Nhân viên điện lực được tự ý chặt phá cây trồng của dân dưới lưới điện?

Thứ hai, 19/12/2016 09:48

(Cadn.com.vn) - Sau 5 năm trồng và chăm sóc, ông Nguyễn Phương (46 tuổi, trú buôn H’Ngô A, xã Hòa Phong, H. Krông Bông, Đắc Lắc) phát hiện 23 cây cao su trong rẫy của gia đình bị triệt hạ không thương tiếc. Khi tìm hiểu sự việc, ông Phương càng bất ngờ hơn khi biết “thủ phạm” vụ chặt phá cây cao su của mình là nhân viên Điện lực Krông Bông, dù trước đó phía ngành Điện không hề thông báo hay thỏa thuận đền bù cho gia đình ông.

Để làm rõ vụ việc nói trên, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã gặp ông Nguyễn Phương và được ông kể lại: “Ngày 11-12, tôi đi thăm rẫy thì phát hiện 23 cây cao su của mình bị chặt phá, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc bấy lâu nay. Tôi đã báo CAX Hòa Phong và hỏi người dân xung quanh thì mới hay nhân viên của Điện lực Krông Bông vào chặt cao su của tôi vào chiều tối 3 ngày trước”.  Sáng 12-2, ông Phương đã làm đơn gửi CAX Hòa Phong đề nghị làm rõ thì đến ngày 15-12, nhân viên điện lực cùng với đại diện chính quyền địa phương đến gặp ông Phương giải quyết vụ việc. Tại đây, nhân viên điện lực nói do 23 cây cao su trong rẫy của ông có khả nặng chạm đường dây điện 220kV (lấn chiếm hành lang lưới điện) nên phải chặt. Tuy nhiên, ông Phong cho hay đã canh tác khu rẫy này từ năm 1994 và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002. Cũng trong năm 2002, Điện lực Krông Bông kéo lưới điện ngang qua rẫy của ông Phương nhưng chưa có bồi thường. Cho đến năm 2011, ông Phương bắt đầu trồng cao su, đến nay đã 5 năm nhưng chưa một ai vào yêu cầu tôi chặt, nhổ cao su đi để đảm bảo an toàn lưới điện.

Khu vực 23 cây cao su của ông Phương bị chặt.

“Thời điểm tôi trồng cao su, nhân viên của điện lực thường xuyên đi qua khu vực này nhưng cũng không ai nói gì. Trước khi họ vào chặt 23 cây cao su nói trên cũng không hề thỏa thuận hay thông báo trước. Bản thân tôi không muốn làm khó điện lực nhưng họ phải làm đúng quy trình và phải bồi thường thỏa đáng cho công sức của người dân”, ông Phương nói thêm.

Trưởng CAX Hòa Phong Nguyễn Tiến Thành, cho rằng: “Việc chặt cao su như trên là không đúng quy trình. Đáng lẽ, điện lực phải có công văn thông báo cho dân trước khi đến chặt. Sau khi nhận được thông tin, nhân viên điện lực đã vào làm việc với ông Phương và chính quyền địa phương, họ đã thừa nhận chặt 23 cây cao su mà không thông báo trước cho gia đình ông Phương. Chúng tôi sẽ xử lý, làm rõ vấn đề này”.

Trả lời về vụ việc trên, Giám đốc Điện lực Krông Bông Ngô Văn Lập cho biết: “Đường dây cao áp được kéo trước khi người dân trồng cao su. Theo quy định, những cây công nghiệp trồng sau không được chạm đường dây tránh vi phạm hành lang điện lưới. Trong quy trình kiểm tra, anh em phát hiện một số cây cao su của ông Phương có khả năng chạm đường dây gây mất an toàn cho những người dân ở khu vực xung quanh nên nóng ruột và thực hiện chặt phá rồi thông báo sau. Đơn vị sẽ làm việc với địa phương để xác minh số lượng cũng như cây trồng từ thời điểm nào”.

Thơ Trịnh