Nhật Bản- nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đang suy thoái

Thứ bảy, 09/08/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới chỉ đứng sau Mỹ. Thời kỳ phát triển kinh tế dài nhất của quốc gia mặt trời mọc này  kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II  được bắt đầu từ năm 2002 đến nay.

Tuy nhiên, trước những biến động của nền kinh tế thế giới từ cuối năm 2007, nhất là khi thị trường bất động sản ở Mỹ chao đảo, giá nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực... tăng cao đã bắt đầu tác động tới Nhật Bản. Ngày 6-8, Văn phòng NộI các Nhật Bản chính thức tuyên bố rằng nền kinh tế nước này đang rơi vào suy thoái. Trước đó, nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự đoán rằng kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, vì từ nhiều tháng qua, một số khu vực của nền kinh tế nước này đã được đặt trong tình trạng báo động. Sự phục hồi kinh tế, bắt đầu từ giữa năm 2002, đã đem lại mức tăng trưởng kỷ kục cho các tập đoàn Nhật Bản nhưng lại không khuyến khích việc tiêu dùng của các hộ gia đình, đặc biệt là của những người đi làm mà lương không được tăng trong thời gian phát triển kinh tế trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tiếp tục gia tăng. Đài RFI ngày 7-8 dẫn từ nguồn của báo Le Figaro trên trang kinh tế  cho hay: Xuất khẩu và đầu tư vốn là hai động cơ của hoạt động kinh tế Nhật Bản từ 5 năm qua, song hai lĩnh vực này cũng bị sụt giảm kể từ khi kinh tế Mỹ bị trì trệ. Theo ông Nobuyuki Saji, một nhà kinh tế nổi tiếng của Nhật Bản, từ ngày Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001, Trung Quốc trở thành “động lực” kích thích kinh tế Nhật Bản.

Tuy nhiên, ông lo ngại trước hiện tượng bong bóng đầu cơ địa ốc ở Trung Quốc có nguy cơ bị nổ tung.  Còn sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra 2% trong tháng 6. Daniel Citrin, một thành viên của IMF cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản “giậm chân tại chỗ trong quý 2 năm nay và còn rất trì trệ trong 6 tháng còn lại của năm, trước khi bắt đầu phục hồi vào năm tới”.  Song có một điểm lạc quan là lần này sự suy thoái kinh tế không có quy mô giống như hồi cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Ngày nay, các cơ cấu tài chính của nền kinh tế Nhật Bản, lớn thứ hai thế giới, rõ ràng đã vững chắc hơn thể hiện qua sự kiện các ngân hàng Nhật Bản không bị tác động của cuộc khủng hoảng tín dụng địa ốc tại Mỹ.

Trước tình thế đó, Nội các mới của Thủ tướng Fukuda đang tích cực  chuẩn bị đưa ra các biện pháp tài chính tổng thể nhằm cố gắng xoa dịu nỗi lo về tình trạng suy thoái kinh tế. Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm, ông Bunmei Ibuki cho biết, Nhật Bản đang thực hiện các biện pháp cần thiết bao gồm việc chi ra 74,5 triệu Yen (692 triệu USD) giúp các ngư dân trong thời buổi giá nhiên liệu leo thang. Bộ trưởng Thương mại, ông Toshihiro Nikai cho biết: “Ảnh hưởng của giá dầu lên vấn đề kinh tế trong nước là vô cùng lớn. Đây là mục tiêu trọng tâm mà toàn bộ Nội các của chính phủ phải giải quyết với tất cả nội lực của mình. Các gói giải pháp bao gồm các bước giải quyết việc giá dầu tăng cao và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ cũng như người dân trong lĩnh vực nông- lâm- ngư nghiệp”.

Lê Diệu Nguyên