Nguy hiểm từ súng "thần công" tự chế

Thứ sáu, 27/10/2017 20:30

Trưởng CAX Ân Đức, H. Hoài Ân (Bình Định) Nguyễn Trọng  Hải cho biết, tình trạng một số thanh thiếu niên ở địa phương tự chế dụng cụ gây nổ mới nhìn giống như súng thần công để sử dụng trong các dịp vui chơi cuối tuần, lễ, Tết không chỉ gây nguy hiểm cho người sử dụng mà đang làm mất ANTT ở địa phương.

CAX Ân Đức thu giữ "thần công" tự chế.

Theo nhiều người dân xã Ân Đức thì tiếng nổ phát ra từ những súng tự chế này rất lớn khiến trẻ em, người già, người đi đường giật mình, bột đá từ súng văng ra có thể gây sát thương mắt. Không chỉ có ở xã Ân Đức mà nhiều xã ở H. Hoài Ân cũng đang diễn ra tình trạng tương tự. Ngày thường, lâu lâu người dân mới nghe một tiếng nổ, nhưng các dịp lễ, Tết, thậm chí các đám cưới, giỗ tụ tập đông người cùng chung vui người dân cũng nghe tiếng nổ từ loại súng này. Thanh niên thi nhau tự chế để "đấu" xem tiếng nổ của súng nào to hơn. Trước kia, súng này được làm bằng ống tre, tiếng phát ra nhỏ hơn. Thế nhưng mỗi khi nổ thì ống tre cũng vỡ nên những người tự chế đã tìm các ống sắt để thay thế. Ống sắt tiếng nổ vừa to hơn mà sử dụng lâu dài, ít hư hỏng.

Nguy hiểm của dụng cụ tự chế này là việc các thanh thiếu niên vác súng "đấu" với nhau ở gần khu dân cư. Trước tình hình này, CAH Hoài Ân tổ chức thu giữ gần 60 dụng cụ tự chế gây nổ. Đồng thời triệu tập, răn đe hơn 21 đối tượng tự chế dụng cụ này cũng như cho viết cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, một số đối tượng mỗi lần về quê vẫn thường tự chế và sử dụng sau đó lại đi học, làm ăn xa nên ít bị răn đe, xử lý. CAX thường tổ chức đi vận động, tuyên truyền tránh xảy ra tình trạng tự chế dụng cụ gây nổ vào các dịp lễ, Tết. Mặc dù vậy một số đối tượng vẫn lén lút tự chế và kích nổ vào các dịp có tụ tập đông người. Số đối tượng này giải thích có tiếng nổ cho vui nhà, vui xóm, bất chấp nguy hiểm mà dụng cụ này gây ra. Các đối tượng cũng đặt cho loại súng tự chế này tên gọi là "thần công" và ngày càng đầu tư về nhiên liệu, vật liệu để cạnh tranh nhau xem súng nào nổ to hơn.

Hiện CAH Hoài Ân đang tham mưu UBND huyện và ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn đối với các đối tượng tự chế và sử dụng dụng cụ gây nổ nguy hiểm này.

QUÝ HIỀN