Nhiều bài học kinh nghiệm cho Đà Nẵng sau bầu cử

Thứ tư, 23/06/2021 16:02

* Các giải pháp sáng tạo trong tổ chức bầu cử
* Sớm kiện toàn bộ máy, nhân sự thực hiện mô hình Chính quyền đô thị.

Ngày 22-6, Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn. Đây là kỳ bầu cử diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, song TP đã có nhiều giải pháp sáng tạo ứng phó, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá trong những lần bầu cử sau này. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.

Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp trên địa bàn TP diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và an toàn. Tỷ lệ cử tri đi bầu cao (99,9%) và không có sai sót trong tổ chức bầu cử. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn TP diễn biến phức tạp nên danh sách cử tri thường xuyên biến động, tăng- giảm mạnh ở những địa bàn có các khu cách ly y tế tập trung. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử ở một số điểm còn khó khăn, nhất là chuẩn bị các phòng bỏ phiếu trong điều kiện phòng chống dịch. Cũng theo ông Trung, do khó khăn của công tác phòng chống dịch nên các địa phương chưa có điều kiện tổ chức hiệu quả công tác mạn đàm về tiểu sử, cơ cấu, thành phần người ứng cử đến đông đảo cử tri, điều này làm ảnh hưởng đến chất lượng và cơ cấu đại biểu được bầu. Tỷ lệ nữ đại biểu HĐND TP theo quy định chưa đảm bảo, chỉ đạt 21,1% trong khi quy định là 30%. 

Nhìn nhận lại cuộc bầu cử, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng dịch được coi là điểm nhấn, góp phần cho thành công của bầu cử. Đại tá Trần Đình Liên- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, để đảm bảo an toàn cho công tác bầu cử, Công an TP đã chủ động nắm chắc tình hình, địa bàn đồng thời triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Cụ thể, Công an TP đã phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, đánh giá từ sớm tình hình ANTT từng thôn, tổ dân phố để xác định các địa bàn phức tạp về ANTT, vẫn còn phát sinh mâu thuẫn trong xã hội để giải quyết ngay từ cơ sở. Để tăng cường làm trong sạch địa bàn, kịp thời loại bỏ các điều kiện phạm tội, không để các đối tượng tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, Công an TP đã mở 2 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm (1 đợt tấn công trấn áp tội phạm xuất nhập cảnh trái phép). Qua đó, tội phạm hình sự được kéo giảm so với cùng kỳ và giảm mạnh so với thời gian liền kề; nhiều chuyên án về cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… được triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng là người ngoại tỉnh. Cũng theo Đại tá Trần Đình Liên, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, Công an TP đã mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; các lực lượng 8394, lực lượng 911 tổ chức hơn 30,2 ngàn lượt tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, răn đe, làm "nguội" ý đồ hoạt động của các đối tượng phạm tội. Đặc biệt, Công an TP đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các Hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến nơi cư trú, nơi công tác của các ứng viên; đảm bảo ANTT 579 địa điểm niêm yết danh sách cử tri, 525 khu vực bỏ phiếu. 

Trong khi đó, bác sĩ Võ Thanh Tùng- Chánh văn phòng Sở Y tế TP cho biết, để phục vụ phòng chống dịch an toàn cho bầu cử, ngành Y tế đã tiến hành xét nghiệm cho 100% các thành viên tổ bầu cử (hơn 14 ngàn mẫu) và đại diện hộ gia đình (hơn 83 ngàn mẫu); 100% Trung tâm y tế quận, huyện bố trí cán bộ y tế tại các điểm bầu cử; Trung tâm Cấp cứu đã bố trí sẵn sàng nhân lực, thuốc và trang thiết bị để sẵn sàng phục vụ bầu cử. 

Một đặc điểm nổi bật khác trong lần bầu cử này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Ông Lương Nguyễn Minh Triết- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, do diễn biến dịch bệnh nên công tác ứng dụng CNTT đã được triển khai mạnh mẽ trong các hoạt động bầu cử, từ chỉ đạo điều hành, tiếp xúc cử tri, tuyên truyền bầu cử… Nhờ đó, công tác bầu cử đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng trong từng công việc. Từ thực tế này, Đà Nẵng kiến nghị trong những lần bầu cử sau, T.Ư cần cho triển khai sâu rộng, triệt để việc ứng dụng CNTT trong bầu cử. Cụ thể, cho triển khai các ứng dụng số trong việc lập, rà soát danh sách cử tri, phát thẻ cử tri, xác nhận cử tri đi bầu, công tác tuyên truyền vận động bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu một cách phù hợp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc triển khai các ứng dụng này trong công tác bầu cử sẽ đảm bảo yêu cầu nhanh chóng, chính xác, tiện dụng và an toàn, đặc biệt khi dịch bệnh, thiên tai phức tạp có thể xảy ra. "Có những bài học kinh nghiệm chúng ta rút ra qua kỳ bầu cử này mà bây giờ phải bắt tay triển khai ngay, chẳng hạn như việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu công dân, cử tri… khi cần là nhanh chóng tra xuất chính xác", ông Triết chia sẻ. Ngoài ra, từ kinh nghiệm bầu cử trong đợt dịch COVID- 19 lần này, Đà Nẵng kiến nghị T.Ư cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn ứng phó với các tình huống tương tự có thể xảy ra trong các đợt bầu cử tiếp theo để các địa phương chủ động hơn. Đặc biệt, không nên quy định số lượng cứng các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử của người ứng cử (ít nhất 10 cuộc với ĐBQH, 5 cuộc với đại biểu HĐND). Số lượng qui định như vậy là quá nhiều, nên giảm sao cho phù hợp hoặc tùy tình hình thực tiễn địa phương tự quyết định số cuộc tiếp xúc. 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định cuộc bầu cử trên địa bàn TP đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và không có sai sót trong bầu cử. Trước, trong và sau bầu cử, TP không có đơn tố cáo, khiếu nại nào liên quan tới công tác bầu cử. Ông Quảng đánh giá, dù trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 phức tạp, song Đà Nẵng đã có nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn để cuộc bầu cử thành công. Cụ thể, sáng tạo trong vận động người dân đi bầu cử đạt tỷ lệ tới 99,9%, xây dựng sẵn sàng 4 kịch bản bầu cử ứng phó với dịch bệnh, là địa phương đầu tiên kiến nghị cho ứng viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến. Ngoài ra, Đà Nẵng còn tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai các giải pháp nắm tình hình ANTT, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu để triển khai công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ… nhờ đó cuộc bầu cử diễn ra trong an toàn. Theo ông Quảng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục hoàn thiện, lưu giữ hồ sơ thủ tục, các công việc còn lại đúng quy định. Đặc biệt, từ ngày 1-7 tới, Đà Nẵng thực hiện mô hình Chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp quận và 45 phường. Vì vậy, nhân sự HĐND các quận, phường trước đây cần kiện toàn, sắp xếp hiệu quả, đảm bảo sớm ổn định bộ máy, chức năng làm việc, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân. 

Tổng kết công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 36 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc.

HẢI QUỲNH