Nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo được trả gần 1.800 tỷ, có người nhận 180 tỷ

Thứ sáu, 25/07/2025 21:16

Những nhà đầu tư bị ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo sẽ sớm nhận được tiền. Có người sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu ROS, được bồi thường 180 tỷ đồng.

Theo bản án thi hành án dân sự vừa được TAND TP Hà Nội ban hành, có khoảng 28.000 nhà đầu tư được xác định là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Trịnh Văn Quyết và FLC Faros. Mức bồi thường được xác định là 7.215 đồng/cổ phiếu ROS cho 133 bị hại và 5.466 đồng/cổ phiếu cho 27.881 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Tổng số tiền được bồi thường là hơn 2,5 tỷ đồng cho 133 bị hại và 1.783 tỷ đồng cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Trong đó, nhà đầu tư Lê Văn L. sở hữu hơn 32,9 triệu cổ phiếu sẽ được bồi thường hơn 180 tỷ đồng. Nhà đầu tư Bùi Quốc H. sở hữu gần 17,5 triệu cổ phiếu sẽ được bồi thường gần 96 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Tiến Th. sở hữu khoảng 3,9 triệu cổ phiếu ROS sẽ được bồi thường hơn 21 tỷ đồng. Nhà đầu tư KIM GYU L. được bồi thường hơn 1 tỷ đồng.

Chứng khoán Funan sở hữu 1,3 triệu cổ phiếu sẽ được bồi thường hơn 7,1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số tổ chức như Chứng khoán Vietinbank (CTS), Chứng khoán BSC, CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH)... cũng được bồi thường trong đợt này.

Theo hồ sơ vụ án, nhóm ông Trịnh Văn Quyết đã 5 lần tăng vốn khống cho CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) và chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/9/2022, khi ROS bị hủy niêm yết trên sàn HoSE, có 63.075 nhà đầu tư (không bao gồm các bị cáo) nắm giữ hơn 567 triệu cổ phiếu ROS. Trong đó, 27.881 nhà đầu tư có yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Nhà đầu tư Lê Văn L. sở hữu hơn 32,9 triệu cổ phiếu sẽ được bồi thường hơn 180 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh
Nhà đầu tư Lê Văn L. sở hữu hơn 32,9 triệu cổ phiếu sẽ được bồi thường hơn 180 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Hồi tháng 8/2024, TAND TP Hà Nội tuyên án bị hại sẽ được bồi thường 7.215 đồng cho một cổ phiếu ROS, người liên quan nhận 5.466 đồng; riêng 5 mã AMD, HAI, GAB, FLC, ART không có căn cứ bồi thường. Khi đó, ông Quyết bị tuyên án 21 năm tù. Hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga bị phạt 8 và 14 năm tù, cùng về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Thao túng thị trường chứng khoán.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hôm 26/6/2025, tòa quyết định giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết từ 21 năm tù (án tổng hợp) xuống còn 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phạt tiền 4 tỷ đồng về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Lý do, ông Quyết có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới. Trong đó, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại gần 2.500 tỷ đồng.

Theo Mạnh Hà (vietnamnet.vn)