Nhà tốc mái, lúa gãy đổ và nhiều thuyền ngư dân gặp nạn do lốc xoáy

Thứ ba, 09/05/2023 08:05
Chiều 8-5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, giông lốc và mưa lớn trong đêm 7 rạng sáng 8-5 đã gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ghi nhận hơn 150 ha lúa đang vào vụ thu hoạch đổ rạp tại H.Vĩnh Linh, H.Gio Linh. Lúa cũng gãy đổ rải rác ở nhiều địa bàn khác.
Các lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt được thuyền ngư dân bị chìm trên vùng biển xã Vĩnh Thái do lốc xoáy.
Các lực lượng chức năng cùng người dân trục vớt được thuyền ngư dân bị chìm trên vùng biển xã Vĩnh Thái do lốc xoáy.

Có trên 41 nhà dân, 11 trang trại và lều quán bị tốc mái. Ngay trong ngày, chính quyền địa phương và các lực lượng nỗ lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thời tiết cực đoan trên cũng đã khiến nhiều ngư dân gặp nạn khi đang đánh cá trên biển. Cụ thể, tại vùng biển xã Vĩnh Thái (H.Vĩnh Linh), 2 thuyền của ngư dân xã Vĩnh Thái và 1 thuyền của ngư dân H.Lệ Thủy (Quảng Bình) đã bị chìm trên biển. Rất may 4 ngư dân của 3 thuyền trên đã bơi được vào bờ. Các thuyền cũng đã được Công an xã Vĩnh Thái, Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa Tùng và người dân trục vớt thành công trong sáng 8-5, thuyền hư hỏng, thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Tại vùng biển xã Triệu An (H.Triệu Phong), lực lượng Biên phòng Quảng Trị phối hợp Công an và lực lượng chức năng khác cùng người dân tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trong lốc xoáy. Đó là trường hợp vợ chồng anh Nguyễn Đức Toan (1970) và chị Nguyễn Thị Toán (1978) xã Triệu Độ, H.Triệu Phong đi đánh bắt cá từ chiều tối 7-5. Đến sáng 8-5, người dân phát hiện thuyền cá của vợ chồng anh Toan trôi dạt cách bờ kè Cảng cá Cửa Việt khoảng 30m, trên thuyền không có người, nghi mất tích trên biển. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã chỉ đạo ĐBP Cồn Cỏ phối hợp ĐBP Ngư Thủy (Quảng Bình) tìm kiếm ngư dân ông Nguyễn Văn Thoản (1971, trú Ngư Thủy Bắc, Quảng Bình) bị mất tích khi đang đánh cá tại khu vực biển Ngư Thủy, giáp với Quảng Trị.

Bảo Hà