Nhận diện luận điệu xuyên tạc việc triển khai luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026

Thứ hai, 29/06/2026 07:57

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, ngay sau khi luật được thông qua, các thế lực thù địch và tổ chức phản động đã lợi dụng không gian mạng để tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất của luật.

Thủ đoạn quen thuộc của các đối tượng là cố tình quy chụp việc quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thành hành vi "hạn chế tự do tôn giáo", "đàn áp tín đồ", đồng thời xuyên tạc các quy định mới là "vi hiến" hay "thiếu dân chủ".

Chúng sử dụng mạng xã hội, các nền tảng video, thậm chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép hình ảnh, tạo nội dung giả mạo, phát tán thông tin sai sự thật nhằm kích động tâm lý hoài nghi, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và gây sức ép từ bên ngoài đối với Việt Nam.

Thực tế, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026 kế thừa những quy định còn phù hợp của Luật năm 2016, đồng thời bổ sung nhiều điểm mới theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Luật cũng bảo đảm tính thống nhất với Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Trước các luận điệu xuyên tạc, mỗi người dân cần tỉnh táo tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, nhận diện rõ âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước. Đồng thời, cần phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, tín đồ trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực của luật, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

P.V

Báo chí tiếp tục dùng ngòi bút sắc bén để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tối 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX năm 2025 với chủ đề “Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong”.

Lá chắn xanh trên không gian số

Với một đô thị trẻ năng động, có “cư dân số” lớn như Đà Nẵng sẽ là môi trường hấp dẫn để tội phạm mạng tung tin xấu độc chống phá, giăng bẫy lừa đảo. Chính vì vậy, để dựng lên một “lá chắn xanh” trên không gian số bảo vệ người dân, đòi hỏi mỗi chiến sĩ làm công tác báo chí, truyền thông trong Công an thành phố phải thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ

Xuyên tạc Chiến thắng 30/4/1975 - Luận điệu chống phá lỗi thời, lạc lõng

Ngày 30/4 luôn là một sự kiện trọng đại của đất nước, khắc ghi trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường đất nước và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, không khí kỷ niệm ngập tràn niềm tự hào, hứng khởi của triệu triệu trái tim chung một nhịp đập.

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc ý nghĩa lịch sử ngày 30/4

Nhắc đến ngày 30/4, bên cạnh không khí tự hào của cả dân tộc, không gian mạng lại xuất hiện hàng loạt thông tin xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước của các thế lực thù địch. Cuộc đấu tranh bảo vệ sự thật, vì thế, chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng nâng cao chất lượng công tác báo chí, chủ động định hướng dư luận

Chiều 10-4, Trung tá Nguyễn Kim Trung - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng có buổi làm việc với lãnh đạo, chỉ huy Ban Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng về tình hình công tác báo chí và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.