Nhà thầu “bỏ của chạy lấy người”?

Thứ sáu, 26/09/2014 09:37

(Cadn.com.vn) - Để chủ động và tăng hiệu quả cấp nước cho các khu nuôi trồng thủy sản (NTTS), phát triển vùng nuôi trồng đi đôi với bảo vệ môi trường vùng đầm phá, ven biển ở xã Điền Hương (H. Phong Điền, TT-Huế), từ năm 2013, dự án đầu tư xây dựng thu gom nước thải sau khi qua xử lý tập trung ở khu vực NTTS trên cát với diện tích hơn 267ha đã được đầu tư xây dựng. Hạ tầng khu NTTS trên cát ven biển ở xã Điền Hương (H. Phong Điền, TT-Huế) có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng do Ban Đầu tư & Xây dựng (ĐT&XD) H. Phong Điền làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện đến năm 2016. Quy mô dự án gồm 5 hạng mục: hệ thống cấp nước mặn, ngọt; hệ thống thoát nước thải; hệ thống đường giao thông; xây dựng mới 4 trạm biến áp phục vụ các trạm bơm cấp nước ngọt và mặn; đường dây trung hạ thế phục vụ các trạm bơm dài 700m.

Trong 2 năm 2013 và 2014, dự án được cấp gần 15 tỷ đồng  và Ban ĐT&XD H. Phong Điền lập kế hoạch đấu thầu và đề xuất ưu tiên xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước thải do liên danh Cty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng (Cty HMH) và Cty CP Xây dựng Hoàng Thiên (Cty HT- đều có trụ sở ở Hà Tĩnh) trúng thầu thi công với giá trị hợp đồng gần 18 tỷ đồng. Thời gian thi công 200 ngày, nhưng thời gian gia hạn phục lục hợp đồng đến ngày 30-6-2014.

Thế nhưng sau hơn 1 năm, Cty HMH thi công được khoảng 70% so với vốn được bố trí, gồm: 1 tuyến nước thải (bê-tông), 4 tuyến ống nước thải và 6 ao xử lý; Cty HT hoàn thành được 1 tuyến nước thải (bê-tông), 4 tuyến ống nước thải và 3 ao xử lý (chưa hoàn thiện)- giá trị thi công chỉ khoảng 45% so với vốn được bố trí. Để giải quyết tình trạng trên, vừa qua, Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế, Ban ĐT&XD H. Phong Điền, chính quyền xã Điền Hương và nhà thầu đã có cuộc họp. Theo đó, Sở KH&ĐT yêu cầu, ngày 20-9-2014, Cty HT phải triển khai thi công lại công trình và đến ngày 30-11-2014 phải hoàn thành công trình (tương ứng với phần vốn đã bố trí). Nếu nhà thầu không thực hiện đúng hạn sẽ đề nghị UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Tuy nhiên, ngày 20-9-2014, Cty HT không trở lại công trình để triển khai thi công, đồng nghĩa tiến độ công trình tiếp tục chậm trễ và những hạng mục xây dở dang có nguy cơ xuống cấp. Ông Hoàng Nguyễn Vĩnh Lộc, Phó Giám đốc Ban ĐT&XD H. Phong Điền cho biết, hiện nay vốn đang dư ứng 6,8 tỷ đồng. Nếu các nhà thầu khó khăn về vốn thì làm đơn đề xuất nghiệm thu công trình, chủ đầu tư sẽ giải ngân để nhà thầu có tiền tiếp tục thi công. Được biết, Sở KH&ĐT tỉnh TT-Huế đã báo cáo và đề xuất UBND tỉnh TT-Huế cho phép chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu và thay nhà thầu khác đủ năng lực thi công, đúng tiến độ đề ra và phát huy hiệu quả.

Việc xây dựng hạ tầng khu nuôi tôm trên cát là việc làm cấp bách nhằm phát triển nghề nuôi tôm và bảo vệ môi trường bền vững. Thế nhưng, quá trình thi công do năng lực nhà thầu yếu nên công trình “án binh bất động”. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng, đến ngày 25-9, vẫn không thấy nhà thầu (Cty HT) đến thi công những hạng mục đã trúng thầu của công trình trên.

H.Lan