Nguyên nhân hàng loạt lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam bị xử lý kỷ luật

Thứ năm, 20/10/2022 17:25
Những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐK T.Ư) Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân được kiểm tra gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ gây dư luận không tốt, làm giảm sút uy tín của Bệnh viện, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật…
BVĐK T.Ư Quảng Nam.
Thời gian qua, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần phát hiện sớm, xử lý nghiêm vi phạm.

Đó là nội dung liên quan đến BVĐK T.Ư Quảng Nam mà tại Kỳ họp thứ 26 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quảng Nam đã nêu ra vào ngày 18-10. Tại kỳ họp này, dưới sự chủ trì của ông Phan Thái Bình- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy BVĐK T.Ư Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và các cá nhân có liên quan. Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nhận thấy, Đảng ủy BVĐK T.Ư Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra việc lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán bảo hiểm y tế , vi phạm Điểm a, Khoản 3, Điều 215 Bộ luật Hình sự 2015 về tội gian lận bảo hiểm, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử, phạt tù đối với 1 đảng viên và 2 cán bộ, viên chức.

UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam nhìn nhận, trách nhiệm đối với các khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về tập thể Đảng ủy BVĐK T.Ư Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông: Lương Tấn Đức- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện; Trần Dương Quân- Phó Giám đốc bệnh viện và một số cá nhân trong Ban Giám đốc bệnh viện, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các khoa, phòng liên quan.

Qua đó, căn cứ Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định kỷ luật: Khiển trách Đảng ủy BVĐK TƯ Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020; Cảnh cáo ông Trần Dương Quân- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện; Khiển trách ông Lương Tấn Đức- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện. Riêng đối với ông Đinh Đạo- nguyên Giám đốc BVĐK T.Ư Quảng Nam, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị UBKT Trung ương xem xét kỷ luật theo thẩm quyền, do ông Đạo đã nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ TP Đà Nẵng. Đồng thời, đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến việc lập khống hồ sơ bệnh án thanh toán bảo hiểm y tế xảy ra tại BVĐK TƯ Quảng Nam, mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa các bị cáo: Nguyễn Tấn Bá (1972, Trưởng khoa Nội tim mạch), Lương Thanh Trung (1986, điều dưỡng), Nguyễn Văn Sơn (1991, điều dưỡng), Phạm Thị Bích Trâm (1970, chuyên viên giám định bảo hiểm y tế) và Nguyễn Thị Hồng Hải (1967, nguyên Phó Trưởng phòng Giám định bảo hiểm y tế của bệnh viện) ra xét xử về hành vi gian lận bảo hiểm y tế và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

BVĐK T.Ư Quảng Nam.

Theo cáo trạng, với chức vụ Trưởng khoa Nội tim mạch BVĐK T.Ư Quảng Nam, Nguyễn Tấn Bá trong quá trình khám, điều trị bệnh biết rõ 22 bệnh nhân bị hẹp động mạch vành nhẹ, không cần phải dùng thủ thuật đặt stent. Tuy nhiên vì mục đích cá nhân, Nguyễn Tấn Bá đã chỉ đạo Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn lập khống hồ sơ các bệnh nhân này có thực hiện thủ thuật đặt stent nong động mạch vành nhằm mục đích chiếm đoạt 22 stent và vật tư thiết bị kèm theo, sau đó chuyển hồ sơ đã lập khống cho bệnh viện để tổng hợp và thanh toán bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 829 triệu đồng, gây thiệt hại cho BVĐK T.Ư Quảng Nam hơn 162 triệu đồng. Các bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hải và Phạm Thị Bích Trâm được xác định đã thiếu trách nhiệm trong quá trình giám định các hồ sơ bệnh án thanh toán bảo hiểm, gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế hơn 200 triệu đồng.

Theo đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Bá 2 năm tù cho hưởng án treo, bị cáo Lương Thanh Trung và Nguyễn Văn Sơn cùng bị tuyên phạt 1 năm tù cho hưởng án treo về tội gian lận bảo hiểm y tế; bị cáo Nguyễn Thị Hồng Hải bị xử phạt 30 triệu đồng, bị cáo Phạm Thị Bích Trâm bị xử phạt 40 triệu đồng do thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

TRẦN TÂN