Nguồn nước không nhiễm dioxin trong quá trình đào xúc bùn đất tại khu vực sân bay Đà Nẵng

Thứ ba, 03/06/2014 09:39

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra thứ hai, ngày 5-5-2014 có bài viết “Có hay không nước nhiễm dioxin thải ra môi trường?” phản ánh ý kiến quan ngại của một số người dân về khả năng nhà thầu cho thi công sai thiết kế, xả nước nhiễm dioxin chưa qua xử lý tại khu vực sân bay Đà Nẵng ra môi trường. Ngày 2-6, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã chính thức có ý kiến phản hồi xung quanh vấn đề này.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Spencer Cryder khẳng định: Sức khỏe và an toàn là một vấn đề ưu tiên của Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại Sân bay Đà Nẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng thực hiện. “Chúng tôi giám sát mọi hoạt động đào xúc và những khu vực được sử dụng cho mục đích xử lý để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ luôn sẵn có để ngăn chặn việc phát tán chất ô nhiễm ra khỏi khu vực, và tổ chức các buổi cung cấp thông tin đến cộng đồng để cung cấp thông tin về các hoạt động trong sân bay. Quá trình thoát nước của Hồ Sen để đào xúc bùn bị nhiễm dioxin tại đáy hồ được bắt đầu vào đầu năm 2014. Bùn được đào xúc sẽ được xử lý trong giai đoạn hai của dự án. Do dioxin không tan trong nước nên nước không bị ô nhiễm dioxin”.

Phát ngôn viên Spencer Cryder cũng cho biết, đầu tháng 2-2014, USAID đã gửi công văn đến UBND TP Đà Nẵng để thông báo về tiến độ khẩn trương trong công tác đào xúc bùn tại Hồ Sen trong điều kiện vẫn đảm bảo việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Sở TN&MT, Binh chủng Hóa học của Bộ Quốc phòng cũng đã tham quan Dự án trong quá trình thoát nước Hồ Sen. Viện Nhiệt đới Việt Nga cũng thường xuyên tới công trường Dự án như kế hoạch để thực hiện quan trắc độc lập nước và không khí trong quá trình đào xúc.

Hệ thống thiết bị xử lý dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Quang Huy