Nguồn hàng dự trữ đảm bảo đủ cho người dân

Thứ hai, 09/03/2020 12:00

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng vào cuối ngày 8-3 trước tình hình một bộ phận người dân Đà Nẵng lo lắng về dịch bệnh Covid-19, đã ào ạt đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, cửa hàng... trên địa bàn TP để mua sắm tích trữ hàng hóa, tập trung vào các nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng thiết yếu hàng ngày.

Người dân đến Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng mua sắm vào ngày 7-3.

Các chợ, siêu thị bảo đảm cung ứng số lượng lớn

Ghi nhận của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ ngày 7-3 (tức 10 giờ sau khi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội công bố xác nhận thêm bệnh nhân thứ 17 dương tính với Covid-19 tại Việt Nam) đến tối 8-3, tại Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng (478-Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê), có nhiều người dân đến mua sắm. Những hàng hóa người dân mua sắm chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày như: gạo, mì ăn liền, đường, sữa, bột ngọt, các loại nước chấm, gia vị, rau củ quả, thực phẩm tươi sống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, giấy vệ sinh, hóa mỹ phẩm… Ông Phan Thống, Giám đốc Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng, cho biết: “Lượng người dân đến Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng mua sắm trong 2 ngày 7 và 8-3 đông hơn so với ngày thường. Từ đầu tháng 3-2020, Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng đã nhập xong một đợt hàng mới, nguồn hàng dồi dào nên dù nhu cầu mua sắm tại Siêu thị tăng mạnh trong 2 ngày 7 và 8-3 nhưng Siêu thị Co.opMart Đà Nẵng vẫn đảm bảo cung ứng bình thường cho người dân với giá bán không thay đổi. Hiện chúng tôi tiếp tục đề nghị công ty mẹ là Saigon Coop và các nhà cung ứng tiếp tục cung cấp hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày để dự trữ thêm nguồn hàng cung ứng ổn định cho người dân, góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn TP”. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, như: BigC, MM Megamarket, Lotte, Vincom Ngô Quyền,…, dù người dân đến mua sắm trong những ngày này đông hơn ngày thường nhưng do lượng hàng bày bán và nguồn hàng dự trữ nên việc mua bán vẫn diễn ra bình thường, giá cả ổn định.

Người dân mua thực phẩm tươi sống tại chợ Cồn (TP Đà Nẵng) vào ngày 8-3.

Tại các chợ lớn trên địa bàn TP, như: chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường…, theo ông Đàm Văn Tẩu, quyền Giám đốc Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng: Lượng hàng hóa trái cây, rau củ quả, thịt gia súc gia cầm, nhu yếu phẩm được các tiểu thương nhập về bày bán tại các chợ và dự trữ nguồn hàng trong những ngày qua tương đối nhiều, đủ cung ứng cho người dân TP với giá cả không tăng nên nhìn chung tình hình mua bán tại các chợ này vẫn diễn ra bình thường… Đơn cử, tại chợ đầu mối Hòa Cường (Q.Hải Châu), trong ngày 8-3, tổng lượng hàng hóa bày bán tại chợ là 270 tấn, trong đó, có 137 tấn trái cây, 133 tấn rau củ quả. Ông Ngô Cường, tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường, cho biết: “Trong hai ngày qua, lượng hàng lagim, rau hành nhập về chợ đầu mối Hòa Cường dồi dào từ các vựa, nhà vườn ở Gia Lai, Đà Lạt, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Hải Dương… Tôi vẫn buôn bán bình thường, nhập về bao nhiêu, bán liền bấy nhiêu phục vụ khách hàng. Tuyệt đối không găm hàng, tăng giá vì làm như thế sẽ mất uy tín với bạn hàng, lại bị cơ quan chức năng xử phạt”. Quyền Giám đốc Công ty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng Đàm Văn Tẩu cho biết thêm: “Cty Quản lý và Phát triển các chợ Đà Nẵng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, chất lượng hàng hóa, VSATTP nhằm giúp cho người dân mua sắm hàng hóa không bị hớ về giá, không bị chặt chém, nhất là sử dụng các mặt hàng thực phẩm đảm bảo sức khỏe”.

Lực lượng QLTT TP kiểm tra tại chợ Đống Đa (TP Đà Nẵng).

Không cần thiết tích trữ lương thực thực phẩm

Ông Nguyễn Hà Bắc, Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 31-1-2020 về tăng cường các giải pháp ứng phó tác động của dịch Covid-19, Sở Công Thương TP cùng với các nhà phân phối, các trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn TP đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách. Tuy nhiên, sau khi có công bố ca thứ 17 của Việt Nam nhiễm bệnh Covid-19, trên địa bàn TP đã xảy ra tình trạng một bộ phận người dân ào ạt đến các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ để mua sắm tích trữ hàng hóa... Trước tình hình trên, Sở Công Thương TP thông báo và đề nghị người dân bình tĩnh, không nên hoang mang, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan chuyên môn trong việc phòng chống dịch Covid-19. “Hiện nay, hệ thống các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn TP, như: MM Megamarket, Co.opMart, BigC, Lotte, v.v… và các chợ trên địa bàn TP luôn luôn có nguồn dự trữ hàng hóa và đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân”, ông Nguyễn Hà Bắc thông tin thêm.

Người đứng đầu ngành Công Thương TP Đà Nẵng cũng cho biết: lãnh đạo các siêu thị, trung tâm thương mại đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng 20 - 40% các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của mình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc. Các siêu thị, chợ trên địa bàn TP cũng đã tư vấn người dân không nên tập trung mua quá nhiều vào một loại chủng loại hàng hóa, tạo nên sự sụt giảm tức thời, ảnh hưởng tới người mua sắm bình thường khác. Vì vậy, Sở Công Thương TP khuyến cáo người dân không cần thiết mua tích trữ lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình bình thường, nhằm tránh tạo ra sự đột biến trong mua sắm, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của cả cộng đồng, không nên tạo tâm lý hoang mang không đáng có.

Ngày 8-3, UBND TP Đà Nẵng đã ký Văn bản số 1345/UBND-SCT về việc tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế mua tích trữ lương thực, thực phẩm phòng, chống dịch Covid-19. Để tránh tạo ra sự đột biến trong mua sắm và tâm lý hoang mang không đáng có trên địa bàn TP, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn TP tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, thông báo đến toàn thể CBCC, VC, người lao động, doanh nghiệp và người dân phải giữ vững tâm lý bình tĩnh, không hoang mang vì tại TP luôn luôn có nguồn hàng dự trữ và đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân trên địa bàn TP; khuyến cáo người dân không cần thiết mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn, chỉ nên mua với số lượng đủ dùng để đảm bảo sinh hoạt thiết yếu cho gia đình hàng ngày…

PHÚ NAM

XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẦU CƠ, GĂM HÀNG, TĂNG GIÁ THU LỢI BẤT CHÍNH

Ông Trần Phước Trí, quyền Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết: Nhằm góp phần bình ổn thị trường, ổn định tình hình KT-XH trên địa bàn TP trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, lực lượng QLTT TP đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh triệt phá và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để phao tin đồn nhảm, găm hàng, đầu cơ tích trữ hàng hóa, tăng giá thu lợi bất chính cũng như các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP... Các địa bàn trọng điểm tập trung kiểm tra là tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ, đầu mối kinh doanh, buôn bán, đặc biệt là kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày, mặt hàng thuốc, vật tư y tế...