Nhập nha theo giờ hành chính

Thứ sáu, 11/04/2014 11:33

(Cadn.com.vn) - Những tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục xảy ra các vụ trộm nhà dân. Các huyện xảy ra nhiều nhất là Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh và Phù Cát. Các vụ trộm xảy ra vào ban ngày, đối tượng nhằm đến gia đình ở các vùng nông thôn, chọn thời điểm người dân đi làm để đột nhập. Đơn cử, chiều 15-2, bà Nguyễn Thị Thu (1960, trú Đức Phổ 1, xã Cát Minh, H. Phù Cát) lấy tiền chuẩn bị đóng học phí cho con thì phát hiện 3 triệu đồng để trong tủ không còn. Tiếp tục kiểm tra, bà Thu xác định 16,5 chỉ vàng 24K và 1,6 chỉ vàng 18K cũng bị mất từ lúc nào. Trước đó, 10 giờ 20 ngày 15-1, ông Nguyễn Ngọc Bảy (1972, trú thôn Hiệp Long, xã Cát Lâm, H. Phù Cát) đi làm về thì thấy cửa nhà bị kẻ gian phá. Qua kiểm tra, ông Bảy phát hiện tủ đồ trong phòng ngủ bị cạy, 9 chỉ vàng 24K, nhẫn và một số lắc vàng 18K bị mất. Bên cạnh đó, có những ngày, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra 3-5 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Trước tình hình đó, lãnh đạo CA tỉnh chỉ đạo Phòng CSĐTTPVTTXH thành lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp này. Sau khi chuyên án được thành lập, TS Phòng CSĐTTPVTTXH phối hợp với CA các huyện Tây Sơn, Phù Cát, Vân Canh... rà soát danh sách các băng nhóm khả nghi trên địa bàn. Qua xác minh và lời khai từ bị hại một số vụ trộm, BCA quyết định mở rộng đối tượng sang các tỉnh lân cận là Gia Lai và Phú Yên thì thấy nổi lên nhóm do Phan Tân (1980, trú P. Trà Bá, Pleiku, Gia Lai) cầm đầu. Phan Tân là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Tiếp tục nắm thông tin từ cơ sở, TS thu được chứng cứ cho thấy đối tượng này đã gây ra một số vụ trộm tại H. Tây Sơn nên tập trung lực lượng bám sát.

Từ trái qua:  Phan Tân, Trần Thiện Nguyên, Nguyễn Mộng Lâm. Ảnh Huy Quang

Giữa lúc việc xác minh các đối tượng này đang được triển khai thì 16 giờ ngày 1-4, anh Nguyễn Văn Chính (1967, trú thôn Đại Ân, xã Cát Nhơn, H. Phù Cát) phát hiện 3 người lạ có dấu hiệu bất minh lai vãng trước nhà mình nên ra hỏi thì các đối tượng trả lời “Đi tìm người quen” rồi tiếp tục sang nhà hàng xóm của anh Chính. Nghi ngờ, anh Chính bí mật điện báo CAX Cát Nhơn, CAH Phù Cát rồi hô hoán cùng người dân truy đuổi nhóm đối tượng này. Đến sông Côn (thuộc thôn Đại Lợi, xã Cát Nhơn), thấy nguy cấp, các đối tượng nhảy xuống sông hòng tẩu thoát nhưng đã bị anh Đinh Thiên Vinh (25 tuổi, người địa phương) bơi đuổi, bắt 2 đối tượng, một đối tượng trốn thoát.

Tại CAH Phù Cát, hai đối tượng tên Phan Tân (1980) và Trần Thiện Nguyên (1988, cùng trú Pleiku, Gia Lai) và thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện hàng chục vụ đột nhập nhà dân trộm cắp. Đồng bọn của chúng là Nguyễn Mộng Lâm (1968) và Võ Trọng Hải (1977, cùng trú Pleiku). Ngay trong đêm, CQĐT CAH Phù Cát phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Bình Định tổ chức truy nóng, bắt 2 đối tượng còn lại. Đến sáng 2-4, Nguyễn Mộng Lâm bị bắt tại tầng 7 khách sạn Hoàng Yến, TP Quy Nhơn cùng nhiều tang vật như vàng, tiền mà bọn chúng chưa kịp tiêu thụ. Sáng 3-4, Võ Trọng Hải cũng bị bắt khi vừa đến TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) để lẩn trốn. Theo Hải khai, sau khi bơi qua sông Côn rồi chạy thoát, Hải về Quy Nhơn, vào khách sạn lấy CMND rồi mang xe máy trộm được trước đó đi bán được 16 triệu đồng, vào Nha Trang, sau đó lên Đắc Lắc.

Cũng tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do thực hiện quá nhiều vụ trộm đột nhập nhà dân nên chúng không nhớ hết. Đến thời điểm hiện tại, chúng khai nhận đã thực hiện khoảng 50 vụ trộm cắp tài sản, nhiều nhất là ở Phù Cát và Tây Sơn. Phan Tân cầm đầu, thường phân công Nguyên đứng cảnh giới để Tân, Hải và Lâm trực tiếp đột nhập trộm cắp. Bọn chúng khai nhận chỉ hoạt động theo giờ hành chính vì lúc này mọi người đi làm nên dễ đột nhập nhà. Riêng ngày chủ nhật, cả nhóm nghỉ ngơi, ăn chơi.

Quý Hiền