Venezuela và kêu gọi đoàn kết khu vực Mỹ Latinh chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Giới quan sát nhận định chính quyền lâm thời Venezuela đang chịu sức ép lớn trong việc cân bằng quan hệ với Mỹ và duy trì sự ủng hộ trong nước, trong bối cảnh Washington đặt điều kiện hợp tác liên quan đến cải cách chính trị và mở cửa ngành dầu khí.

T.N