Nhân viên đi thuê mặt bằng

Thứ năm, 13/08/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, ở vùng nông thôn Quảng Ngãi xuất hiện nhiều đối tượng giả danh nhân viên của Cty lớn cần thuê mặt bằng đặt biển quảng cáo cũng như thuê đặt trạm thu, phát sóng điện thoại để đưa nhiều người dân rơi vào bẫy lừa.

Bà Nguyễn Thị Nga (63 tuổi, trú H. Sơn Hà, Quảng Ngãi) hết sức bức xúc khi kể lại chuyện vợ chồng bà bị hai người đàn ông xưng là nhân viên phòng kinh doanh của một Cty liên doanh Nhật Bản sản xuất bóng đèn tại TPHCM, lừa đảo chiếm đoạt tiền. "Thời điểm tháng 6-2015, trong lúc con cháu trong nhà đi làm và đi học, chỉ còn vợ chồng tôi ở nhà thì có hai thanh niên trong trang phục công ty gì đó đứng trước nhà tôi chỉ trỏ rồi chủ động vào nhà gặp tôi. Hai thanh niên giới thiệu là nhân viên của Cty liên doanh với Nhật, cần thuê mặt bằng trước nhà tôi để đặt biển quảng cáo sản phẩm Cty. Hai người ra giá mức thuê là 1,8 triệu đồng/tháng" - bà Nga kể.

Lúc đầu không đồng ý, nhưng sau khi nghe hai thanh niên "nhịp nhàng" luyên thuyên giới thiệu, vợ chồng bà Nga xiêu lòng. Hai thanh niên trên soạn hợp đồng trong 3 năm và bảo sẽ đặt cọc trước 1,8 triệu đồng cho gia đình bà Nga. Tuy nhiên, sau đó hai người này đề nghị bà Nga "đặt cọc" 1,5 triệu đồng để mua 2 bóng điện của Cty làm hàng mẫu, sáng hôm sau họ sẽ đến lắp biển quảng cáo và trả lại số tiền đặt cọc cũng như trả trước 5 tháng tiền thuê mặt bằng quảng cáo trị giá 5 triệu đồng. "Trong nhà vét hết tiền dành dụm không đủ, tôi bảo không đủ tiền để mua thì hai người này bảo đưa đôi bông tai đang đeo cũng được. Sau khi đưa đôi bông tai cũng chưa đủ, tôi lấy nốt 5 phân vàng đưa luôn. Sau khi chúng đi rồi tôi mới nhận ra là mình bị lừa" - bà Nga bức xúc.

Phan Văn Tưởng và Trần Văn Tiễn cùng tang vật.

Cùng thời gian này trên địa bàn một số huyện miền núi và vùng nông thôn ở Quảng Ngãi xảy ra các vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên. Ngoài ra không ít người dân bị một nhóm người đóng vai là nhân viên của một Cty viễn thông đến cần thuê khu đất vườn đặt trạm ăngten thu phát sóng ĐTDĐ. Vì cả tin, nhiều người dân đã bị chúng lừa cho ứng tiền 2-3 triệu đồng trước. Nhóm người lừa đảo này thường tự ý vào nhà, nói chuyện tự nhiên và rất lịch sự làm cho chủ nhà mất cảnh giác và không nghi ngờ gì. Cách quảng cáo sản phẩm rất chuyên nghiệp khiến bà con tin rằng đây là những nhân viên một Cty có uy tín.

Những ngày qua, gia đình ông Nguyễn Mại (trú thôn Ngọc Trì, xã Bình Chương, H. Bình Sơn) mừng thầm vì may mắn thoát vở kịch lừa ngoạn mục. Ông Mại kể, sáng 1-8, có hai thanh niên tìm đến nhà ông, tự giới thiệu là nhân viên Cty quảng cáo và sản xuất bóng đèn tại TPHCM. Hai người này đặt vấn đề muốn thuê đặt biển quảng cáo sản phẩm của Cty tại nhà ông Mại với số tiền 1,5 triệu đồng/tháng. Khi vợ chồng ông Mại đồng ý, 2 thanh niên trên bảo soạn hợp đồng và yều cầu gia đình phải mua 2 bóng đèn của Cty với giá 1,5 triệu đồng. Ông Mại kể: "Tôi bảo nhà tôi không có tiền thì họ chỉ dẫn vợ chồng tôi đi mượn tiền. Tôi lưỡng lự nhưng họ hối thúc bảo cơ hội này hiếm lắm. Tôi đành lấy xe máy chạy xuống nhà con gái mượn tiền thì hai thanh niên trên cũng đi theo tôi".

Trong lúc vợ chồng ông Mại đi mượn tiền để mua 2 bóng đèn, người dân thấy nghi vấn nên báo CAX Bình Chương. Khi thấy CAX, hai đối tượng trên quay đầu xe chạy trốn. Lực lượng CAX cùng người dân truy đuổi và bắt được 2 đối tượng đưa về CAX làm việc. Tại đây, hai đối tượng khai tên Phan Văn Tưởng và Trần Văn Tiễn (đều 27 tuổi, trú xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành). Tưởng - Tiễn thừa nhận, chúng dựng màn kịch tìm thuê mặt bằng lắp biển quảng cáo, sau đó ép chủ nhà mua bóng đèn với số tiền lớn rồi "lặn" mất tăm. Hai đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các đối tượng thường chọn vùng nông thôn, ít người qua lại và nhắm vào các đối tượng già cả, neo đơn để gây án.

Thượng tá Võ Văn Náo - Phó Trưởng CAH Bình Sơn cho biết: "Qua các vụ việc cho thấy, nhiều nạn nhân e ngại, xấu hổ vì bị lừa nên không báo vụ việc với CA nên gây khó khăn cho chúng tôi trong điều tra, truy bắt đối tượng. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, người dân cần hết sức cảnh giác, mạnh dạn cung cấp thông tin cho cơ quan CA khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, giữ lại các bằng chứng liên quan để giúp CQĐT sớm điều tra, truy bắt đối tượng".

T.Sự