Nhân viên ngân hàng câu kết cán bộ quản lý đất đai làm giả sổ đỏ để lừa đảo

Thứ tư, 10/06/2020 08:34

Ngày 8-6, TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Hữu Khải (37 tuổi, trú xã Hoài Xuân, H. Hoài Nhơn, Bình Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Phạm Huy Bình (31 tuổi, nguyên nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai H. Hoài Ân) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2017, Nguyễn Hữu Khải là nhân viên Phòng giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Á Châu tại thị trấn Bồng Sơn (H. Hoài Nhơn). Trong thời gian này, Khải có ý định kinh doanh bất động sản và khảo giá đất tại thị trấn Bồng Sơn và các xã của H. Hoài Nhơn. Khi mới bắt đầu kinh doanh, Khải không có vốn nên phải vay nóng nhiều người với trả lãi suất cao để mua 11 lô đất vườn và nhà ở trên địa bàn H. Hoài Nhơn. Tuy nhiên, việc kinh doanh này không có hiệu quả dẫn đến thua lỗ. Để duy trì hoạt động kinh doanh này, Khải lợi dụng mình công tác tại Phòng giao dịch ngân hàng Á Châu, chi nhánh Bồng Sơn nên Khải nói dối với những người cho vay nóng là đang làm thêm dịch vụ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng và mua bán bất động sản.

Để người cho vay tin tưởng, Nguyễn Hữu Khải đã lên mạng Internet tìm kiếm thông tin thì thấy một người không rõ lại lịch ở TP Hồ Chí Minh đăng trên mạng Internet về việc Phạm Huy Bình (có kèm số điện thoại) nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả. Lúc này, Nguyễn Hữu Khải điện thoại liên hệ với Phạm Huy Bình thì được Bình đồng ý và thỏa thuận với giá 15- 20 triệu đồng/sổ đỏ giả. Khải đồng ý mức giá do Bình đưa ra nhưng không nói rõ cho Bình biết mục đích sử dụng những giấy tờ này để làm gì.

Sau khi thống nhất, Khải chụp hình các thửa đất có thật rồi gửi qua tin nhắn qua Zalo, gmail, Facebook cho Phạm Huy Bình để Bình lấy 12 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thật tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại H. Hoài Ân gửi cho tên An (chưa rõ lai lịch) ở TP Hồ Chí Minh làm giả 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiếp đó, Khải chuyển trả tiền công làm sổ đỏ giả qua số tài khoản của Phạm Huy Bình, Phạm Quang Huy (anh, em ruột của Bình), Nguyễn Thị Kiều Linh (do Bình mượn sử dụng) với số tiền 220 triệu đồng. Khi nhận được tiền, Phạm Huy Bình rút tiền chuyển qua số tài khoản của Trần Lê Trang Lộc, của Nguyễn Thị Việt Ngân; của La Thị Hương do tên An cung cấp với số tiền 86 triệu đồng, Phạm Huy Bình hưởng lợi 134 triệu đồng.

Khi làm xong 14 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thì tên An gửi theo địa chỉ mà Bình đã cung cấp cho Nguyễn Hữu Khải nhận sử dụng. Sau đó, Nguyễn Hữu Khải đã sử dụng cầm cố thế chấp cho bị hại vay với tổng số tiền hơn 38,9 tỷ đồng. Nhưng khi nhận được tiền vay, Khải sử dụng không đúng mục đích như ban đầu mà trả gốc, lãi cho những người mà Khải đã vay trước đó, nhưng không xác định được người nào, bao nhiêu tiền và đã chi trả lãi và gốc vay cho 20 bị hại với số tiền gần 6 tỷ đồng, còn lại số tiền gần 33 tỷ đồng Khải chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Những người Khải đã chiếm đoạt tiền gồm: Huỳnh Hồng Nhựt, Cao Duy Cường, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Phục, Võ Thị Thùy Trâm, Nguyễn Thị Thanh Phượng, Đặng Thị Yến Ly, Nguyễn Thị Thanh Diệu, Đào Minh Kỳ, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị Căn, Phan Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Minh Tùng, Lê Thị Ảnh, Nguyễn Thị Ban, Nguyễn Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Tự, Võ Văn Sinh, Nguyễn Thị Liễu, Châu Thị Mỹ Hiệp hầu hết ở địa bàn H. Hoài Nhơn; trong số đó có người bị lừa đến 10 lần.

Hành vi của Nguyễn Hữu Khải, Phạm Huy Bình là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước mà còn xâm phạm đến tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an xã hội nên cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự. TAND tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Khải 20 năm tù giam 2 tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Huy Bình 2 năm tù giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.           

LÊ GIANG