Nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước

Thứ tư, 08/05/2024 06:25
Nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2024-2025 trước ngày 30-6 - Đây là yêu cầu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị "Chống thất thu ngân sách Nhà nước và đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do UBND thành phố tổ chức vào sáng 7-5. Cùng chủ trì hội nghị có Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, số thu ngân sách tại thành phố hiện nay dù đạt chỉ tiêu thu qua các năm nhưng là do thành phố đặt chỉ tiêu chưa cao. Số thu ngân sách không tương xứng với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố khi tổng thu nội địa năm 2023 chỉ đạt 18.245 tỷ đồng. Vì vậy, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng đề nghị Cục Thuế thành phố cũng như các đơn vị liên quan, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện công tác chống thất thu ngân sách theo chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, triển khai các biện pháp quyết liệt và đồng bộ, khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo “Chống thất thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2024-2025” trước ngày 30-6, bao gồm hoàn thành quy chế hoạt động. Cục Thuế tham mưu, rà soát quy chế phối hợp với các ngành về chống thất thu thuế làm sao để có hiệu quả tốt nhất.

Thứ hai, công tác chống thất thu không thể chỉ có mình ngành thuế thực hiện mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phối hợp với cơ quan công an. Bí thư Thành ủy ghi nhận nỗ lực phối hợp của các đơn vị đã điều tra và công bố các vụ việc doanh nghiệp trốn thuế. Đồng thời, mong muốn công an thành phố tập trung vào công tác đấu tranh, xử lý, thực hiện điều tra thêm nhiều vụ án trốn thuế.

Thứ ba, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tốt, có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, kịp thời xử lý các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Thứ tư, cấp ủy và chính quyền các cấp, đặc biệt là UBND các quận, huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách và triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

“Về thất thu thuế, một thực tế dễ nhận thấy là cơ cấu kinh tế Đà Nẵng phần lớn từ ngành dịch vụ (chiếm gần 70%) và vẫn còn nhiều “khoảng trống” trong quản lý thuế ngành dịch vụ. Vì vậy, các giải pháp thời gian tới phải đặc biệt lưu ý vấn đề này. Đặc biệt, ngành thuế sớm tham mưu và triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đồng bộ”, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tính đến ngày 20-4, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 7.911 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy có những tín hiệu tích cực nhưng không vì vậy mà chủ quan vì từ nay đến cuối năm, có rất nhiều yếu tố có thể tác động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Bên cạnh các giải pháp chống thất thu ngân sách Nhà nước, thời gian tới, lãnh đạo UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tập trung tháo gỡ các khó khăn, tồn đọng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, qua đó góp phần giải quyết tình trạng thất thu về đất. Song song là chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các hoạt động kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn; mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn chặn các hành vi kinh doanh trái pháp luật, vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ, niêm yết giá và bán không theo giá niêm yết.

Báo cáo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Phạm Đức Thường thông tin về công tác chống thất thu thuế. Năm 2023, toàn Cục Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.212/2.035 cuộc, đạt 108,7% chỉ tiêu kế hoạch Tổng cục Thuế giao. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 1.120 tỷ đồng, trong đó: tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tăng thu qua xử lý là 308,4 tỷ đồng, giảm lỗ 765,4 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 32,6 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 13,8 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngành thuế tập trung các giải pháp: tập trụng công tác thanh tra, kiểm tra thuế; thu hồi thuế nợ đọng giai đoạn năm 2024-2025; ứng dụng công nghệ để phân tích dữ liệu khai thuế của các doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để chủ động đề xuất các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu…

B.Đ.N